Hôm nay trời mưa. Ngồi một mình , buồn và nhớ chồng quá. Chỉ cần nói tới đây thôi là nước mắt đã tuôn ra rồi. Có chị em nào mới cưới được hơn bốn tháng đã phải xa nhau chưa nhỉ? Chắc là cũng có đúng không ạ? Và chắc mỗi người chúng ta đều có một lý do khác nhau mà vợ chồng mới cưới phải xa nhau. Cảm giác của các chị như thế nào khi phải xa chồng?


Còn em, buồn lắm ạ. Rất rất là buồn luôn. Có nhiều lúc ngồi khóc nức nở, khóc tu tu như một đứa trẻ. Chẳng hạn như lúc này đây, tay thì gõ bàn phím mà nước mắt cứ tuôn rơi, mắt nhòe cả đi, gõ bàn phím sai lên sai xuống.:((:((:((:((:((:((


Hoàn cảnh của 2 vợ chồng em khá đặc biệt, tình yêu cũng khá ly kỳ và có một đám cưới cũng khá đặc biệt theo em nghĩ là như thế ạ.


Đầu tiên em xin kể về hoàn cảnh của hai vợ chồng em. Nhà em có 3 chị em gái, ý mà tính hết là 4 chị em gái và 2 cậu em trai vì Ba em bỏ Mẹ con em ra đi từ lúc em gái út của em mới được 9 tháng tuổi. Ba nói với Mẹ là đi làm ăn, kiếm tiền nuôi con nhưng mãi chẳng thấy Ba về. Mẹ một mình lầm lũi làm lụng đủ thứ việc để có gạo nuôi 3 chị em, còn tiền học được miễn đóng vì gia đình thuộc diện hộ đói. Nghĩ về những năm tháng tuổi thơ cơ cực mà cảm thấy thương Mẹ vô cùng. Sau 3 năm ra đi thì Ba đã có người phụ nữ khác và đã có một cậu em trai, nhưng phải đến 6 năm sau ( 9 năm ) Ba mới về lại, và lúc đó Ba cũng đã có them 1 em gái và một em trai nữa. Ba về là để tìm cách cho các em được đi học, vì Ba đã sang CamPuchia làm ăn. Và người phụ nữ ấy cũng về, gặp Mẹ em nói chuyện cũng rất đàng hoàng, giải thích nọ kia và xin làm vợ nhỏ của Ba. Mẹ em lúc này cũng chẳng cần gì nữa điều Mẹ muốn đó là tình cảm người cha mà các con của Mẹ luôn ao ước. Mẹ đã bỏ qua tất cả và vui vẻ nhận lời. Từ đó em có 2 Mẹ. Đầu tiên Ba dẫn em trai đâu về nhà Nội cho đi học mẫu giáo, 2 năm sau dẫn thêm bé em gái về được vài tháng Ba mua nhà trên Thị Xã dẫn Nội và các em lên đó đi học để tiện cho việc đi lại thăm con. Tình cảm của Ba giành cho chị em em theo em cảm nhận rất chi là mờ nhạt và ngược lại chị em em cũng chẳng mặn mà với Ba lắm. Thay vào đó là sự tủi thân . Ba chẳng lo thêm được cho Mẹ và chị em em chút nào cả. Nhưng rồi với sự cố gắng của Mẹ và chính bản thân chị em em cũng đã lớn khôn, học vấn cũng kha khá. E tôt nghiệp Cao đẳng, em kế Đại học, bé út Trung cấp.


Còn về chồng em thì hoàn cảnh bi thương hơn nhiều. Ba mẹ li dị khi mới lên 2 tuổi, Chồng em sống với Bố em trai nhỏ được 3 hay 4 tháng tuổi ở với Mẹ. Bố sống ở Tây Nguyên còn Mẹ về Nghệ An. Ở với Bố chẳng được bao lâu, Bố lấy thêm Mẹ hai, chồng em không ở với Bố nữa mà chuyển sang ở với Bác ( Anh của Bố, nhà Bác đã có 4 anh chị em ). Chồng em kể lúc nhỏ chưa hiểu gì thì không cảm nhận được nhưng khi bắt đầu hiểu biết và lớn một chút Chồng em bị trầm cảm, ít tiếp xúc và nói chuyện với mọi người, chỉ thích nói chuyện với động vật, cây cối, hoa lá hoặc lẩm bẩm một mình. Đến năm 12 tuổi , khi đang học dở lớp 7. Cảm thấy cuộc sống nhà Bác khá khó khăn, Chồng em bỏ học xin đi làm ở một tiệm bánh mỳ cách nhà 50 Km. Được tiếp xúc với một số người lớn tuổi, vui tính nên Chồng em bắt đầu nói nhiều và vui vẻ hẳn lên. Sau đó một thời gian Chồng em nghỉ việc và bắt đầu hành trình phiêu bạt khắp Tây Nguyên, vào Nam ra Bắc, sống gầm cầu , xó chợ một mình lang thang khắp nơi tự tìm việc làm để nuôi sống bản thân. Nghe chồng kể về những năm tháng lang thang kiếm sống mà thương lắm các chị ạ.