Hôm nay là ngày đặc biệt, giống như mọi năm sáng dậy là điện thoại đã tinh tinh tin nhắn được bạn bè chúc mừng, bố gọi điện chúc con gái cố gắng trao dồi kiến thức để làm tốt hơn trong sự nghiệp cứu chữa và chăm sóc người bệnh con nhé...
Vậy mà năm nay, khi ngày ấy gần đến mình k nhớ cũng k mảy may gì, đơn giản là mình đã bỏ nghề để chọn 1 hướng đi khác. Cứ tưởng mình không còn vương vấn với nó vì sự vất vả, đa đoan của nghề nhưng không các bạn ạ, hôm qua thui mình đã nhớ, đã khóc, đã có những phút giây chẳng nói lên lời…..
Mình bước vào ngành y đơn giản lắm, không phải là do yêu thích mà mình chọn nó, mà là định hướng, bởi vì những đứa học sinh nông thôn như bọn mình lúc đấy không được tiếp xúc với internet nhiều để tìm hiểu thông tin, hay tài năng bộc lộ thì cũng không giám đi theo ( 1 số nhỏ trong đó có mình ) Mình đăng ký học điều dưỡng với mong muốn sau khi ra trường thì xin được việc gần nhà, nhưng ai học y cùng bọn mình lúc đấy và bây giờ cũng vậy học xong biết xin ở đâu khi mình không phải con ông cháu cha, khi nhà mình tiền không có, vậy là kế hoạch xin phòng khám tư được bắt đầu. Mải miết dong duổi mãi với những ngày sau tốt nghiêp mình cũng k xin được việc làm tư, thế là mấy đứa bảo nhau đi làm công nhân nhưng cũng chỉ được mấy hôm là bỏ hết vì nói là con nhà nông nhưng ăn sẵn quen rùi, bố mẹ thì luôn nâng đỡ vậy nên cực 1 tý cũng chả chịu được mấy đứa bảo nhau nghỉ hết. nhưng cũng đến ngày chị em bịn rịn chia tay nhau về quê để nghỉ ngơi đợi lấy bằng tốt nghiệp. Mình về quê trong tâm trạng chán nản vì đây chính thức là thời gian ăn bám thì nghe được thông tin có thể là thay đổi cả cuộc đời mình, là xin được việc trong bệnh viện đa khoa nhưng không phải gần nhà nhé mà tận miền nam ý, cách nhà mình hơn 1000km cơ, vừa vui nhưng lại lo thật sự từ bé tới giờ chả bao giờ xa nhà cả, học hành cũng gần, mình thuộc dạng ăn sẵn quen rùi mà. Trong cái thời gian ở quê là những chuỗi ngày u ám nhất ý, cứ nghĩ tới là mình ăn bám, rùi ở nhà thì sao mà xin việc nên mình đã quyết định dứt áo ra đi, vào xứ miền cao su đất đỏ.
Ngày mình đi bạn bè chỉ có mấy đứa thân thiết về chia tay, cũng bịn rịn lắm nhìn nhau nước mắt tuôn dài L Buổi tối bà con lối xóm đến chơi người động viên, người dặn dò, các bác các cô còn dúi cho ít tiền bảo là để đi dường uống nước, làm lộ phí… Ui cha viết tới đây thui nước mắt cứ chảy ra ý. Đúng là chả đâu bằng bà con lối xóm, họ sống với nhau tình cảm chả chút so đo giả tạo gì cả.
Ngày đấy bố đưa mình đi vào nơi ấy, lúc chia tay mẹ với em mình khóc,mẹ khóc, mấy mẹ con ôm nhau khóc, biết là từ lúc đấy là mẹ con chia ly thật sự. Có 1 sự trùng hợp nhẹ là ngày mình đi cũng đúng là ngày Thái Bình vừa bão xong, cột sóng đổ hết, chả liên lạc được với nhau vì có điện thoại mà không có sóng cũng như không, điện mất, cái mình tiếc nhất lúc ấy là không được gặp any để chia tay hay đơn giản chỉ là câu “ a đợi e nhé” hay “ e đi đây a ở nhà lấy vợ thì báo cho e” J…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1