Chưa bao giờ Vân nghĩ có ngày mình sẽ phải khốn khổ với cái thứ gọi là mũ. Và phải kè kè với nó y như nhân vật của ông nhà văn Mai Sơn trong tác phẩm “Vật lạ trên đầu”.
Trước kia, Vân có hàng tỉ cái mũ đẹp. Không. Nói thế hơi quá. Khoảng vài chục cái thôi, nhưng là những cái mũ đẹp thật sự, hàng hiệu hẳn hoi. Những cái mũ đi theo quần áo, giờ giấc, thậm chí theo cách trang điểm nữa. Ví dụ như hôm ấy Vân diện quần tây bó sát, áo sơ mi kiểu ba chàng ngự lâm pháo thủ và đánh mắt thật đen, cô sẽ đội chiếc mũ phớt đen, vành hơi cong với một cành hoa bằng nhung cũng màu đen thẫm gắn một bên. Buổi tối, khi đi dự một vũ hội thời trang chẳng hạn, cô diện một chiếc áo kim tuyến đỏ như máu, lập tức chiếc mũ bé tí bằng bàn tay làm bằng lông thiên nga nhuộm đỏ sẽ được chễm chệ ngự trên mái tóc chải kiểu nữ hoàng Mary nước Pháp…
Đội những chiếc mũ thiên hình vạn trạng ấy, Vân luôn được mọi người chiêm ngưỡng, khen ngợi là một cô gái fashionable. Vậy mà giờ đây, cô không còn được diện những chiếc mũ đã tạo nên phong cách của riêng mình. Đổi lại, cô phải đội một “vật lạ”, một thứ nặng trịch, thô cứng. Một thứ y như cái nồi cơm điện! Cái mũ bảo hiểm!
Ngày quyết định bắt buộc đội mũ bảo hiểm ra đời, Vân đang ngồi trong tiệm làm tóc. Một tiếng kêu thất thanh phát ra từ một cô khách ăn diện chẳng kém gì Vân: “Trời ơi, chết tôi rồi!”.
Các cô thợ đổ xô lại. Nồi hấp tóc nóng quá à? Hay thợ cắt móng tay cắt phạm? Không. Cô khách chỉ vào tờ báo đang cầm trên tay:
“Chết là do cái này nè”!
Cô gọi chủ tiệm lại:
“Mai mốt ế khách là cái chắc. Bắt đội mũ bảo hiểm như vậy, mấy người như tui đâu còn đi uốn, duỗi, chải bới làm gì cho tốn tiền? Chải xong, ụp cái nồi vô là xẹp lép, còn ra kiểu cọ gì nữa?”.
Chủ tiệm tóc lạc quan:
“Em không sợ đâu chị ơi. Người ta sẽ cắt tóc tém hết và càng đi tiệm gội đầu nhiều vì đội mũ đó mồ hôi ra ngứa lắm. Còn chừng nào muốn diện, muốn tóc chải vẫn đẹp thì người ta đi tắc xi. Nói tóm lại, em không sợ ế khách vì mũ bảo hiểm”.
Cô khách cụt hứng:
“Nói như bà thì nói làm gì? Hổng hiểu sao người ta ra quyết định mà không có thêm mấy cái phụ lục cho mình”.
Các cô thợ nhao nhao:
“Phụ lục gì chị?”.
“Thì phụ lục miễn đội mũ bảo hiểm cho những trường hợp mặc áo dài, đồ đầm đi ăn tiệc, đám cưới, hay miễn đôi lúc đi trong mấy cái đường nhỏ nhỏ, hẻm chợ…Thử nghĩ coi, đang nấu canh chợt nhớ mình quên mua hành ngò, chạy ra chợ cách có vài trăm mét cũng phải tròng mũ bảo hiểm vô. Mệt chết được! Rồi tóc tai trang điểm như công chúa, mặc áo đầm hai dây nhí nhảnh mà bắt đội cái mũ đó vô thì còn gì hứng khởi?”.
Chủ tiệm cười:
“Người ta tính hết rồi chị ơi. Hễ miễn giảm trường hợp này là trường hợp khác kêu ca liền. Cho nên mới bắt đội hết trơn”.
“Ở nước ngoài, đưuòng sáu, bảy luồng xe mà lại toàn xe hơi nên người đi xe máy mới phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tánh mạng. Coi thành phố mình đi. Ra đường là xe máy nườm nượp, chạy giỏi lắm chỉ được tốc độ hai mươi ki lô mét giờ, đường thì tí tị, kẹt xe là di chuyển từng xen ti mét. Đội mũ bảo hiểm có ích gì chớ? Tui thấy còn dễ chết ngộp, mỏi cổ, nhức đầu vì nó hơn thì có”.
“Thôi chịu khó đi chị ơi. Ca cẩm làm gì có thay đổi được đâu? Em thấy người ta vẽ trang trí mũ bảo hiểm cũng đẹp lắm đó. Dội riết rồi quen chứ gì?”.
Tới đây, nỗi hậm hực của cô khách bị lái theo hướng khác: Chỗ nào vẽ trang trí mũ bảo hiểm? Nên vẽ cái gì để nhìn vô hàng ngàn cái mũ trong bãi giữ xe, biết đó là mũ của mình liền? Một cô thợ làm tóc cười hí hởn:
“Em không đi đâu ra ngoài đường quốc lộ nên không cần mua mũ tốt làm gì. Em sẽ mua loại mũ “đối phói”, có mấy chục ngàn một cái thôi, vừa rẻ vừa nhẹ. Mua bốn cài bốn màu, vẽ bốn kiểu khác nhau để thay đổi, cũng mốt lắm chứ bộ”.
Chủ tiệm cười, mắng nhẹ:
“Mày tuyên truyền cho mấy người bán mũ giả hả? Coi chừng nghe con”.
Đám thợ ào lên:
“Con Kim nói đúng đó chị. Tụi em rời khỏi nhà, chạy xe có muwoif phút là đến tiệm. Ở đây suốt ngày cần gì mua mấy cái mũ bảo hiểm xịn. Mà hổng hiểu sao nón xịn lại nặng gần chết? Chồng em mua một cái đó, đội vô muốn ẹo cái cổ luôn”.
“Thôi dậy sơm đi bộ tới tiệm là khỏe nhứt. Vừa tập thể dục, vừa khỏi phiền toái mũ nón”.
“Mày nói cái gì? Chẳng lẽ cả đời đi bộ, đi chỗ gần gần hoài? Cũng phải mau một cái để phòng lúc đi xa chớ”.
“Ra đường thấy xanh đỏ tím vàng cũng vui mắt. Nhứt là mấy đứa con nít nó đội sao mà dễ thương ghê”…
Cả tiệm ồn ào, xôn xao như cái chợ. Cô khách kêu thất thanh lúc đầu trở nên im lặng, ngán ngẩm lắc đầu. Làm sa có thể bỏ đi những chiếc mũ yêu kiều của mình được? Vân buồn rầu. Cô hết thở vắn, lại than dài. Trời ơi, chư bao giờ Vân phải suy nghĩ đau đầu về chuyện bảo vệ cái đầu như vầy. Trong lúc đó, Khoa, người yêu của co lại nhởn nhơ, tỉnh bơ mới tức:
“Ai sao mình vậy, có gì buồn rầu hả em? Mà anh thấy mũ bảo hiểm đội cũng đẹp đó chứ. Bữa trước anh có nhìn thấy mấy cô Tóc Tiên, Mỹ Lệ gì đó đội mũ chạy xe ngoài đường duyên dáng quá trời”.
“Người ta là người mẫu, ca sĩ nên đẹp sẵn rồi. Mà em nói cho anh biết, mấy cô đó chỉ đội mũ để đóng phim, chụp hình quảng cáo thôi. Còn ngoài đời, mấy cổ đi xe hơi, đâu có xài mấy cái nồi cơm điện đó như mình”.
Khoa vẫn nhơn nhơn:
“Đâu phải lúc nào họ cũng đi xe hơi. Ví dụ chạy ra chợ mua trí dừa về uống hay đi mua ổ bánh mì đầu hẻm, chẳng lẽ lái xe đi mua?”.
Vân tức quá:
“Họ có phải đi mua đâu?. Mấy cái thứ nhỏ nhặt đó, người nhà họ mua. Mà anh sao vậy? Binh họ chằm chặp. Mê quá thì xin vô fan club của họ đi”.
Khoa giật mình, gãi đầu:
“Sao em chuyện nọ xọ chuyện kia vậy? Anh ví dụ như thế là để em thấy chuyện đội mũ bảo hiểm cũng nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Mới đầu chưa quen, dần dần sẽ quen mà”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1