Vợ chồng tôi có một bé trai 7 tuổi. Chúng tôi kết hôn 8 năm sau 1 năm quen và yêu nhau. Tôi là người có tính cách hay lo lắng cho người thân và luôn làm cho họ thấy yên tâm đến mức dường như họ cho đó là nhiệm vụ của tôi mà chẳng màng chia sẻ. Chồng tôi là người hiền lành, anh giao tiếp kém nên thường ngại giao tiếp, trong công việc anh được đồng nghiệp quý mến vì tốt bụng và anh không có quan điểm gì trước mọi việc nên không làm mất lòng ai. Cũng vì tốt bụng và hiền lành nên anh chỉ có độc mộc hơn 4 triệu tiền lương hàng tháng trong suốt chục năm công tác. Tôi trở thành người tìm đủ cách chi thu trong gia đình cũng như cách kiếm thêm thu nhập sao cho chồng con ko quá thiếu thốn. Bao năm nay tôi vẫn sống như vậy không nề hà 1 tiếng với ai, ba mẹ chồng nhìn thấy và có phần thương tôi hơn 2 chị dâu. Nhiều khi áp lực mang đến, chồng ko bao giờ chủ động hỏi han hay chia sẻ với tôi, nếu tôi có hỏi anh thì anh ậm ừ và nói ý kiến của người ko dám đối mặt, luôn chọn giải pháp an toàn. Và đến tận bao nhiêu lau sau anh ko nhớ là phải lo lắng chuyện đó, tôi quay lại hỏi a quyết định sao thì a sẽ bảo tuỳ em. Con cái anh ko dạy bảo, a chiều chuộng con mà không có quan điểm thưởng phạt nào.


Khi tôi nhận được học bổng nước ngoài, còn anh vẫn thi 3 năm thạc sĩ ko đậu. Tôi nói rằng cả gia đình cùng nhau sang nước ngoài, tạm thời anh hãy xin nghỉ làm đến khi cả nhà trở lại Việt nam. Vậy là chúng tôi đi.


Ở đây, tôi sau giờ học cũng đi làm thuê đủ mọi việc, còn anh sau mấy tháng không tìm được việc làm vì anh chậm Chạp, không biết tiếng anh nên khó xin việc. May mắn tôi có người bạn làm trong nhà máy, họ cần một người xếp sản phẩm mà không cần tiếng anh nên anh được nhận.


Thời gian hơn 1 năm tôi làm thêm sau giờ học tại một công ty, anh giám đốc có quan tâm tới tôi. Cho tôi nhiều ưu tiên hơn, tôi biết nhưng nghĩ vì gia đình tôi luôn tránh tiếp xúc hay trò chuyện với anh. Anh hơn tôi 14 tuổi. Đã ly hôn là nuôi con 1 mình 8 năm nay. Các con anh đã sống riêng từ khi vào đại học. Anh có tất cả trong tay trừ một người vợ. Anh có nhiều lần tổ chức tiệc nhỏ tại nhà mời tôi đến, biết tôi tránh nên anh lấy lý do là tiệc trong công ty và mời nhân viên đến, vậy là tôi đến và thấy một người đàn ông trái ngược với chồng mình ở đây. Anh tự dọn dẹp nhà cửa sau giờ làm, nuôi trồng và chăm sóc vườn cây rất đẹp. Tự nấu ăn và cách anh giao tiếp, quan tâm đến bạn anh, cách đối xử gần gũi lịch thiệp với nhân viên khiến tôi nể. Và rồi anh ngày càng chủ động gặp tôi, a lấy lý do vì công việc, trong khi làm việc anh thường chia sẻ về cuộc sống của tôi và anh. Rồi cách đây 2 tháng, anh nói yêu và muốn cưới tôi.


Các chị nghĩ sao với tôi lúc này? Hơn 1 năm tôi rung động, tôi biết cảm giác con tim mình nhưng về nhà với chồng con, tôi không bao giờ so sánh giữa 2 người đàn ông đó. Tôi rung động trước anh và cảm thấy muốn được che chở, muốn trút đi gánh nặng trên vai mình. Nghĩ vì chồng con nên tôi nói với anh rằng tôi có gia đình, tôi sống vì chồng con mình. Anh nói " anh yêu tôi, tôi là người phụ nữ anh tìm kiếm và anh chờ tôi cho đến khi tôi đi về phía anh "


Anh quan tâm và trò chuyện cùng con trai tôi mỗi khi cháu theo tôi đến nhà anh dự tiệc một cách rất lạ, như 2 người bạn thân thiết và thằng bé tỏ ra quý mến anh, cháu thường hỏi về anh mỗi khi tôi đi làm về.


Các bạn hỏi tôi có yêu không? Tôi ko thể nói dối là không. Hiện tại, tôi thương chồng như vẫn thương bao năm nay, thương con đang sống bình yên, nếu vì quyết định của tôi thì cuộc sống của con sẽ thay đổi. Còn tình yêu với chồng thì ai có gia đình rồi cũng biết, thời gian và áp lực cuộc sống khiến mọi thứ nhạt dần, vợ chồng sống với nhau vì nghĩa và vì con mà thôi.


Đứng trước ngã 3 đường, lựa chọn con đường nào đều là khó khăn với tôi lúc này