Thực tế, trong công việc chắc chắn đều có những căng thẳng riêng. Nhưng với mình, nếu liên quan đến công việc, mình nghĩ đó là điều phải khắc phục. Nhưng lại là vẫn đề khác, rượu bia, mình stress thực sự, mới lập nick mới chia sẻ với mọi người.
Mình là công chức. Nhiều người nghĩ công chức thì nhàn lắm. Nhưng xin thưa, công việc của mình chỉ coi là ổn định, có thời gian ngày này cũng 6,7h tối mới về, hưởng lương công chức. Mình xin phép không bàn về nó nhiều.
Từ khi phòng mình thay lãnh đạo mới. Quả thực là thêm một bợm nhậu, cộng với phát huy tiềm năng bợm nhậu sẵn có trong phòng, con số đã thêm thành 3 bợm.
Vậy là phòng liên tiếp có bữa sinh nhật người này, chúc mừng bằng khen nọ. Một tháng ít nhất cũng từ 2-4 ngày "xõa". Nếu đã đành là vui vẻ nhiệt tình, vì phong trào, âu cũng là thêm thắm thiết tình đồng nghiệp. Nhưng khổ nỗi, liên hoan từ trưa, ăn xong đến 1h, đi hát đến 5 h.
Đàn ông con trai, rượu chè mình đã ghét. Đằng này, ép đến cả chị em phụ nữ. Chúc qua chúc lại mỗi người its cũng đến 5-7 chén rượu nặng, 2 chai bia. Người chịu được thì hớn hở sếp sếp em em, ai không trụ được mời ra wc xong vào chúc tiếp. Có buổi đi về, chị tụt huyết áp, chị phải lôi từ nhà vệ sinh ra, còn mình thì dạ dày kinh niên.
Mình từng nghe sếp nói "đây cũng là một nhiệm vụ, ai không làm được chứng tỏ mình yếu kém".
Lắm lúc chỉ muốn phun vào mặt ông ta: Ăn cắp giờ nhà nước mà còn tỏ ra nguy hiểm, Đã là bợm còn muốn mình là người những lúc say"
Xin lỗi nếu mình đụng chạm đến công việc của ai đó. Mình biết xã hội giờ có nhiều công viêc cần dùng bàn nhậu để giải quyết. Những việc như thế là bất dĩ mình không đề cập vào đây. Nhưng sao chỉ là ăn uống vui vẻ anh em trong phòng mà phải hết cốc này cốc kia, đã chơi phải chơi hết mình?
Với mình, từng có người mình thương yêu mà vì rượu bia mà đau đớn cả đời, nỗi đau ấy, thành ám ảnh của cả một gia đình. Mình ghét rượu bia từ bé, không nghĩ đi làm, lại rúc phải cái xó này.
Mỗi ngày đi làm, sợ nhất câu: Hôm nay cắt cơm nhà, phòng mình liên hoan!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1