Bước chân dù chậm hay mau
Đường ta đi giữa hai đầu tử sinh
Nếu trăng cũng chết như đời
Thì ta đâu thấy kiếp người phù du
Vì trăng sống mãi ngàn thu
Cho nên càng thấy phù du kiếp người
Trong trần ai có mấy nơi tĩnh mịch
Trong lòng mình có mấy lúc thảnh thơi
Lúc thảnh thơi gặp nơi tĩnh mịch
Là khi mình thấy cả đích trước sau
Mình không chỗ đứng trên đời
Lại không cả biết nằm ngồi ở đâu
Thì đi về chỗ bắt đầu
Cứ đi không đến về đâu thì về


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Gọi là gì nhỉ?Nỗi buồn ko gọi thành tên.
Em gói ghém bước vào đời sấp ngửa"
Đôi khi còn có cảm giác buồn đau còn là hạnh phúc
Sợ nhất...
Bỗng vô tình tôi thấy bóng tôi!
Đọc bài của bạn Nhomai_2002 đầy chan chứa nỗi chua chát của loài người... Nhưng tôi...
Ai cũng có những nỗi buồn giấu mặt mà không muốn trải nghiệm cho người khác biết, đúng kg?
Mọi...
Dù thế nào, dù lẽ gì ... dù biết rõ bạn là ai, tôi vẫn không...
Em chẳng giấu đi đc nỗi buồn đau, nhưng miễn sao em thấy thanh thản thoải mái là...
Có như thế này anh mới hiểu những gì mà em đang chịu đựng nhỉ? Và có lẽ,...
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.....
(mượn thơ Xuân Diệu nhưng cảm xúc là của em nhé :Smiling: )