@};-Vậy đó Bố Mẹ sinh con gái,nuôi nấng ăn học đàng hoàng,thế rồi một ngày con dẫn về một chàng trai lạ hoắc mà con quen qua mạng nói yêu thương người ta,rồi đi theo người ta trong giọt nước mắt của Mẹ,Bố kiên cường nên giấu nước mắt vào trong khi con gái cưng về làm con người ta.Con số 700km ko phải là gần khi con muốn trở về bên Bố,bên Mẹ.Con quyết tâm theo chàng trai ấy khi tròn 24 tuổi,nhưng sống trọn vẹn bên Bố Mẹ chỉ có 18 năm,thời gian còn lại là đi học xa và làm xa nhà.Khi mới rời xa gia đình đã có những khi con tưởng mình sẽ ko thể bám trụ nổi,vì khó khăn chất chồng,về kinh tế,vì trở thành người vợ người Mẹ trẻ...Nhưng rồi chính người đàn ông xa lạ mà con quen qua mạng ấy,đã khiến con mạnh mẽ hơn,trưởng thành hơn,tự tin hơn ,và giờ đây sau gần 3 năm con có thể tự tin mà nói rằng "Con đã có một sự lựa chon vội vàng,nhưng đó không phải là sự lựa chọn sai lầm.:x
:-* Ngày đó vì Bố Mẹ giục hoài con gái lớn trong nhà bằng đấy tuổi phải lập gia đình thôi,ko thì thành bà cô già à.Mình thấy vậy cũng muốn có anh chàng nào đó chịu ngó ngàng đến mình ,nhưng hình như duyên chưa tới ngóng hoài không thấy ai,rồi một hôm mình vào chát Online,rồi có một nick add friend rồi chào hỏi qua loa thôi,không có chút ấn tượng nào nữa,rồi vài hôm sau nữa khi nick Yahoo người ta sáng đèn mình nhận ra cái Avatar của chàng trai đó thật ấn tượng,cái lúm đồng tiền thật sâu...Hình như là sét đánh trúng mình thì phải:Embarrassment:.
=D>Rồi mình vào hỏi thăm,chàng trai má lúm nói mình bị ốm và đang phải ở phòng trọ một mình,mình trêu" có cần mình đến thăm không",chàng bảo "có đến thì mua cam đến thăm nhé".Tối đó mưa mình đi làm về định không đến thăm thì chàng nhắn tin bảo mình không giữ lời hứa,thế là xách xe chạy cả chục cây số đến thăm chàng.:))
:p Lần đầu gặp,chàng ta nhìn bụi bặm có vẻ gì đó rất Hàn Quốc nhé,hai cái mà lúm thì thật là muốn giết người...Vào đến phòng thì ôi thôi,quần áo giang từ của nhà vào ,chai lọ ngổn ngang,trong phòng ngoài chiếc giường và cái laptop thì ko còn gì hơn nữa,mọi thứ mốc xanh,mốc đỏ,chàng bị quai bị,mình ngồi một lát vắt cho chàng cốc nước cam xong thì bạn cùng phòng chàng về thì mình cũng đứng lên đi về.Mãi sau mới biết là chàng cảm động vì cốc nước cam đó mà yêu mình :)):)):))
@};-Rồi yêu,:-*:-*:-*.Yêu rồi tính chẳng hợp nhau,yêu rồi ngày cãi nhau ba bận,chia tay năm bận,lần cuối cùng sau cả trăm lần chia tay là chàng đi công tác một tháng ko liên lạc với nhau,tưởng chuyện giữa mình và chàng cũng chỉ là cơn gió thoảng qua thôi,chỉ là chuyển ảo thôi,nhưng có lẽ là duyên số mà ông trời sắp sẵn,hôm đó mình và em gái đi chợ làm rơi điện thoại trong đó chỉ lưu tin nhắn của hai đứa,cả những sích mích trong đó,người nhặt được điện thoại của mình đã nhắn cho chàng và bảo nạp thẻ cho chàng,chàng ta cũng nạp nhé,rồi người đàn ông đó giả làm mình nhắn tin cho chàng8-|8-|8-|8-|.Sau đó lại gọi vaò số em mình rồi gặp mình bảo "Người yêu em yêu em lắm đấy"=P~.Mình ngỡ ngàng rồi gọi lại cho chàng,chàng bảo mình bắt đầu lại em nhé !;;)
Khi chàng công tác trở về bọn mình quyết định đi đến hôn nhân vẻn vẹn 3 tháng từ khi quen nhau qua chát lần đầu tiên.Mình về ra mắt nhà chàng nơi miền Trung nắng gió,ở đó ngôi nhà ngói ba gian và Bố Mẹ Anh cũng đã có tuổi.Anh là con út sau sáu anh chị nữa.Lúc đó mình cảm nhận được rằng mình sẽ vất vả nhiều khi đồng ý lấy Anh.Nhưng mình vẫn quyết tâm;)
Mình là một cô gái miền núi Hà Giang,xa quá phải không ạ,ngày cưới không thể đón dâu trong ngày lên cưới nhà mình trước và cưới trong nhà Anh sau,lễ cưới cũng đơn giản thôi nhưng ấm cúng.Sau khi cưới hai vợ chồng quyết định ra Hà Nội lập nghiệp bắt đầu cuộc sống với vô vàn khó khăn,hai bên gia đình đều không giúp được gì.Những khó khăn ban đầu đã tưởng không cố gắng được,và càng trở lên cùng cực hơn khi mình có bầu và yếu quá phải ở nhà,gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn cả lên vai chồng,Mọi chi tiêu sinh hoạt,tiền thuê nhà,tiền ăn,tiền cưới hỏi chỉ vẻn vẹn trong 5 triệu đồng.Vợ chồng bắt đầu bất hòa chỉ vì mình thấy mình thành gánh nặng còn anh thì luôn động viên mình cố gắng.:((
Rồi con ra đời cuộc sống vẫn chật vật như vậy,có con càng thêm tốn kém,tiền bỉm sữa ,rồi những khi con ốm con đau,Anh cũng đã cố gắng hết sức mình,đến khi con được 6 tháng tuổi biết là không thể mãi như vậy được hai vợ chồng tính làm thêm gì đó,bàn đi tính lại hai vợ chồng tính bán hàng đặc sản Hà Giang,nhưng rồi con nhỏ sợ không xoay được,vay mượn loanh quanh mãi được 100 triệu.Anh quyết định mở công ty chuyên về thiết bị an ninh,camera công việc mà anh đang làm.Nói là công ty mà được hai vợ chồng,chồng làm giám đốc ,vợ kế toán luôn:o.Rồi từ những mối quan hệ cũ,dần dần dưới sự cố gắng công ty cũng đã có thêm những khách hàng mới.Một năm sau hai vợ chồng trả được hết nợ,dư dả đôi chút,bắt đầu năm thứ hai gặp nhiều thuận lợi hơn có thêm nhiều nhân viên hơn.Đợt nghỉ lễ dài mình cũng muốn cả gia đình đi chơi đâu đó,nhưng Anh bận công trình xa.Hôm qua Anh về hai vợ chồng ngồi nói chuyện,lời động viên của Anh khiến mình rơi nước mắt vì Hạnh Phúc.Anh bảo "Anh muốn cố gắng thật nhiều để hai năm nữa có thể đứng tên một ngôi nhà,để nhà mình không còn phải ở nhà thuê nữa,khi đó mình có điều kiện hơn Anh sẽ đưa hai mẹ con đi du lịch thật nhiều" .Cảm ơn Anh nhé người đàn ông xa lạ !!!Yêu Anh Và Con Thật nhiều !!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
------------- Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.