Hi các mẹ, mình chẳng biết đặt topic này ở mục nào nên đành post ở mục này vậy, nếu không hợp cũng mong mọi người bỏ qua.


Sau rất nhiều lần trì hoãn, hôm qua, mình mới quyết định cai sữa cho con (bé nhà mình được 23,5 tháng rồi). Buổi sáng hôm qua, được sự "giáo dục, thuyết phục" của một cô bạn vừa cai sữa cho con thành công, mình tràn đầy quyết tâm và tin tưởng vào quyết định "dứt điểm cai sữa" cho cu cậu. Vậy mà, tối qua, về nhà nhìn thấy con, thương đến phát khóc nhưng đành nhắm mắt để thực hiện "kế hoạch lần thứ... n". Trông thấy con nhớ sữa, vật vã, mình cảm thấy mình thật "dã man" (các mẹ đừng cười, đấy là tâm trạng thực sự của mình lúc đó). Nửa đêm, con khóc dấm dứt.... mình cũng khóc... Có ai yếu đuối như mình không???


Con khóc quá, dỗi mẹ và đòi xuống ngủ với bà, mình đứt từng khúc ruột vì đây là lần đầu tiên kể từ khi con chào đời, mẹ con mình xa nhau. Mình vật vã cả đêm, người ngây ngấy và bứt rứt như thể có con gì chạy trong xương vậy. Lúc đó, mình thèm được cho con bú quá... Mình muốn chạy thẳng xuống nhà, bế thốc con lên cho ti cho hả... Vật vã gần sáng mới ngủ được... Không biết đêm nay thế nào... Chắc mình "nghiện" cái cảm giác hai tay con ấp ôm hai bầu vú, gương mặt bé bỏng của con áp vào ngực... Chắc mình cũng phải... cai sữa cho chính mình thôi.


Giúp mình với...