MẸ KỂ CON NGHE...!


" Co.op mart ơi mái nhà thân yêu đó


Có buồn không khi có những con người


Vì tư lợi và những hiềm khích riêng


Nỡ cho nghỉ những nhân viên nghèo khổ."


Bên cánh võng ru con thơ bé dại


Mẹ nhận được phong bì của công ty


Ghi những chữ HẾT HỢP ĐỒNG- NGƯNG KÝ


Khi con thơ chưa được bốn tháng tròn


Bốn năm rồi vẫn trên con đường mòn


Mẹ cố gắng vì bao nhiêu hoài vọng


Mẹ còn nhớ những ngày mưa gió lộng


Mẹ vẫn đi khi con ở trong lòng


Con có biết cuộc đời vốn bất công


Mẹ không lỗi, không lầm, không kỷ luật


Nhưng bị chuyển bất cứ vị trí nào


Mẹ bức xúc lên hỏi xếp xem sao


PHÓ GIÁM ĐỐC kiêm CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nạt nộ mẹ và con thêm nói khích


Về nhà làm là thích nhất em nha


Dù ấm ức dù nước mắt tràn ra


Mẹ chịu đựng vì con còn trong bụng


Phải cố gắng chịu đụng những bất công


Mẹ tự hỏi một câu hỏi trong lòng


Anh Bảo Vệ đi giao hàng cho khách


Làm thất thoát gần hai chục triệu đồng


Một hình thức kỷ luật cũng như không


Vô hóa phẩm rồi về vị trí cũ


Nay ký đủ và dài hạn hợp đồng


Con biết không khi con ở trong lòng


Tháng thứ tám mẹ mong mòn mong mỏi


Con chào đời con sẽ được bình an


Cô GIÁM ĐỐC cứ mãi đi đặt hàng


Biểu mẹ trèo lên ghế treo hàng ấy


Nếu lần sau không làm đúng như vậy


Tôi sẽ trừ tất cả điểm thi đua


Ôi với mẹ chỉ một câu nói đùa


"Còn hai ngày con tới kỳ thai sản


Cô chỉ cho mấy chị xếp nha cô"


Mẹ ở nhà chuẩn bị xếp giỏ đồ


Chờ đi viện đón con yêu bé nhỏ


Nghe đồng nghiệp gọi đôi lời sáng tỏ


Tháng vừa rồi em bị trừ điểm nha


Mẹ nhìn đất, nhìn trời thấy bao la


Sao con người thấp hèn mà thoáng lạ


Va hôm nay hợp đồng đã hết nha


Tao cho nghỉ ở nhà cho biết mặt


Lương, thưởng tết, thai sản tao sẽ cắt


Không một đồng để mua sữa cho con


Nhìn con thơ bú hai ngón tay mòn


Nước mắt mẹ còn cay nơi sóng mũi


Rồi mai này cuộc đời con lầm lũi


Có ai thương và an ủi mẹ đây


Mẹ xin lỗi vì cái cuộc sống này


Vốn đắng cay giờ đây con phải gánh


Không đủ quần áo, bánh cho con


Một cái nhà bé xíu cũng chẳng còn


Huống hồ gì một tương lai sáng lạng


Ba thương mẹ đi làm trời chạng vạng


Để có tiền cho cuộc sống giàu sang


Nhưng có đâu khi mỗi việc chở hàng


Ba gác thuê tháng chưa tròn ba triệu


Con ơi con mai này con sẽ hiểu


Nỗi lòng mẹ, nước mắt những đêm rơi


Ôm giấc mộng giờ chẳng thể tới nơi


Vì bất công vì cuộc đời ngăn cản..,!