Hôm nay thấy lòng buồn buồn mà chẳng biết nói với ai. Lên đây xin mạn phép dốc bầu tâm sự với các chị em chút. Chuyện là, em đang mang bầu, chẳng may té xe cái rầm. Mặc dù em trai chở, nhưng chấn động mạnh nên em lo lắng quắn cả lòng vì sợ baby bị gì. Em té mà không biết đau, chỉ lo ôm bụng sợ con đau thôi. Tâm trạng lo lắng không biết tình trạng con sao nên xin nghỉ phép đi khám bác sĩ, mặc ai nói gì thì nói.


Đến gặp bác sĩ, khám xong bác sĩ bảo không sao cũng thấy nhẹ lòng. Nhưng do còn lo lắng, vì mọi người bảo nếu chưa có dấu hiệu gì bất thường ngay, thường thì sau 2 ngày mới có thay đổi, nên em cũng xin nghỉ phép thêm 1 ngày ở nhà cho yên tâm, vì đi làm ngồi nhiều không tốt lắm. Ấy vậy mà em cũng bị cấp trên réo gọi kinh khủng dù xin phép rồi. Em cũng cố gắng hoàn thành nốt thứ gì gấp qua mail.


Đến ngày thứ ba, em thấy đau râm râm ở bụng nhưng vẫn đi làm, vì nghĩ chắc đau chút rồi thôi. Nhưng lên ngồi trên công ty vẫn thấy đau. Mà chị bạn em cảnh báo, chỉ cần đau nhói nhẹ là phải gặp bác sĩ để hỏi. Em làm xong nửa ngày thì xin về (xin trước buổi trưa) thì sếp em bắt đầu nhảy dựng, khó chịu, hét lớn. Em nghĩ "thôi, sếp nóng tính thì cho qua, cãi nhau không hay lắm". Đấy ah. Em đã viết mail xin đàng hoàng, nhờ vả đồng nghiệp khi có việc đột xuất của em cần giải quyết trên công ty thì phụ em cái. Thế mà cả hai nhảy dựng, làm em cảm thấy buồn kinh. Bình thường em sống có tệ đâu, em giúp gì được em giúp... vậy mà...


Con người với nhau sao có thể đối xử thế nhỉ? Nếu xa lạ ngoài đường thì không nói. Chứ trong một phòng mà như vậy em thấy thật buồn. Em định viết mail nói với họ, nhưng em nghĩ, người ta sống vậy, mình nói họ cũng chẳng được gì, lại còn mất lòng hơn. Nên buồn nhưng kệ...