Em đang đứng trước 1 cánh cửa mới, em sẽ mở nó ra nhưng trong lòng em vẫn còn đôi chút lăn tăn.
Con em mới 5 tháng tuổi, em dự định ở nhà đến khi cháu được 8-9 tháng (hết năm nay) rồi mới đi làm. Nhưng mọi chuyện chả được như long người mong muốn, ở nhà vẫn muôn thủa là cái sự nhục, mặc dù em chăm con từ A-Z, từ tờ mờ sáng đến tối mịt mù...Cho dù em có làm thế nào, có làm bao nhiêu thì vẫn bị coi là "chả làm được gì".
Thật sự là em rất mệt mỏi, mộng chè là người dưng nước lã nên không thương mình đã đành, ngay cả chồng cũng vậy, không ngờ lúc cãi nhau thì chồng em có thể thản nhiên nói rằng em xem em đã làm được gì chưa. Em thấy mọi sự cố gắng, hi sinh của mình là vô nghĩa. Trong khi mẹ đẻ em gần 60 tuổi rồi mà vẫn phải lên tận Mỹ Đình bán tạp hóa, bán thẻ điện thoại để kiếm thêm.
Em thấy nhục lắm! Và em quyết định đi làm, dù có thương con đến mấy. Em thì trộm vía cũng dễ kiếm việc, kiếm việc lương cao hẳn thì còn hơi khó chứ việc tầm 6-7tr với em là chuyện bth. Hiện tại em đã có 1 công việc như thế rồi, vì mấy việc lương cao hẳn thì rất bận rộn, không có thời gian cho con nên em cũng không làm. Đi làm rồi thì 1 ngày chắc em chỉ ngủ được 6 tiếng là căng, sáng phải dậy sớm hút sữa, chuẩn bị các thứ rồi đi làm, trưa về ăn cơm, rửa bát, hút sữa rồi lại đi, chiều về nấu cơm, ăn cơm, rửa bát rồi giặt giũ, làm nốt các thứ chưa làm...Sẽ là chuỗi ngày chong chóng, nhưng em quyết tâm sẽ đi làm để không ai khinh khi mình. Em sẽ vực dậy tinh thần để nuôi con cho tốt, đi làm để có điều kiện giúp đỡ mẹ em, và chuẩn bị cho tương lai của em (có thể sẽ không có sự tồn tại của chồng).
Em muốn nghe các mẹ tâm sự, các mẹ hãy kể những vất vả của mình và các mẹ đã vượt qua như thế nào, để mỗi khi em nản em phải nhìn vào và thấy xấu hổ là mình chưa làm được như các mẹ :) Em sẽ coi đó là động lực lớn để mình cố gắng hơn nữa trên mặt trận mà mình chỉ có 1 mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình chưa đến nỗi như mẹ nó, nhưng mà như thế chắc mình cũng chẳng chịu đc...
Tính mẹ MB nóng quá, lại thẳng tính. Mình cũng...
Các mẹ đã nói ngưỡng mộ em thì thật em xấu hổ quá, vì em thấy mình chưa đủ khổ (mặc...
Tớ thấy phần số 4 (Đau) có thể có ích cho mẹ nó :)
Em cũng chỉ ở nhà ,đc may cái là nhà chồng và...