Ta đang làm gì nhỉ? 1 công việc quá nhàm chán, ko có 1 tí thử thách, ko có 1 tí động lực. Một ngày 8h làm việc nhưng ta chỉ cần 1h đồng hồ để giải quyết, 7h còn lại ngồi chơi, lướt web, câu giờ. Đổi lại ta được 1 khoản lương theo bản thân ta nhận thấy là quá cao so với những gì ta phải bỏ ra. Ở nơi đây ta được đi trễ trong giới hạn cho phép, được ngủ nướng dù thời gian cho công việc buổi chiều đã
bắt đầu, thậm chí được nghỉ nửa ngày hay một ngày mà chẳng chấm phép, chấm công đã thế lại được còn nghỉ thêm thứ 7 chủ nhật, khiến ta chẳng biết làm gì trong thời gian quá rảnh rỗi này. Khi nộp đơn vào đây, ta đã kỳ vọng nhiều thứ lắm chứ, công sức ta bỏ ra đâu phải ít, tốn biết bao thời gian, tâm trí nhưng đáp lại ta nhận được gì? Một nỗi thất vọng tràn trề, từ lời hứa suông hão huyền về mức lương (chưa bao giờ ta nghĩ mức lương thử việc của mình lại thấp như thế, chỉ bằng 1/3 so với lời người ta hứa ban đầu, rồi đến khi nhận lương chính thức, cũng thấp hơn nhiều so với những gì ta mong đợi) đến môi trường làm việc buồn chán (thời gian nhân viên thật sự chuyên tâm làm việc rất ít, phần lớn là ngồi chơi game, lướt web, xem phim nhưng miệng lúc nào cũng kêu ca công việc quá nhiều, lại còn thêm 1 nhóm người giỏi nịnh nọt lấy lòng nên lúc nào cũng được nhận nhiều ưu đãi, được nhiều quyền lợi và được quyền quyết định gần như tất cả mọi chuyện), năng lực quản lý của sếp còn yếu (phân chia công việc không đồng đều, ban phát tình thương không đúng người, không đúng chỗ, không dứt khoát, nói rồi không làm,,,), phong cách làm việc không chuyên nghiệp (bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền bạc ra để tuyển ta vào và cho ta ngồi chơi qua năm tháng, thỉnh thoảng phân vài công việc lặt vặt chẳng thấm thía vào đâu so với tiềm năng của ta để rồi ta bị nói là sếp tuyển "chân dài để đi tiếp khách" với sếp, rồi "bằng giỏi vô đây cũng ngồi nhận hồ sơ thôi à". Haha, nếu ta không đi tiếp đoàn với sếp thì không có chị gái xinh đẹp nào trong phòng chịu đi, chẳng lẽ cả bàn ăn không có 1 em nữ nào? Nếu ta không đi thì họ có được thảnh thơi về sớm đón con, nấu ăn cho gia đình hay đi học thêm này nọ (đối với các bạn còn độc thân) không? Mà ta có uống được bia gì cho cam? Chỉ 1 chút thôi là đã đỏ mặt rồi, còn bọn gái đẹp phòng ta? Uống như uống nước nhưng luôn giả vờ không uống được. Giả dối. Ta hy sinh cho các cô như vậy đấy đổi lại là gì? Các cô ganh tị với ta, luôn xem sự tồn tại của ta như một khoảng không vậy, ta hỏi các cô luôn kiêu ngạo không bao giờ đáp trả, nếu có chỉ đáp lại cho vui cửa vui nhà. Khi dự đám cưới, thấy ta ngồi bàn nào các cô né bàn ấy ra và rủ cả phòng ngồi bàn khác. Khi chụp hình chung hay làm một công việc gì chung thì luôn luôn một cách cố ý quên mất ta. Đến mức sếp hỏi "(tên ta) đâu? Em bỏ cho chó ăn à" (khó nghe thiệt) thì không thấy ai trả lời. Còn ta lên tiếng nhưng hình như không ai nghe thấy cả ...


Nhiều lần ta tự hỏi, lòng tự trọng của ta đâu rồi? Ta mong muốn điều gì khi vào đây? Tiền hay kiến thức, kỹ năng hay kinh nghiệm? Tiền thì có rồi đấy, dẫu không cao nhưng vẫn đủ để sinh tồn. Kiến thức? Sếp cho ta đọc 1 mớ tài liệu luật và tài liệu chuyên môn, nhưng ta có dùng đến hết 1/10 những thứ ấy? Trách sao ta không nhớ? Nhớ để làm gì khi ta không có cơ hội vận dụng chúng. Kỹ năng? Ta không thích nịnh nọt, nhưng chắc phải học thêm kỹ năng này từ các cô gái xinh đẹp sang chảnh quanh mình. Còn kinh nghiệm? Quên đi, làm được gần 1 năm rồi, chẳng học được tí kinh nghiệm gì sất vì có được phân những công việc quan trọng đâu. Những công ty khác người ta không đủ người để làm việc, còn công ty này thì không đủ công việc để phân cho người làm.


Mỗi ngày đi làm ta thường nhìn vào ánh nắng soi nghiêng chiếu qua những ô cửa sổ và ao ước được chìm vào trong đó mỗi ngày, được ngắm nhìn nó bằng tất cả sự bình yên trong tâm hồn và được thỏa những đam mê bồng bột bất chấp cả tương lai...