Mình năm nay 31 tuổi, đã có gia đình và 1 cậu con trai 2,5 tuổi. Từ trước đến nay mình là một người nhút nhát, tư ti, ở bên cạnh những người dễ gần hòa đồng thì mình nói thoải mái, nhưng ở bên cạnh người khó gần hoặc giỏi giang là mình ngâm hột thị. Ăn nói giao tiếp kém và đến tác phong cũng chậm chạp, trí nhớ không tốt nên mình thường bị mọi người và đồng nghiệp coi thường và cô lập. Mình làm đâu cũng chỉ được 1 thời gian là họ cho nghỉ không phải là vì mình xấu tính hay lười nhác mà là vì họ thấy mình đù đờ yếu năng lực. Đồng thời mỗi khi đi làm bị áp lực mình lại muốn nghỉ. Nói thật mình đi làm khá nhiều nơi và hầu hết nơi nào cũng bị bắt nạt. Trước đây mình học đại học ngành kế toán ra trường mình đã mơ mộng được làm kế toán thuế nhận được nhiều công ty để làm. Cộng thêm với tính chăm chỉ ra trường mình đã ra sức nỗ lực tìm nơi để học hỏi kinh nghiệm, để học việc. Nhưng đến khi đi làm thì vỡ mộng, kiến thức thì chỉ ở mức độ chập chững, lại không có tố chất của 1 kế toán (hầu như những người kế toán trưởng hay kế toán thuế ngoài chuyên môn ra họ còn có kỹ năng mềm rất tốt chứ không phải kẻ chậm chạp đù đờ như mình). Chưa kể mới vào toàn ma cũ bắt nạt ma mới khiến mình rơi vào street và thế là 1 thời gian lại nghỉ việc. Cho đến khi nhận ra mình ko hợp với nghề kế toán mình đã từ bỏ và chuyển sang thợ bánh kem sinh nhật. Mình bỏ tiền đi học nghề và được nhận xét là chậm chạp, tay chân lóng ngóng vụng về, tiếp thu cũng chậm. Song vì chăm chỉ nên mình cũng hoàn thành xong khóa học. Đến thời điểm này mình vẫn bị ảo các bạn ạ. Mình cứ nghĩ kế toán là dành cho những người có học hành nên họ kiêu căng hơn, còn thợ bánh hầu như họ là nhưng người học nghề hoàn cảnh khó khăn hơn nên tính cách họ sẽ khác hơn. Nhưng đến khi xin vào được tiệm bánh mình mới nhận ra rằng dù nghề dì đi chăng nữa nếu không mau mồm mép hoặc chân tay thì rồi cũng bị đào thải ra ra khỏi xã hội. Vì chậm mồm mép lại chậm chân tay nên suốt ngày mình bị chửi và sỉ nhục, họ dùng những từ kiểu như nói mình ko có tư duy, làm chi cũng chậm chạp, không làm được việc dì, họ lại cô lập mình y như hồi làm kế toán. Hai ngày đầu mình đã khóc cho sưng mắt vì quá buồn vì cảm thấy mình vô dụng, làm kế toán không xong giờ đến thợ bánh cũng thế nốt. Cảm giác mất niềm tin vào cuộc đời. Cho đến khi mình đọc được một câu nói "Ngu dốt không phải là điều dì ghê gớm, điều đáng sợ là vì người ta chê mình dở mà mình tự tước bỏ đi quyền ước mơ của mình". Và mình đã nghĩ là mình sẽ cố gắng, dù có thể không được tiệm bánh nhận làm chính thức sau thời gian thử việc nhưng ít ra được làm trong môi trường chuyên nghiệp ấy mình cũng sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn bây giờ. Bài viết mình viết ra như một nhật ký về những ngày tháng thay đổi tư duy và hành động. Và điều đầu tiên mình thay đổi tư duy là chấp nhận bị sỉ nhục, bị rủa bỏ hằng ngày. Dù họ có dùng từ chửi rủa mình mình vẫn im lặng chấp nhận (dù sao những lời họ nói cũng đúng mình quá chậm chạp đù đờ). Thứ 2 là chịu khó nghiên cứu vì sao họ làm nhanh nhẹn, mỗi lần bị chửi điều dì là trưa hoặc tối về mình viết ra giấy, mỗi ngày đi làm là lôi ra đọc lại cho nhớ. Thậm chí còn tự thực hành nếu có thể. Mình sẽ cập nhật những thay đổi theo tuần, hi vọng nhận đươc sự đồng cảm của mọi người.