Sài Gòn hay đến lạ. Sáng nay mặt trời lên cao,trong veo ấm áp,rồi lại bất chợt trời đổ mưa. Mưa như còn luyến tiếc điều gì chưa nói,mưa rồi trời trở nắng,vừa nắng vừa mưa. Cơn mưa ngang qua khiến ai cũng trở tay không kịp.


Cả Lam cũng thế,nhưng cô không phải đang chạy xe ngoài đường hay lúi húi bên vỉa hè cùng gánh hàng kễu kệt như mấy chị bán hàng rong. Chỉ là cô đang ngồi trong quán café quen thuộc với ly capuchino đặc sệt. Tay cô xoay xoay chiếc ly thành vòng tròn để hơi ấm của nó lan tỏa vào lòng bàn tay mình.Hương capuchino lan tỏa theo làn khói phả vào không gian buồn lành lạnh làm cho tất cả như quánh lại và mang kèm một vị ngọt béo nhè nhẹ.


Cô yêu mưa và cô cũng ghét mưa. Cô yêu nó bởi cô thích khoảnh khắc ngồi bên cửa sổ ngắm từng hạt mưa tí tách. Cô ghét nó bởi vì nó hay làm cô buồn và nhớ tới một người. Có người bảo cô có lẽ vì cô là nhạc sĩ nên hay nghĩ vu vơ lắm,nhẹ nhàng thôi,nhưng lại sâu thẳm và mênh mang lắm.Nhưng cũng khó hiểu lắm,tất cả với một nhạc sĩ như cô thì suy cho cùng cũng chỉ là ngẫu hứng,tự nhiên và bất chợt mà thôi.Bất chợt buồn,bất chợt lạc mất yêu thương,và rồi tự nhiên thấy vương vấn hình bóng ai đó,rồi cũng chỉ ngẫu nhiên đổi vị café thành capuchino thôi.


Lần đầu tiên cô và anh hẹn hò cũng vào một ngày trời thật lạ. Cái nắng chói chang nóng như muốn thiêu đốt tất cả,rồi bất chợt trời cũng đổ mưa,cũng như hôm nay. Chỉ khác một điều là khi ấy có anh ngồi đây,giờ thì chỉ mình cô thôi,bởi tất cả đang dần chìm vào quên lãng. Nay quán cũ nhưng chẳng còn người xưa,lời bài hát cất lên nhẹ nhàng mà cô nghe cay đắng:


“Nếu, nếu một ngày không có anh


Thì niềm cô đơn dài như năm tháng


Như mùa thu chết không lá thu rơi.


Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau


Thì ngày nay có đâu buồn đau


Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.


Nhớ, nhớ một chiều anh đến thăm tôi


Ngoài trời mưa rơi trời mưa không dứt


Con đường trơn ướt anh đến thăm tôi.


Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau


Nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau


Sẽ không còn xa nhau, sẽ không còn xa nhau.”


(ca khúc Nếu một ngày-Khánh Băng)


Từng lời hát xâm lấn nỗi đau trong cô như những giọt mưa ngoài kia vô tình tự làm đau mình bằng cách tự ném mình vào khung cửa kính.


Cô vẫn nhớ buổi chiều ấy,cô ngả đầu tựa vào vai anh, từng hạt mưa vô tình rơi lất phất,cùng nhìn mưa qua làn khói hương ly café.


Cô bất giác cười trong hạnh phúc,cả ngày ấy và bây giờ-khi ngồi đây-cũng thế. Ly capuchino trong tay cô còn nguyên nhưng đã nguội ngắt tự bao giờ,nhìn nó cô như nhìn vào trái tim mình,giờ đây nó đã dần trở nên nguội lạnh rồi,vì anh đã vô tâm rồi quên mất nó cũng như cô quên ly capuchino này vậy.


Ngoài cửa sổ,ánh nắng đã le lói hắt lên thềm cửa,xuyên qua tấm kính mỏng,nhảy nhót tinh nghịch trên mái tóc màu hạt dẻ,đậu cả lên những khóm hoa tím nhạt bên cửa. Cô chợt nhận ra mình đã vô tâm với bản thân mình thật nhiều và lãng phí thời gian thật nhiều chỉ vì một con người mà cô không nên trao yêu thương và hy vọng. Ngoài kia vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc đang chờ cô đến và nắm giữ. Cớ sao cô vẫn hoài mong những điều không thể để rồi tự làm đau con tim yếu đuối của mình.


Cô rời quán,bước ra cửa,ngước lên nhìn ánh nắng lung linh e ấp đùa vui qua kẽ lá. Cô nheo nheo mắt,nở một nụ cười thật duyên. Đường phố dòng người vẫn hối hả,cô không thể để mình chậm lại,bởi vì trong cuộc đời này còn rất nhiều người cô cần yêu thương và cũng còn rất nhiều người yêu thương cô vô điều kiện mà.”Chần chừ gì nữa,gác lại quá khứ và mạnh mẽ bước tới để tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi nhé cô gái ơi”




-------changesuri------


(LD)