8 năm ... Chồng ngoại tình (các mẹ cho e lời khuyên với ạ)
Thú thật có rơi vào hoàn cảnh như thế này mới thấy số phận ng đàn bà sao mà khổ thế, hiện tại bâyh e k biết mình nên suy ngĩ như thế nào, xử trí ra sao về chuyện vợ chồng e. E mong các mẹ cho e lời khuyên với ! E k có tài viết giỏi cho lắm, mong các mẹ cố gắng đọc nhé :)
Vợ chồng e sống vs nhau cũng đc gần 8 năm trời rồi! Cuộc sống v c vẫn luôn hạnh phúc, đc cái 2 v c vô lo vô nghĩ như nhau, chuyện trò lúc nào cũng rôm rả, có tức có giận nhau cũng chỉ ra vẻ đc 1, 2 ngày là cả 2 k chịu đựng đc rồi. E tích cực dỗi thì a ý lại cũng tích cực dỗ e luôn. Nhiều khi mọi ng còn khen v c như trẻ con, e sướg vì có c yêu chiều, c thương. Cuộc sống cứ tưởng thế mà trọn vẹn các mẹ ạ, e cũng k dám ngờ là c e cũng chỉ như nhiều thằg đàn ông bâyh.
1 ngày diễn ra như bao ngày khác (hôm í c e đi đá bóng về có đi uống bia vs đội bóng) đi ngủ thì v c e có diễn ra chuyện ấy, chẳng hiểu sao tự nhiên c e lại thú nhận tội lỗi vs e. ( bt hay nói chuyện vs c, doạ c là có con nào thì k xong vs e đâu ). Thế mà lúc a thú nhận, e lại đón nhận câu chuyện ấy rất khác vs con ng e các mẹ ạ. ( bt doạ c là thế, cứ tưởng c k dám đâu, mà nếu có dám thì chắc e lên cơn điên luôn ). E k biết cảm giác của r lúc đó là j nữa, chết lặng đi cũng k phải, mà cũng sốc vì e cũng chưa baoh dám ngĩ chuyện c phản bội mình, vì cái sự tin tưởng c mà cuối cùng vẫn bị lừa dối. ( từ trc đến nay, c e vẫn đc mọi ng khen là a M trông thế mà đc v đẹp ). E k phô trương nhưng e đc cái da + 3 vòng khá chuẩn, mỡ bụng thì k có rồi, như gái teen, mấy điểm này c e cũg phải khen luôn. Chính vì đc những điểm đó mà e vẫn ngĩ c e sẽ k baoh có tư tưởng gái gú đâu, hoá ra đàn ông thằng nào cũng ham xơi của lạ ...
E lan man quá rồi ... E vào chủ đề chính đây. Sau khi làm chuyện ấy xong, e vs c có nói chuyện mấy thằng b của c vì e mới biết chúng nó abc xyz với mấy con.
E quen miệng hỏi c: "Thế a có như chúng nó k đấy? A đã đi với con nào rồi giấu e chưa?".
C e bảo: "Sao e cứ thắc mắc ngi ngờ a mất chuyện đấy, vớ vẩn".
E: "Liệu a giống thằng C thì sao?"
C e: "Mấy con đấy kinh lắm, cho thêm tiền a chắc đã đi"
E: "A đi chưa mà a biết là chúng nó kinh, kinh sao bọn đàn ôg cứ rúc vào?"
C e: "A đi đúng 1 lần rồi, ghê người"
Nghe đc câu nói này của c mà trong e cảm xúc lẫn lộn, bất ngờ về lời nói của c. Đc cái e cũng kìm nén nước mắt giỏi, nghẹn lại mà cố hỏi thêm c: "A đi từ baoh, sao a bảo a k baoh như thế? Nó có xinh k? Sinh năm bao nhiêu? A có đc chọn k? Ngủ vs nó xong có thích k?" E đã hỏi e nhiều câu như thế, bâyh ngồi viết tâm sự vs các mẹ mới thấy bản năng tò mò lúc đó trỗi dậy
C e: "Đấy là a K rủ a đi, a đi 1 lần cho biết nhưng mà bâyh có cho cũng k dám"
E: "A chọn e xinh nhất à, trẻ k, e hỏi sinh năm bao nhiêu"
C e: "Nó bảo con nào vào thì vào, ai đc chọn"
E: "Nó bao tuổi, a e ngọt ngào a có thích nó k?"
C e: "Chắc 9 mấy, vào đấy đứa nào chả là e"
Hỏi c mấy câu đó, rồi c trả lời, tim thắt, tức lồng ngực, nước mắt muốn lã chã ra hết cả rồi mà k thể thể hiện sự yếu đuối của mình như vậy đc. E k nói k rằng, chỉ biết quay lưng đi, c e ngủ, e vẫn nằm đấy mà k dám tin có 1 ngày c dám làm như thế. Nước mắt cứ rơi cả đêm như thế, k biết mình đag suy nghĩ j, ngày mai sẽ ra sao ...
Hôm sau, e vẫn cố gắng bt vs c, tuy nhiên nói năng có phần cộc lốc tí. C e cũng nhận ra điều đấy, hỏi e suy ngĩ về chuyện tối qua à, e chỉ biết bảo "k ngĩ j"... Tối về, 2 v c cơm nước xong, a rủ e đi uống nước cùng mấy đứa b a, e bảo k đi rồi về nhà mẹ đẻ luôn (nhà mẹ đẻ chưa đến 1km, hễ có chuyện j là chạy về đc ngay). A gọi điện bảo đón e về, e cũng chỉ nói "k về, a ngủ đi".
Sau đó a nt: "sáng mai chủ nhật 2 v c đi ăn sáng nhé (c e chỉ lấy cớ để nói chuyện vs e thôi chứ có sáng chủ nhật nào k lôi nhau đi đâu). (E mở tin nhắn ra viết lại đoạn nt vs c cho chính xác để các mẹ đọc nhé)
E: "Mai k về, ai làm việc ng nấy đi"
A: "Sao e giận a cái chuyện đấy, e đừng suy nghĩ nữa đc k?"
E: "E k giận, chỉ hơi bất ngờ tí thôi" (tính e từ trc đã rất ngang rồi, tay nt cho c như thế, giả bộ k bận tâm nhưng nước mắt lã chã rồi, có về nhà mẹ đẻ, nằm 1 mình 1 phòng khóc mới đc thoải mái như thế)
C e gọi điện lại cho e, e k nghe (k thể nghe í chứ, vì đang khóc mà, cái tính k muốn để cho c biết mình đag yếu đuối đến mức nào, e hay ra vẻ c cần e chứ e k cần c, c phải là ng giữ e. Chỉ sợ a thấy mình khóc, a biết mình yêu a nhiều quá, cần a quá mà k dám bỏ a, a đc đà lấn tới tiếp tục vs con nào thì chết .... Thế nên c e gọi cả chục cuộc e chỉ ấn bận). Gọi k đc, lại đàng phải nt vs mình.
A: "V nghe đt nói chuyện vs c đi"
E: "Muốn nói j thì nt"
A: "A xin e, e đừng ngi ngờ a, a k thiết mấy cái chuyện vớ vẩn đấy"
E: "K thiết sao a còn để nó xảy ra, k biết ngượng à, lũ đàn ông czai bâyh kinh tởm thế, hoá ra a cũng giống bao thằng khác thôi, e k giận, k suy ngĩ, chỉ bất ngờ thôi mà"
A: "E bất ngờ cái j, trải qua 1 lần thì mới biết đc, a chỉ đi có 1 lần thôi. E bị điên vừa thôi"
E: "Giải thích nó có quay ngược thời gian cho chuyện đó k xảy ra k. E quyết định rồi, tạm thời e ở nhà mẹ, a làm j cứ làm"
A: "A xin e đấy, a yêu e thôi, a k cần ai nữa, vừa mất sức, vừa mất tiền, khéo còn bệnh vào ng ý, a k như thằng khác đâm đầu vào mấy chuyện ý đâu v ạ"
E: "Thôi a đừng trình bày nữa, tạm thời e chưa thể chấp nhận, baoh e chấp nhận đc thì nc sau, a ngủ đi, muộn rồi"
A: "A xl e mà, sáng mai a đón, e k về thì a cũng sang ngoại ở vs e đấy"
E k nt lại.
Bt chủ nhật 2 v c 8 rưỡi 9h mới lôi nhau dậy đi ăn sáng, thế mà hôm nay c đến từ 7h, e vẫn còn đag ngủ. 2 v c đi ăn sáng, c thì cố gắng bắt chuyện, hỏi hôm qua về mẹ tối có ăn thêm j k (bt e ở nhà hay đc c đi mua hoặc đưa đi ăn đêm). E cũng chỉ cụt ngủn là "ko" sau ngồi ăn chẳng nói chẳng rằng j luôn. C hỏi v có uống nước j k cũng coi như điếc luôn (giận thì giận cho chót các mẹ ạ). Ăn xong về nhà mẹ đẻ e, nhưng trc mặt bố mẹ vẫn phải tỏ ra k có chuyện j, e rất sợ bố mẹ e phải suy ngĩ, vì trc đây 2 v c rất khó khăn mới đến đc vs nhau, bố mẹ e ngăn cấm ác liệt luôn, bâyh bố mẹ mà biết thì chắc sẽ suy nghĩ cho con gái lắm đây. C e ăn trưa xong rất khôn xin 2 v c về có việc luôn, mà đag giả vờ 2 v c k có chuyện j nên cũng k dám nói k về, ngậm ngùi theo c về thôi
Về nhà cái là e chui tọt lên giường luôn, định khoá cửa phòng lại nằm 1 mình mà k thành, c đi sau đít luôn rồi. C e hỏi "Sao e lạnh lùng vs a thế". E k tl, rúc trong chăn như k nge cái j luôn. C hất chăn ra hôn hít nhưg e xa lánh luôn. (Mấy hôm nay, lúc nào trog đầu e cũng chỉ thường trực chuyện đó, ngi ngờ c k biết có còn bồ bịch yêu đương 1 ng nào khác k?) C cố gần gũi mà nước mắt chỉ muốn trào ra, chỉ muốn ôm c thật chặt, muốn mắng mỏ, trút giận lên c thật nhiều nhưng e k thể cho phép mình làm thế. C e lúc đấy chỉ lải nhải suốt mấy câu "Đừng như thế với a", "E đừng lạnh nhạt vs a", "C nhớ v". E cũng chỉ đáp lại rằng "E đã bảo e chưa chấp nhận, bâyh e vs a k có chuyện ấy, baoh e chấp nhận thì tính" Càng cố lạnh nhạt, càng đẩy c ra thì c càng muốn gần. (V c từ trc đến h cái khoản ấy rất hợp nhau nên e cũng k ngĩ c còn ham của lạ đâu). Chính vì cái ý nghĩ tin tưởng hạnh phúc mình đag có quá mà có lẽ c e càng tỏ ra ăn năn hối lỗi bao nhiêu thì e càng k muốn chấp nhận tha thứ, càng k muốn tin điều đó lại xảy đến với mình.
Suốt hơn 1 tháng nay, v c e k xảy ra chuyện đó, lúc nào cũng nằm quay lưng lại vs c, dù c có kéo e quay lại, có gối tay cho e nằm ngủ, có đòi hỏi đến mức nào thì e cũng từ chối, mỗi lần như thế lại thấy a thở dài, nước mắt e có rơi giọt nào cũng vội mà lau đi luôn. Cuộc sống v c vốn vui vẻ là thế, bỗng chốc sụp đổ ngay thôi, đêm xuống nằm ngủ cùng nhau mà cảm giác xa lạ, dẫu có muốn ôm a mà cũng khó. E suy ngĩ k biết rằng liệu e trừng phạt a như thế có đúng hay k? Cứ mãi như thế, cuộc sống v c cứ lẳng lặng mà trôi đi như thế, e lạnh nhạt hờ hững vs a, liệu có 1 ngày c e chán e, rồi lại đi tìm ng khác 1 lần nữa k?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xã hội sẽ vẫn còn những người vợ như bạn, đôi khi...