Buồn. Nói chung là buồn chán các mẹ ạ!


Thì là chuyện công việc ấy mà, em chẳng biết làm như thế nào nữa. Em muốn tìm một công việc nào đó đúng với sở thích của mình nhưng mà nửa năm nay săn lùng mãi chẳng thấy.


Ngoài tiếng Việt ra em chẳng biết thứ tiếng gì khác, em cũng đang học thêm ngoại ngữ nhưng vốn chẳng thông minh gì nên em nghĩ với tiến độ học hành chăm chỉ như hiện nay em cần thêm vài năm nữa mới dùng được mấy thứ tiếng mà hiện tại em đang học. Đến lúc ấy thì chắc thời thế nó cũng khác rồi, mà dù thế nào em cũng phải tìm việc gì đó mà làm cho đến lúc ấy.


Vốn từng học chuyên về viết lách nên em chỉ biết các công việc liên quan đến viết lách thôi nhưng mà giá được ngồi 1 chỗ và viết thì tốt quá, nói chung em ngại giao tiếp, ngại chốn đông người nên em không thích môi trường công sở cho lắm. Em đã cố gắng thay đổi nhưng thật khó. Haiz. Với lại hồi đi làm dù mang tiếng là làm nội dung cho website nhưng em còn bị bắt làm cả sale nữa, lương tháng thì bèo bọt... nói chung là viết những thứ mà em không thích em cũng thấy rất chán. Thế là em bỏ việc. Sau 1 tháng ngồi nhà suy nghĩ và sút cân vì thiếu tiền em cũng không tìm ra lối thoát nào cho ước mơ.


Em muốn làm một người viết về văn hóa, du lịch hoặc đi dạy học, dạy Văn, Sử chẳng hạn... hoặc dạy mầm non cũng được (em thích trẻ con mà) với một mức lương phải đủ sống và công việc ít nhất cũng mang lại niềm vui cơ. Cơ mà em chẳng có bằng sư phạm, chẳng có kỹ năng dạy học, việc làm thì cần ngay mà đi học thì lại mất nhiều thời gian nữa. Em nghĩ đến phát điên. Em nghĩ đến chuyện đi làm công nhân một thời gian rồi sau khi tích vốn được em sẽ đi học tiếng rồi đi dạy hoặc tìm một công việc ở 1 tổ chức nước ngoài nào đó. Bọn bạn học cùng lớp đại học em đi làm công nhân cũng nhiều mà. Nhưng em thật sự không tự tin một chút nào bởi sức khỏe em yếu, sợ không qua nổi vòng tuyển dụng chứ đừng nói gì đến đi làm. Hơn nữa cũng chưa tìm ra được khu công nghiệp nào đang tuyển dụng. Nghĩ đến đó em lại phát điên. Em thấy mình sao mà vô dụng quá đi, đến công nhân còn không làm được.


Mấy hôm nay ngồi nghĩ mà em chán quá, càng nghĩ càng chán. :(( Em đã từng có những ước mơ rất đẹp nhưng theo thời gian em chẳng còn mơ ước gì nữa, điều này khiến em càng khổ tâm hơn. Chẳng biết mai này rồi sẽ đi về đâu nữa. Nói chung là buồn chán, các mẹ ạ!