VẼ MÃI MỘT MÙA THU


Anh không vẽ nắng vàng lên mùa thu


Không vẽ bầu trời sao giăng lấp lánh


Không vẽ vào hoa cúc như bao người vẫn viết


Không vẽ non xanh soi ngẩn bóng long lanh.


Anh vẽ những màn mây ở phía không em


Anh tô màu nhớ thẫm nền xưa lỡ bước


Xóa màu quên bằng mỏi mong phía trước


Xén bên đường bụi cỏ rĩ rầu đêm.


Mùa thu nay vời vợi bởi không em


Mưa gom mãi thành gió giật, bão nổi


Em có biết, lòng anh chao dữ dội


Nỗi nhớ em nghiêng ngã suốt ngày đêm.


Mùa thu không em, mưa bão nhiều thêm


Không còn mơ lãng du vào mây nước


Ô cửa đóng rồi, trái tim ai vào được


Tím trời mây trong kỉ niệm bao la.


Chỉ còn anh với màn mưa trắng xa


Em bên ấy có đếm mùa lá rụng?


Ở bên này, lá xưa đầy dấu sũng


Lá nào nghiêng vỡ nửa ngóng chừng em.


Tia chớp lòa xé thủng màn đêm


Anh chợt bừng gọi em xuyên chuỗi vắng


Chớp tắt, tiếng anh cũng rơi vào yên lặng


Chân trời xa còn lơ đãng thầm thì.


Mùa thu lừng chừng ngày ấy em đi


Anh vẽ mãi một chút mùa vội vã


Thu cứ giữa hai người thêm xa lạ


Biết bao giờ về lại chốn đon xưa?