Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ghét của nào trời trao của ấy quả không sai. Em và sếp làm việc với nhau nhiều, tiếp xúc và trao đổi công việc nhiều. Lúc đầu em còn ghét sếp lắm vì sếp hay soi, lại kỹ tính nữa. Em nghĩ, con trai, còn trẻ gì mà khó tính như ông già. Em và sếp nói chuyện cũng chỉ nói đến công việc,em cũng hay bật lại sếp nữa, nên e nghĩ có khi nào ông này ghét mình không? Em hạn chế thấp nhất việc phải nói chuyện với sếp. Vì cơ bản là em không ưa anh ý. :>
Nhưng vì tính chất công việc mà e phải tiếp xúc với sếp nhiều, dần dần e cũng hiểu hơn về con người tưởng chừng như không thể ưa nổi này. Sau vẻ ngoài bất cần ấy là 1 con người tình cảm, quan tâm đến người khác, và hết mình trong công việc. Rồi nhiều lần phải đi ăn với nhau, ngoài công việc ra thì em và sếp cũng tám chuyện linh tinh. Thì ra sếp em cũng không đến mức khó ưa như e tưởng.
Sau 1 thời gian thì e nhận ra mình thích con người này. Em tự thấy mình hơi hâm hâm. Lúc đầu thì ghét, lại hay cãi sếp, sau lại thích. Trước đó e luôn nhắc mình là không được có tình cảm với đồng nghiệp. Chứ em không bao giờ dám nghĩ đến việc có tình cảm với sếp. :( Nay lại thành ra thế này đây ạ!
Về phần sếp thì em cũng đoán ra đc phần nào tình cảm của sếp. Mối quan hệ của em và sếp không căng thẳng như trc nữa. Em thì luôn muốn tránh chuyện tình công sở mà. :((((((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1