Mọi người khuyên em phải làm gì đây? tan nát hết rồi
Sự thật là từ khi lấy vợ xong bình yên thì ít bão giông thì nhiều. Cái gì cũng phải có mở đầu nên em sẽ tâm sự từ đầu như thế này ạ.
Em là trai ở tỉnh, ra Hà Nội được 4 năm, 2 năm đầu cũng vật lộn bọn chen làm đủ việc cuộc sống cũng vất vả lắm, đến khi em tự lập được và có nguồn thu nhập ổn định thì em quen vợ em. Tâm lý ở quê ra cũng thích con gái thành phố. Vợ em là người Hà Nội ngoại hình xinh xắn vs lại cũng nhiều người tán ( tính em là thích tán ai mà phải cạnh tranh tí, chưa tán đã đổ thì ko khoái ). Sau 1 năm tìm hiểu thì em cũng đưa được nàng về dinh.
Vợ em cũng là đứa nhanh nhẹn, giúp em rất nhiều trong công việc, nhưng ngược lại, được nuông chiều như bà hoàng từ bé nên con nhà lính tính nhà quan, tính nhà quan ở đây là ngang bướng, hay tự ái và thái độ ra mặt ( còn cũng chăm chỉ chăm lo chồng con và rất tiết kiệm ).
Gia đình nhà em thì hai bố mẹ đều là bộ đội về hưu, có phần kỹ tính đặc biệt mẹ em thì lo xa quá,cái gì cũng nhắc đi nhắc lại vài lần cứ như sợ người khác không hiểu. Tính cụ thì gia phong nề nếp và cứng nhắc hay để ý từ những cái nhỏ nhặt và luôn nghĩ rằng lấy vợ cho con về phải uốn nắn và dạy bảo ( Nhập gia tùy tục )
Gia đình nhà vợ em thì dân hà nội buôn bán nên cũng bỗ bã tục tẽo là chuyện bình thường. Lúc nào cũng xuề xòa đến mức thái quá. Lúc nào cũng bênh con chiều chuộng quá mức. Nên vợ em lúc nào cũng ỷ lại động tí tức giận dỗi hờn gì là lại gọi điện cho bố mẹ lên đón về, và động tí thì về mẹ tôi nuôi. Nên em không sao dạy bảo và vợ em cũng không lo chăm vén gì cho gia đình nhà chồng. Đặc biệt là cả nhà vợ 1 phe bênh nhau chằm chằm, Dù sai hay đúng bản tính chợ búa côn đồ lúc nào cũng sẵn sáng đáp trả. Hễ 1 người bị bắt nạt là cả hội bâu vào chửi bới áp bức người khác. Rội đập bàn đập ghế quát tháo la làng kêu như nhà em ăn thịt nhà họ ấy.
Từ khi em có cháu thì bà nội lên coi, thường ngày hai mẹ con chạm mặt người thì kỹ tính quá người thì ương bướng quá. Mẹ em hễ nói gì thì vợ em cãi ngay, thậm chí có hôm còn chỉ tay vào mặt mẹ em cãi bằng thắng. Mặt mũi đằng đằng sát khí không chịu nhường ai điều gì.
Và thế là cứ vài ngày lại xảy ra chuyện. Hễ xẩy ra chuyện thì vợ lại dọn đồ bố mẹ anh chị vợ lại lên ầm ỏm xỉ vả chửi bới nhà em. Toàn ăn không nói có nói nhà em đối xử tệ bạc ăn không đủ no rồi hành hạ vợ. Trong khi mẹ em thì lo từ chân tơ đến kẽ tóc có phải nhà thiếu thốn cái gì đâu.
Hôm nay vợ e nó lại dọn hết đồ về, nó láo lắm các bác ạ, nó ngang nhiên mày tao với em, bảo muốn bỏ con này không dễ đâu. Bảo mẹ em là bây giờ bà về tối tôi lại dọn đồ lên. Em đau hết cả đầu. Hôm qua bực quá em đòi chia tay, cả nhà vợ lại kéo nhau lên ầm ĩ chửi vả phá phách nhà cửa, bà mẹ vợ còn xông xổ lao vào định đánh mẹ em. Cả nhà vợ 1 ruộc không thể nào mà nói nhẹ được, toàn xuyên tạc hết chuyện nọ với chuyện kia. Rồi chửi chung cả cái dân Thái Bình đứa nào cũng khốn nạn.... Còn thách em bỏ nếu nhà nó không ký cũng chẳng bỏ được.
Hai hôm nay em bị khủng hoảng tinh thần nặng, nhiều lúc điên lên em muốn chém chết cả nhà nó rồi tự tự cho xong. Sao trên đời này lại có đứa nghịch tử lấy oán báo ân như thế chứ. Giờ em chỉ thương con em mới 2 tháng mà bỏ thì không cha nó có lớn thành người không. Nhiều lúc chán đời chỉ muốn chết quách cho xong. Có thằng chồng nào như em không, không chơi bời phá phách chăm chỉ kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống. Còn vợ thì toàn ra ngoài thì sợ người về nhà thì đè đầu cưỡi cổ chồng. Động tí là ra tị vào tị. Cãi chồng nhem nhẻm, mà nhà em thì nề nếp từ trước đến h đến văng tục chửi bậy cũng không có. Giờ các bác bảo em phải làm sao đây? bỏ cũng ko đc mà ở cũng không thể chịu đc cái bộ mặt của cái nhà đó.
Giờ cái nhà em nó cũng tan nát, mẹ con chẳng thèm nhìn mặt nhau, cứ nhìn nhau là lại cãi vã, nếu em trách giờ chỉ biết trách số phận, bao nhiêu người con gái hiền lành tử tế không lấy đi lấy đứa ghê gớm đánh đá. Giờ nó phát nát cái bộ mặt nhà em ra rồi. Em cũng không thể ở với đứa trơ trẽn ghê gớm như nó. Bao lần em nói chịu nhịn một tí cho nó yên bình mà đâu có nghe. Lúc nào nhà nó cũng là nhất rồi bảo em không bênh vợ để mẹ chồng chèn ép thế nọ thế kia. Cuộc đời đúng là không biếtt được chữ ngờ. Khi biết được chữ ngờ rồi thì hối hận cũng không kịp.
Lúc nào em cũng là người ở giữa, mẹ đẻ thì bảo bênh vợ, nhà vợ thì bảo bênh mẹ đẻ chằm chằm. Em ở giữa nghe cả hai tai mà em thấy nhà vợ quá đáng quá, toàn xui con động tí là không ở được thì chia tay về đây tao nuôi. Em thất vọng về cuộc đời này quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1