Chào mọi người. Mình lập nick trên này lâu rồi mà chưa viết nhiều. Cái tuổi 21 vô tư trẻ con có viết truyện này mà chưa một lần đăng (do ko ai dám đăng, haha) nên giờ tự đăng. Mong mọi người ủng hộ. Truyện dựa trên tình tiết và nhân vật có thật. Do viết hồi năm 21 nên cũng có "hơi hám" teen một chút nhá ;)
------------------------
Mãi đến khi sắp sửa bước qua một phần ba cuộc đời, tôi nói “sắp sửa”, nghĩa là chỉ còn vài centimét nữa là đến cái tuổi mà ta sẽ không còn được gọi là “cô bé”, “cậu bé” hay đơn giản là “nhóc” nữa, Tóc Ngắn mới khám phá ra được một “định luật” vô cùng quan trọng. Định luật này có thể nói là sánh ngang tầm với “Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn” của Issac Newton. Và tôi có thể khẳng định với các bạn rằng, nếu có giải Nobel dành cho môn “Tình Yêu Học” thì cô nàng Tóc Ngắn nhà ta đã đoạt giải nhất.
À, nhân tiện đây tôi cũng xin chú thích thêm: có lẽ các bạn cũng đang thắc mắc, không biết Tóc Ngắn là nam hay nữ vậy cà? Và sau khi đọc xong dòng cuối cùng trên kia thì các bạn đương nhiên đều đã biết, Tóc Ngắn đích thị là nữ, bởi lẽ chẳng ai lại đi gọi một chàng trai là “cô nàng” cả.
Và xin thưa với các bạn, chính cô nàng Tóc Ngắn đã khám phá ra định luật vĩ đại này. Nhưng Tóc Ngắn giỏi hơn Newton nhiều. Newton phải chờ đến khi trái táo rụng “cốp” vào đầu mới té ngửa ra “chân lý”, (còn nếu như trái táo không bị thối và rụng xuống thì muôn đời cả nhân loại cũng không biết được “Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn” là cái củ khoai gì), nhưng Tóc Ngắn thì chả cần táo, lê, nho hay… sầu riêng gì sất. Tóc Ngắn chỉ cần một đôi mắt lia nhanh như điện xẹt.
Chậc, chắc các bạn cũng sốt ruột lắm rồi, vì không biết đó là định luật gì mà lại ghê gớm đến vậy. Theo như “nhà Tình Yêu Học” Tóc Ngắn thì định luật này có tên gọi là: Tảng Băng Quyến Rũ (kiểu như nguyên lý Tảng Băng Trôi trong văn học vậy). Có nghĩa là: khi con người ta càng tỏ ra lạnh lùng, bất cần thì lại càng trở nên bí ẩn và hấp dẫn, quyến rũ người khác phái.
Hoàn cảnh ra đời của định luật này cũng vô cùng đặc biệt: ngày khai giảng đầu năm học mới.
Đúng vậy! Hôm nay chính xác là ngày khai giảng đầu năm của trường Tự Do – một ngôi trường đại học lâu đời nằm tại thành phố Êm Đềm, có dòng sông Cổ Tích trong xanh như một dải lụa vắt ngang.
Tóc Ngắn và Tóc Dài – người bạn gái thân thiết của cô – tuy vào từ lúc sáng sớm nhưng hội trường đã chật kín người là người. Hai đứa chen chúc hồi lâu, cuối cùng cũng lọt được vào hàng ghế tận cùng, tít trên cao chót vót. Và đương nhiên với “vị trí địa lý” thuận lợi như thế, Tóc Ngắn hoàn toàn có thể phát huy tối đa công suất của đôi mắt diều hâu tinh quái:”Để xem có ai kool không?” – Tóc Ngắn gật gù tự nhủ.
Nhưng hơi thất vọng, cô quay sang Tóc Dài nói nhỏ:
- Chả có gì “thú vị” hết mày ạ!
(Câu này tôi xin mạn phép “phiên dịch” lại, “không có gì thú vị hết mày ạ” nghĩa là “không có ai đẹp trai hết mày ạ”, đôi khi vì một vài nguyên nhân, con người ta khó có thể nói huỵch toẹt ra tất cả mọi thứ được).
Tóc Dài lập tức lia đôi mắt từ Đông sang Tây như lia đại bác rồi cũng gật gù xác nhận:
- Ờ!
Thật ra theo tôi, công bằng mà nói thì trong hội trường với sức chứa hàng trăm người này, có rất nhiều những anh chàng bảnh bao, phong độ nhưng hai cô gái thì không nghĩ như vậy.
Tóc Ngắn và Tóc Dài có sở thích khá là giống nhau, từ cách ăn mặc cho đến mẫu bạn trai yêu thích cũng giống nhau nốt. Chính vì vậy mà Tóc Dài đã dễ dàng đồng tình với Tóc Ngắn.
Theo họ thì con trai có thể chia làm hai loại: một là những anh chàng có “nét đẹp bóng bẩy” và hai là những người có “nét đẹp thông minh”. Những anh chàng có “nét đẹp bóng bẩy” tức là những anh chàng từ trên xuống dưới, quần áo giày dép đều láng coóng, tóc tai xịt keo dựng ngược như chổi chà, hay láng mướt như nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn mà thế hệ bà ngoại Tóc Ngắn mê mẩn, thần tượng. Và tất nhiên trong hội trường với trăm mấy con người đang nhí nhố, chộn rộn dưới kia thì không thể thiếu những anh chàng chải chuốt đó. Con trai như thế không thể gọi là “đẹp” được, bởi vì theo Tóc Ngắn, con trai không–được-quyền–điệu. Có lẽ các bạn cho rằng Tóc Ngắn và Tóc Dài hơi “bảo thủ”, nhưng họ lại nghĩ rằng: con trai chỉ cần ăn mặc tươm tất là đủ, nếu quá chải chuốt sẽ thành ra lố bịch. Tóc Ngắn thích những người có “nét đẹp thông minh” hơn. “Nét đẹp thông minh” là sao?
Nghĩa là quần áo tóc tai đều giản dị, và đương nhiên không thể thiếu cặp kính cận dày cộp nằm ngay ngắn trên sống mũi. Đại khái nhìn vào có vẻ “trí thức” là được, không cần biết anh ta có thực sự đẹp trai hay không.
Chính vì vậy, Tóc Ngắn vô cùng “buồn bã” kết luận:
- Thế là hết!
Nhưng chưa kịp thì thầm vào tai Tóc Dài bày tỏ sự thất vọng, Tóc Ngắn đã vội thu ngay ý định. Cô vừa phát hiện ra một anh chàng khá lạ lùng mà từ nãy đến giờ, vì mải chú ý vào đám đông nhộn nhạo phía trước, cô đã bỏ sót.
Anh ta ngồi khá lặng lẽ ở một góc khuất gần phía trên cùng. Trong khi những sinh viên khác tán gẫu, nghịch ngợm, hò hét với bạn bè thì anh chỉ ngồi im nghe nhạc với chiếc mp3 nhỏ xíu của mình. “Chắc anh ta không quen ai” – Tóc Ngắn thầm nghĩ.
Điều đặc biệt khiến cô nàng thắc mắc là… anh ta đội nón. Chiếc nón màu xanh rêu được đội ngược ra sau, thừa ra những lọn tóc dài loăn xoăn, trườn lên vai và rũ xuống. Tóc Ngắn lập tức khều nhẹ Tóc Dài:
- Ê mày, trong phòng cũng đội nón hả mày? Chắc bị lạnh… mỏ ác.
Tóc Dài liếc nhanh qua anh chàng có chiếc nón xanh rêu rồi “phán” một câu:
- Có thể người ta lạnh thật thì sao? Hấp dẫn đây!
Vậy là kể từ giây phút đó, Tóc Ngắn bắt đầu chú ý đến anh chàng đội nón xanh có cái vẻ lạnh lùng khó ưa. Nhưng ở anh ta luôn toát lên một sự bí ẩn mà Tóc Ngắn luôn muốn tìm hiểu. Điểm nổi bật ở anh ta là chiều cao. Tóc Ngắn chưa từng gặp ai lại cao đến vậy, có lẽ cũng khoảng một mét tám mươi lăm. Và điều khiến Tóc Ngắn hài lòng nhất là… anh ta đeo kính. Cuối cùng rồi cô cũng tìm được một người có “nét đẹp thông minh” theo đúng “tâm nguyện”.
Ngay lập tức, Tóc Ngắn quay phắt sang Tóc Dài thì thầm:
- Không biết anh ta tên gì mày há?
Sau khi nói xong chữ “há”, chưa kịp đợi lời nói trôi tuột khỏi cổ họng, Tóc Ngắn đã chồm lên để xem cho bằng được tên anh viết trong cuốn sổ điểm. Cô “à” lên một tiếng mừng rỡ:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu không muốn một ngày đẹp trời nào đó, những con người đạo mạo, đáng kính như ba và mẹ ta vượt bao đại dương thăm thẳm để...
Đôi khi con người ta có thể bịa ra rất nhiều lý do trời ơi đất hỡi để biện minh cho cái tính lười chảy thây của mình,...
Có ai ở đây muốn xem vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” không? Tôi cho mượn.
Trời ạ! Chưa bao giờ lồng ngực của Tóc Ngắn đánh...
Khi còn đi học, chúng ta có rất nhiều nỗi sợ hãi: sợ đi trễ, sợ học bài, sợ trả bài, sợ điểm kém, sợ thầy cô phạt…...
Đặt mình vào vị trí của một độc giả, tôi chắc chắn rằng, trong số những người đã đọc truyện của tôi cho đến giờ phút này, có...
Thường các buổi học của thầy Xanh Lá Cây rất được sinh viên trông đợi. Thầy Xanh Lá Cây là một ông thầy vui tính và khá là...
Thông thường, trong các câu chuyện cổ tích, đã là hoàng tử thì dứt khoát phải đẹp trai. Bạn thấy đó, ban đầu có thể anh ta là...