Đúng là phụ nữ, sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Cuộc đời em coi như gặp phải ô mất lượt, lấy phải thằng chồng khốn nạn. Khổ ko còn gì để nói. Ở với nhau không được bảo chia tay đi thì nó doạ giết em.


Em ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm. Khổ quá nên ôm con bỏ trốn tính sau rồi sẽ ra toà chia tay. Chặn face chặn zalo chặn số đt các kiểu. Vậy là nó gọi điện nt làm phiền cả họ hàng. Đe doạ đủ các thể loại kiểu. Chồng em nó chửi tất cả từ già đến trẻ họ hàng nhà mình. Mình bỏ đi cũng đc nửa năm rồi. Mà nó lên mạng bêu mình bỏ đi theo trai đi làm đĩ. Cứ canh nửa đêm là gọi điện cho anh chị em nhà mình chửi. Nhịn nó nửa năm rồi mà nó ko để yên. Kêu giờ gặp là chém mình chết. Nhiều lúc em không biết phải làm thế nào mới xin được sự buông tha từ nó. Cứ nhịn cứ nhịn thì nó lại làm tới. Mình giờ nuôi con còn gánh thêm đống nợ của nó nữa. Do trước nó phá tiền nên mình phải vay để trả cho ng ta. Thế gian này nếu nói về bà điên thì nó đứng thứ 2 ko ai dám đứng thứ 1. Mình thật sự mệt mỏi các mom ạ.