Tính đến ngày hôm nay là đúng 1 tháng 8 ngày tôi về nhà chồng, trước khi đi đến hôn nhân với anh tôi vẫn đang chờ người bạn trai tôi yêu hơn 4 năm, bạn trai cũ của tôi làm về ngành tình báo, anh học ở Nga và thời gian rất dài chúng tôi không thê liên lạc nhưng tình yêu chúng tôi vẫn thiết tha, tôi yêu anh rất nhiều vì anh là một người đan ông tài cao đức độ, tôi chờ người đàn ông ấy hơn 4 năm dài, chúng tôi đã thề non hẹn biển thề cả cuộc đời kg xa nhau, nhưng hình như duyên số đã định trước, chờ quá lâu không thấy anh về nên tôi đã đi lấy chồng, tôi lấy một người đàn ông mà tôi cũng không biết tôi có yêu không!
Gia đình tôi theo đạo phật và mỗi buổi tối tôi đều đến chùa đọc kinh, những ngày tôi có ý định xuất gia thì mỗi ngày chồng tôi đến chùa thắp nhang và nói chuyện với tôi, và mỗi buổi tối anh đều đưa tôi về mặc dù nhà tôi ở rất gần chùa, dù đưa tôi về nhưng tôi vẫn không cho anh vào đến cổng nhà tôi vì tôi không có ý định yêu một người đàn ông khác, dần dần thời gian trôi đi anh đã đưa tôi về gần một năm như vậy, và một ngày anh đã ngỏ lời với tôi, anh biết tôi còn yêu sâu đậm mối tình cũ nên mỗi lần nhắc tới anh đều động viên tôi, vậy là tới ngày tôi và anh làm đám cưới, đám cưới vừa xong gần 2 tuần thì bạn trai cũ của tôi về, anh liên lạc với tôi nhưng chúng tôi không gặp nhau, anh gửi trực tiếp cho tôi một tấm hình chụp qua điện thoại, nhìn anh sơ xác tim tôi càng xót xa, hình ảnh của anh cứ in sâu vào tâm trí tôi, và tôi đã nói lời xin lỗi anh, và mong anh tìm được hạnh phúc.
Hôn nhân một tháng của tôi và hiện tại tôi đã thật sự chấn nản, tôi hay nằm rièng một mình để suy nghĩ chuyện đời éo le, tôi không muốn ôm chồng để ngủ như bao cặp đôi mới cưới khác, hôn nhân của tôi lạnh nhạt đến phát sợ, chồng tôi là một người đàn ông nòng tính và không lãng mạn, không hiểu tâm lý phụ nữ cũng như người khác và không bao giờ quan tâm người khác làm gì nghĩ gì, tôi hay gọi đó là người vô tâm, tôi giờ đây bế tắc đứng trước hôn nhân một tháng tôi không biết phải làm sao! Tôi không có cảm giác yêu chồng cũng một phần vì anh quá vô tâm, thôi thường thức trắng hằng đêm khóc một mình, tôi không biết phải làm sao nữa, tôi có nên dừng lại với cuộc sống này không? Năm nay tôi đã 29 tuổi, chồng tôi 33 tuổi, ở cái tuổi không trẻ cũng không quá lớn, tôi cần những lời khuyên để biết mình phải đi con đường nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1