- Hoàng, dậy đi 6 giờ rồi đó.
Từ ngoài cửa là tiếng gọi của thằng bạn quen thuộc mà hầu như là ngày nào cũng đúng giờ này vang lên. Đó là Tấn, một thằng bạn thân của tôi, hai chúng tôi học chung với nhau từ hồi lớp 2 và nhà cũng không xa lắm lên 2 thằng chơi với nhau rất thân. Nó cũng không cao lắm. chỉ tầm 1,3m, làn ra ngăm đen, tóc thì húi cua, một đôi mắt rất linh động luôn luôn nhìn chỗ này, chỗ khác thật là mang đến cho người ta cảm giác không phải đứa bé ngoan. Sự thật cũng là như vậy, đang trên đường đi học qua cổng chủa Tó (một ngôi chùa rất gần trường mà chúng tôi phải đi qua) thì nó dừng lại thì thào vào bên tai tôi:
-Hoàng à trong chùa có nhiều me to lắm hôm qua tao vào trong thấy đầy.
-Thì kệ nó chứ, ảnh hưởng gì đến mình.
-Hay là tao cả mày vào trong đấy vặt mấy quả đi, đằng nào lên lớp cũng còn sớm.
-Nhưng tao sợ lắm, cây me đấy là của nhà chùa, mà bà sư dữ lắm, lúc trước tao nghe mấy thằng vào đấy trẩy me bị bà ấy bắt được mang vào tận trường cho thầy giáo đó.
-Sợ gì bà ấy đi chợ chưa về đâu, lúc nãy qua chợ tao nhìn thấy bà ấy mới đi vào chợ thôi (từ nhà Tấn đến nhà tôi phải qua chợ của thôn).
Dường như bị nó đả động, một cảm giác kích thích bỗng nhiên xuất hiện nhưng do vẫn rụt rè vì tôi chưa bao giờ làm thế cả nên tôi yếu ớt trả lời:
-Không được đâu nhỡ bà ấy về thì chết.
Thấy tôi như vậy nó liền cầm lấy tay tôi và lôi đi:
-Sợ gì chứ, đầy thằng nó vào bẻ me mà có sao đâu.
*****
Sự đời thật là trớ trêu, hai thằng đang chăm chú vặt me thì bị bà sư bắt được rồi mắng cho một trận, song rồi còn bị bà ấy dắt đến trường báo cho thầy chủ nhiệm nữa chứ. Nói ra mới biết nguyên nhân, thông qua cuộc nói chuyện với thầy chủ nhiệm chúng tôi mới biết là hôm nay bà ấy quên mang tiền nên mới đi về nhà lấy. Sau đó lúc tan học còn được thầy giáo mang về tận nhà, theo đó là bị bố mẹ mắng cho một trận. Đây là lần đầu tiên mà tôi bị ăn mắng bởi vậy rất ấm ức cùng tức giận vì thế mà tôi quyết định không để ý gì đến nó nữa. Hai ngày sau đó tôi và nó vẫn cùng đi học nhưng vẫn không nói chuyện với nhau mặc dù nó đã xin lỗi cùng cố gắng làm hòa. Nhưng cứ mỗi lần nó mở mồm định nói là tôi quay ra chỗ khác hoặc là bắt chuyện với thằng khác. Tôi nhất định sẽ không để ý đến nó nữa. Có lẽ một thằng thì tức giận, một thằng thì xấu hổ cho nên không khí giữa hai người chúng tôi vẫn luôn lạ lạ. Đến ngày thứ 3 thì tôi phải đi học một mình vì đến giờ mà nó vẫn chưa đến. Trên đường đi một cảm giác trống trải dâng lên trong lòng tôi, tới lớp vẫn không thấy nó. Trong suốt buổi học tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì, dường như có một thứ rất quan trọng với tôi đã mất đi. Đến buổi chiều cảm giác đó vẫn còn tồn tại, cơn tức đã dịu đi và tôi nghĩ chiều đến nhà và làm lành với nó. Tôi chợt nhận ra rằng nó quan trọng với tôi thế nào.
Nhưng đến chiều tôi chuẩn bị qua nhà nó và báo với mẹ một tiếng:
- Mẹ ơi con sang nhà thằng Tấn chơi đây.
Thì bỗng nhiên tôi nhận được một câu khiến tôi đứng sững lại:
- Ô thằng Tấn nó chuyển nhà rồi mà. Tối hôm qua mẹ bảo sang nhà nó chơi thì mày kêu kệ nó.
Lúc này tôi mới sực nhớ là tối hôm qua mẹ có dặn. Có lẽ lúc đấy do vẫn còn tức giận nên tôi mới nói vậy. Thời gian thấm thoát, mới vậy đã qua hai năm kể từ lúc Tấn ra đi. Trong khoảng thời gian này, tôi với Tấn vẫn có thư từ qua lại và hai thằng đã làm lành với nhau nhưng vẫn chưa gặp mặt được lần nào. Mặc dù nói xin lỗi rất nhiều lần nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy thật có lỗi. Tôi thật muốn đến trước mặt nó ôm nó một cái rồi nói: “Tao xin lỗi, hãy tha thứ cho tao nhé.”
*****
- Hoàng dậy đi 6h rồi.
Tôi bật dậy, đầu đầy mồ hôi. Sau một lúc bàng hoàng, tôi mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thật là may mắn vì những gì đã mơ thấy làm tôi luôn cảm thấy mình là thằng bạn tệ và rất hối hận. Hiện tại chỉ muốn ngay hiện tại xuất hiện trước mặt nó làm như chẳng có chuyện gì cả, và tất nhiên chúng tôi lại là bạn thân. Bởi vậy buổi sáng hôm nay tôi đã cố gắng nhanh chóng làm hết công việc vệ sinh cá nhân, tập thể dục rồi ăn uống, song xuôi đâu vào đấy mới có 6h20. Ngồi đợi nó đến mà cảm thấy thời gian thật dài, chốc chốc tôi lại phải nhìn đồng hồ xem nó đến chưa. Có lẽ do muốn làm lành với nhau nên nó cũng đến sớm, mới 6h 24′ tôi đã nghe thấy tiếng nó gọi. Phản xạ thật nhanh, tôi bật dậy rồi từ chiêc ghế rồi vội vàng vừa chạy vừa khoác cặp lao ra khỏi cửa và trong phòng chỉ còn lại tiếng:
- Con chào bố, mẹ con đi học.
Cùng lúc đó tôi một âm thanh đầy nghiêm nghị của bố bay vào trong tai:
- Nghịch vừa thôi nhé, thầy giáo mà đến tận nhà nữa là ăn đòn đó.
Ra ngoài cửa thấy thằng bạn thân đang đứng với nét mặt đầy lúng túng. Tôi liền cầm lấy tay nó lôi đi giọng đầy phấn khởi:
- Đi học nào.
Dường như bị giật mình trước hành động của tôi nó đi được một đoạn mới giật tay tôi ra rồi ấp úng:
- Tao xin lỗi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1