Em cũng biết đây là vấn đề muôn thuở của các chị em rồi nên cũng ko kể những câu chuyện na ná giống mọi ngưới nữa. Mẹ chồng em không phải là ác, nhưng cũng ko phải hiền, em...cũng khó có thể tả nổi.


Thật ra thì em cũng thương và thông cảm với mẹ chồng. Nhưng nếu bảo mẹ thỉnh thoảng khó tính còn đỡ, đằng này...gần như là em không làm gì vừa mắt bà cả.


Mẹ chồng em cũng không quá lớn tuổi. Năm nay bà mới 55 thôi, em thì cũng chỉ ngoài 20 nên kinh nghiệm trong cuộc sống không có nhiều. Ở nhà em cũng hay được bố mẹ chiều nên không biết làm nhiều thứ, tuy nhiên từ khi lấy chồng em cũng có ý thức làm chứ không phải không.


Quê gốc của em không phải ở Thủ đô, tuy nhiên em cũng không thấy mình là lạc hậu hay không biết lễ nghĩa. Em đang mang bầu tháng cuối rồi, chắc hơn 2 tuần nữa là sinh. Nhưng càng ngày càng có những việc làm em cảm thấy thật ngột ngạt và em đoán là sau khi sinh con xong mâu thuẫn sẽ còn cao hơn nữa.


Nhà em và nhà bố mẹ chồng ở cạnh nhau thôi, không phải là 1. Nhưng đôi khi rảnh rỗi (mẹ chồng em về hưu rồi) bà vẫn hay sang dọn dẹp giúp bọn em. Chồng em thì ngoài 30 rồi nhưng việc nhà ko làm gì mấy cả, toàn bày thôi. Mẹ cũng phải phục vụ chồng em từ trước quen rồi nên không bao giờ nói gì chồng cả. Nhưng từ khi em về, thời gian đầu em có vô ý một chút, nhưng sau được nhắc nhở em cũng đã khắc phục dần dần ( bằng chứng là những thứ bà nhắc lúc trước em không phạm phải nữa) nhưng lại có những vẫn đề khác.


Ví dụ có những phòng trong nhà ko có ai nằm tới bao giờ, nhà thì sát đường nên rất bụi, bà vào dọn chê bẩn. Đúng là có bẩn, nhưng em đâu phải thừa thời gian và sức khỏe để suốt ngày sang lau dọn 1 phòng ko có ai dùng đến? Cũng vì biết nhà sát đường rất bụi nên em hạn chế mở cửa, lần nào bà vào cũng kêu ầm nhà lên là không thoáng, bí trong khi mở thì kiểu gì một buổi chiều cũng đầy bụi và biết đâu lại có côn trùng chui vào??? Lúc em thay ga bà bóng gió là ga em mua rẻ tiền nên phai màu... trong khi em cũng giặt ga đó 1,2 lần thì ko thấy vấn đề gì? Mà nói thật là vải dù rẻ tiền hay không cũng vẫn có thể phai màu. Vậy cái gì sẽ giải thích cho việc quần áo sáng màu của em giặt chung với đồ của cả nhà thì chuyển màu luôn? Em cũng đành ngậm ngùi vứt cái váy Mango mới để rút kinh nghiệm lần sau đồ sáng màu giặt ngoài, nhưng rồi đồ tối màu thì cũng vẫn phai y như thế. Thế đồ bị phai thì phải đổ lỗi cho vải của mình hay vải của người khác??? Rồi bà bắt nhét tất cả mọi thứ hay dùng vào tủ, vào góc,... cho gọn mà không biết là những thứ đó hay dùng thì nên để bên ngoài để lôi ra lôi vào cho tiện, mũ bảo hiểm bà mắng sao ko treo ra ngoài cửa trong khi lần nào treo là y rằng trong nhà lại có người tiện tay đi ra ngoài đội ( ko mất nhưng lúc đó em lại ko có mũ ra ngoài, tính em thì ko thích dùng chung mấy đồ nt, đội mũ của người khác là ngứa đầu, nhưng em ko nói), rồi bà nói quần áo em bé sau này phải giặt bằng máy giặt ko giặt bằng tay sẽ bẩn??? (em thử 1 lần giặt mà chừa luôn, đồ cotton trẻ em mỏng manh, mới rõ đắt thế mà xơ xác hết), đến bữa ăn cơm em bị đau bụng nói mẹ chờ con chút thì bà giận nên nhiều lần em nén đau để sang ăn rồi về 1 thể,... Nói chung bà rất đề cao sự sạch sẽ và gọn gàng, quy củ. Nhưng bà cũng phải hiểu là thêm người là thêm nhiều, rất nhiều đồ, huống chi là cả một gia đình. Sao nhà có thể sạch và gọn như lúc chồng em sống độc thân? Bà quy củ vậy mà chồng em lại không hề??? Rồi bà nói đàn bà phải tự làm được hết, không cần đàn ông (trình bày ra thì dài, bố chồng có lỗi với mẹ chồng em) nên bà muốn em dù trẻ tuổi cũng phải tự làm được tất. Nhưng em không nghĩ thế, sống phải có sự đồng cảm sẻ chia, chưa kể cứ vơ hết vào mình chồng sẽ sinh tính ỉ lại, mà sau này em còn đi làm, còn nuôi con, đâu thể lúc nào cũng trọn vẹn được việc nhà? Bà sang lần nào là y như rằng mắng lần ấy, cho dù trước đó 1,2 ngày bọn em vừa dọn? Nói thì ngại vì bà sẽ bảo em cãi, bà chẳng nói gì sai??! Đúng là bà không nói gì sai nhưng...các mẹ phải ở trường hợp em thì mới biết :( Em có bầu hay quên, mẹ chồng còn lắc đầu "Trẻ mà đã đầu óc thế thì sinh con cái ko thông minh, về già đầy bệnh" rồi mẹ chồng kể rất nhiều về việc nhiều người mắc bệnh nan y thì nên để kệ chứ cứu chữa làm gì cho tốn tiền. Nhiều khi em thấy sợ suy nghĩ của mẹ chồng lắm. Em cảm giác nó rất lý trí chứ ko hiền hòa nhân hậu như suy nghĩ của mẹ em. Và chắc là do mẹ không ưa em chứ với em chồng hay với chồng mẹ rất nhường nhịn, chưa bh quát mắng.


Nói thì chồng cứ cười hề hề vì chồng là đàn ông, nhưng tình hình này em stress không sống nổi mất. Sắp sinh tới nơi rồi mà còn thế này thì sinh xong em sẽ stress hơn nhiều. Bà còn nói "Chờ cái thằng ấy, nó có làm gì nên hồn đâu. Tự mình phải làm tất! Tôi tuổi cao còn đảm đương được, trẻ thì chẳng có gì ko làm được!".


Em cảm thấy gánh nặng to quá. Nói ko ngoa chứ hơn 1 lần em có ý định bỏ chồng vì gia đình chồng rồi, các mẹ giúp em!!!