Hiện tại gia đình tôi có 1 số vấn đề khiến tôi mệt mỏi, xin chia sẻ lên đây hi vọng nhận được 1 vài lời khuyên từ mọi người.


Tôi luôn tự hào với những gì mà gia đình mình đang có: 1 gia đình với bố mẹ & 3 người con đã trưởng thành; bố mẹ lao động khổ cực, dồn hết tâm sức vì tương lai đàn con, cuối cùng cũng thu được thành quả: 3 đứa con của bố mẹ đều đã tốt nghiệp đại học & bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng.


Trước đây, mọi người thường động viên rằng, cố gắng thêm 1 vài năm đến lúc các con tự lập được thì bố mẹ sẽ không phải cực khổ như vậy nữa. Nhưng thực tế không hoàn toàn như mình mong muốn, ba mẹ vẫn phải đi làm để tích vốn để dành, lo cho sinh hoạt hàng ngày (mặc dù ba mẹ đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn khỏe) & chăm lo cho đàn cháu. Anh chị đã có gia đình riêng & xây dựng được nơi an cư. Bản thân tôi (là con gái út trong gia đình) hiện chỉ có 1 số vốn ít ỏi nên chưa dám lập gia đình (bởi gần nửa quãng đời của tôi phải ở nhà thuê để đi học, đi làm nên tôi thực sự chán ngán nếu phải tiếp tục chịu cảnh nhà thuê sau khi lập gđ).


Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh giữa các anh chị em trong gia đình, bởi ai cũng muốn điều tốt nhất cho gia đình nhỏ của mỗi người. Bản thân tôi cũng vậy, mặc dù chưa có gia đình nhưng tôi cũng rất lo lắng, không biết tương lai của tôi sẽ ra sao, có thể xây dựng được 1 nơi để an cư hay không, có thể tìm được 1 công việc tốt hơn không, …


Gia đình chị tôi vay mượn ba mẹ, họ hàng nội ngoại & ngân hàng, cuối cùng cũng mua được chung cư, và đang trong tình trạng tích cóp tiền trả nợ & nuôi 2 đứa con. Gia đình anh tôi có điều kiện tốt hơn nhiều, bởi công việc của anh & chị dâu đều thuận lợi, cả hai đều có đầu óc kinh tế & có chí cầu tiến. Sau 1 năm kể từ khi cưới nhau, anh & chị dâu đã vay ngân hàng, mượn gia đình để mua chung cư. Hiện tại, anh chị đã trả xong phần nợ, học xong văn bằng 2, và có được 2 đứa con 1 trai 1 gái. Sẽ không có gì xảy ra nếu như anh & chị dâu không đưa ra quyết định khá liều lĩnh: vay vốn gần 90% từ ngân hàng để mua đất tại khu trung tâm, kế hoạch trả trong vòng vài chục năm, sau đó tiếp tục vay để xây biệt thự. Gần 10% còn lại, anh mượn của ba mẹ. Cùng thời điểm đó, chị tôi cũng có ý định mượn của ba mẹ để trả tiền vay ngân hàng, tuy nhiên, anh là người nói với ba mẹ trước nên ba mẹ đã hứa với anh. Điều đó đã khiến chị rất giận; chị trách ba mẹ chỉ thương con trai; chị trách anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình & luôn tham vọng, không biết điểm dừng; chị bảo anh vì sợ người khác vay mượn của mình nên lúc nào cũng đặt bản thân trong tình trạng mang nợ;… Tôi không học chuyên ngành kinh tế nên không rõ liệu quyết định của anh như vậy có thực sự sáng suốt không (ban đầu tôi cũng có ý ngăn cản anh vì cảm thấy rủi ro quá lớn), nhưng đó là chuyện riêng của gia đình anh. Tôi cũng không rõ những gì chị nói có thực sự đúng không. Nhưng tôi cảm thấy buồn vì nhận ra 1 điều: anh chị em tôi không thương yêu nhau như những gì mà trước đây tôi từng nghĩ. Phải chăng đó là điều hiển nhiên khi người ta lớn, và tôi phải dần thích nghi & chấp nhận nó?


Tôi và bạn trai có lên kế hoạch tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho đám cưới & cuộc sống sau này. Chúng tôi định mua 1 mảnh đất nhỏ ở vùng ven để sau này cất nhà, nhưng do không đủ tiền nên tôi định mượn thêm 1 ít của ba mẹ. Khi hỏi ba mẹ, tôi mới được biết anh đã có hỏi mượn trước để đóng học phí cho con, nên ba mẹ không thể cho tôi mượn đủ số tiền mà tôi cần. Sau đó, ba mẹ bảo sẽ cho tôi 1 mảnh đất để xây nhà bên cạnh nhà ba mẹ (ba mẹ đã có kế hoạch chia đất cho các con từ trước rồi). Tất nhiên, điều đó rất tốt vì ba mẹ sẽ không phải sống 1 mình, nhưng cũng có không ít khó khăn (vì từ nhà tôi đến công ty khá xa, khoảng gần 30km, giao thông không thuận tiện). Khi tôi nói điều đó với anh, anh bảo tôi sau khi lập gia đình cứ ở chung với ba mẹ luôn, cần gì phải xây nhà, anh cho thuê vì nhà ba mẹ sau này sẽ là nhà của anh mà. Tôi cảm thấy bất ngờ. Có 1 ngôi nhà để an cư là mong muốn cả đời của mỗi gia đình, chẳng lẽ anh ko hiểu điều đó, hoặc có thể anh không cần phải hiểu điều đó bởi vì anh không phải là tôi.


Vừa rồi, anh định đi học thêm 1 văn bằng liên kết với đại học nước ngoài, anh bảo rằng anh đã vay ngân hàng nhiều nên có vay thêm cũng không thấm vào đâu, nhưng vì đang cần gấp nên anh mượn ba mẹ (theo tôi biết thì anh mượn gần hết số tiền mà ba mẹ đang có) & mượn luôn tiền mà tôi dành dụm. Anh bảo khi nào tôi cưới thì anh trả. Sau đó, anh có đề nghị tôi dọn về ở chung nhà anh (vì tôi đang ở nhà trọ với các bạn), anh cho tôi thuê 1 phòng (hiện đang là phòng của đứa cháu) & sẽ trừ vào tiền tôi cho mượn. Hiện tại, tôi bắt đầu nghĩ đến những gì mà chị tôi đã nói & cảm thấy sợ. Tôi không biết đó là sự cầu tiến hay tham vọng của anh? Nếu như anh gặp khó khăn & cần tiền để giải quyết, chắc chắn tôi sẽ sẵn sàng giúp anh mà không phải suy nghĩ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, tôi bắt đầu so sánh giữa điều kiện của anh & điều kiện của tôi mà so đo với anh. Có lẽ, bản thân tôi đã bắt đầu trở nên ích kỉ & chỉ biết nghĩ đến mình. Nghĩ đến tình cảnh sắp tới: gia đình chị vừa mới trả xong nợ ngân hàng, gia đình anh mang 1 đống nợ (nhưng lại không phải vì khó khăn), ba mẹ & tôi đã hứa cho anh mượn gần hết số tiền dành dụm, khi có biến cố nào đó xảy ra, không biết phải xoay sở như thế nào nữa. Hiện tại tôi chỉ im lặng vì không muốn gây mất hòa khí gia đình, nhưng trong thâm tâm luôn cảm thấy buồn & mâu thuẫn.


Ba mẹ tôi vẫn như thế, luôn hết lòng vì các con, nhưng thường bị đặt vào tình huống khó xử. Anh chị tôi mỗi người 1 quan điểm riêng. Tôi không biết chia sẻ với ai cả. Có lẽ kinh nghiệm sống của tôi chưa nhiều, suy nghĩ của tôi chưa đủ thực tế. Rất mong các anh chị cho tôi lời khuyên.