Nhật ký những ngày đầu bé Minh Minh 22 tháng tuổi đi nhà trẻ.
Trước khi mẹ định cho con gái yêu đi nhà trẻ thì đã có mấy ngày con được mẹ đưa đến trường cho con chơi rồi. Con có vẻ rất thích và lần nào mẹ bảo về cũng không chịu về. Nhưng đó là còn có mẹ bên cạnh, mẹ tự hỏi không biết những ngày sau không có mẹ con chơi với cô và các bạn sẽ thế nào...mẹ lo lắng nhiều lắm. Ngày mai con đi học có lẽ mẹ sẽ ở nhà ngồi theo dõi camera để nhìn con suốt mất thôi.
Ngày đầu tiên đi học:
Cô đón con và mẹ bye bye con để về là con đã mếu rồi, buổi sáng đến con tham gia chơi nhà bóng với các bạn có vẻ rất ngoan, nhưng đến giờ ăn trưa con chưa quen nên vừa ăn vừa khóc, con nôn hết nhưng mẹ thấy cô giáo vẫn cho ăn được một chút. Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên mẹ chỉ gửi con nửa buổi, khi mẹ đến đón, vừa nhìn thấy mẹ con đã khóc òa. mẹ thương con quá, mẹ cũng đỏ mắt muốn khóc theo con.
Ngày thứ hai:
Thấy mẹ đi dép cho con là con đã biết rồi, con có chút lo lắng, dọc đường đi mẹ hát thật to những bài quen thuộc của con để con hát theo, đến cổng trường con biết phải đi học thế là khóc òa. có lẽ lúc mẹ về là con khóc quá nên nôn hết cháo ăn lúc sáng. mẹ tự nhủ rồi mẹ sẽ đến đón con sớm thôi, con yêu! Nhưng hôm đó ở nhà mẹ xem camera thấy con khá ngoan, trưa con ăn được nhiều hơn, đi ngủ cô giáo ôm con ngủ được một lúc, lúc nào con cũng bám theo chân cô giáo thôi. yêu con quá cơ. chiều mẹ đợi đến 4h con uống sữa xong mới đến đón. con gái yêu của mẹ rất giỏi, con tự cầm sữa uống hết, cô không phải đút như các bạn. lúc mẹ đến đón con lại khóc òa, mẹ cũng rơm rớm nước mắt. chiều hôm đó con về nhà chơi với bố mẹ rất ngoan, đêm con ngủ ngon.
Ngày thứ 3:
Sáng ăn sáng xong ở nhà, đi dép vào là con mếu, dọc đường đi con luôn miệng nói đi mua kẹo và mếu máo, mẹ vẫn hát thật to nhưng con không hề chú ý gì, mẹ bảo cô có nhiều kẹo lắm mẹ đưa con đến lớp cô cho con nhiều kẹo nhé, con chỉ mếu thôi, đến cổng trường là khóc rồi. về nhà mẹ vội mở camera ra để xem con yêu có khóc không, mẹ thấy con quấn cô lắm, cô bế con nhiều và con chỉ đi theo chân cô thôi, trộm vía đến giờ ăn mẹ thấy con yêu ăn được hết bát cháo, lên phòng ngủ con nằm giường ngoan ngoãn, không biết con yêu có ngủ được không. Mẹ vừa nấu cơm vừa xem con đây này. Mẹ phải cảm ơn các cô nhiều lắm, vì mẹ thấy các cô rất ân cần và quan tâm tới con. con yêu vẫn đang nằm ngoan không biết đã ngủ chưa. con yêu ngủ ngoan con nhé. mai mẹ sẽ lại viết tiếp, mẹ hy vọng rồi con sẽ sớm quen với các bạn các cô.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc bài của mẹ nó viết sao cứ nghèn nghẹn ở cổ...