- tiếng cánh cửa phòng được mở ra bằng một lực rất mạnh đánh bật vào tường phát ra âm thanh khiến người trong phòng không khỏi giật bắng mình. Đập vào mắt Ngôn Tâm Y là cảnh hai người đang quấn lấy nhau trên giường tuy vẫn đnag bận xiêm y đàng hoàn nhưng hành động thì không mấy đàng hoàn lắm.
“á xin lỗi xin lỗi, mình không thấy gì hết xin lỗi, xin lỗi!” – Tâm Y giật mình rồi quay quắt người lại, lắc đầu ngoay ngoày muốn chạy thoát than đi ra ngoài.
“đứng lại! dù sao cũng mất hết hứng thú cậu làm cái gì như phá nhà người khác vậy!” – Mã Liên Anh đứng lên chỉnh lại trang phục nhíu mày khó chịu nói. Mã Liên Anh chính là bạn cùng nhà với Ngôn Tâm Y, nói một cách ngắn gọn hai người ngoài quan hệ bạn cùng nhà còn có mối quan hệ bạn thân nối khố từ nhỏ.
“sao các cậu không khóa cửa chứ nhà này đâu phải chỉ có hai người!” – Tâm Y vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống đất chưa thể nhìn 2 con người dù đã chỉnh tề trước mặt.
“nhưng vào phòng người ta phải biết gõ cửa chứ! Cái con này!” – mã Liên Anh có chút giận trách hờn trong ngữ điệu câu nói.
“thui tớ đi ra ngoài khi nào xong thì kêu tớ nha!” – Ngôn Tâm Y luống cuống đi ra bên ngoài.
“đứng lại bị cậu làm mất hứng rồi còn làm gì nữa! lỡ vào rồi nói luôn đi chuyện gì mà làm cậu phấn khởi như vậy!” – Mã Liên Anh càu bàu, cô vừa buồn cười vừa nổi điên trước thái độ của cô bạn thân của mình.
“à tớ chỉ muốn báo với cậu là đã tìm được việc làm rồi thui à!” – Ngôn tâm Y ngước mặt lên nhìn cô bạn trước mặt, liền nở nụ cười tươi ánh mắt ánh lên niệm vui hân hoan lấp lánh.
“thật à, cuối cùng cậu cũng thoát được kíp bán hang trong siêu thị rồi chúc mừng chúc mừng!” – Mã Liên Anh vừa nghe nói niềm hân hoan cũng hiện rất rõ trên gương mặt của cô, cô ôm chầm lấy bạn thân trước mặt mình mà siết chặc.
“chúc mừng em nhé! Vậy là cuối cùng em cũng có được công viện ổn định rồi!” – Lý Thừa Can đứng lên vui vẻ chúc mừng Tâm Y. Thừa Can là người yêu của Liên Anh, hai người đã yêu nhau lâu lắm rồi cũng chuẩn bị cưới xin.
“làm cái gì?” – Liên Anh buông Tâm Y ra, cười ngoác cả mồm nói.
“uhm mình được nhận vào làm cho phòng bán hàng của công ty Blue Sky!” – Tâm Y vui vẻ nói.
“ôi như vậy thật là tốt cuối cùng bạn tôi cũng đã thoát được những tháng ngày cực khổ rồi, bắt đầu làm lại cuộc đời của mình!” – Liên Anh vỗ vai Tâm Y.
“vui thế này 3 chúng ta có nên ăn mừng chưa hả!” – Thừa Can đi ra cửa làm điệu bộ mời, cả hai cô gái điều vui vẻ thực hiện theo.
Những ngày tháng bắt đầu làm việc tại công ty blue sky quả thật rất khác với công việc bán hang trong siêu thi nhưng nhờ những kinh nghiệm có được trong khi bán hang trong siêu thị giúp Tâm Y rất nhiều trong thời gian mới vào làm việc. bạn bè đồng nghiệp trong công ty quả thật vô cùng dễ mến và hiện lành tuy không quả thân thiện nhưng họ lại không có chút gì gọi là nguy hiểm.
“này! Cho cô! Sang giờ tôi thấy cô cứ ngáp mãi!” – Lý Dịch, một đồng nghiệp ngồi cạnh bên Tâm Y, ngay từ khi TÂm Y mới vào công ty đã rất tốt và nhiệt tình giúp đỡ cô. Phải nói là Lý Dịch thật sự rất tốt bụng, nếu nói anh tốt đặc biệt với cô thì không đúng vì với ai anh cũng tốt như vậy cả. do yếu tố đặc thù công việc nên hai người hay đi thành nhóm chung và dần dag trở nên thân thiết. anh đặt ly caphe nóng hỏi thơm ngát lên bàn nói với cô.
“á cảm ơn anh! Thật sự tô rất buồn ngủ!” - Tâm Y vươn vai nhẹ ngáp một cái, cầm ly caphe lên mũi ngửi rồi nhoẽn miệng cười vui vẻ. Lý Dịch chẹp miệng lắc đầu rồi ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.
“này Lý Dịch, sao hôm nay phòng mình đặc biệt bận rộn vậy, giừ này chỉ có chúng ta ngồi đây vậy!” – Tâm Y lướt mắt nhìn quanh văn phòng mình 1 cái, nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
“à mọi người đi họp cả rồi!” – Lý Dịch cũng ngước lên nhìn rồi nhẹ nhàng đáp.
“sao chúng ta không đi họp!” – Tâm Y càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu trã lời của Lý Dịch.
“vì cô còn trong thời gian thử việc! còn tôi thì đi về muộn nên thôi ở ngoài!” – Lý Dịch lại ngước mắt lên lần nữa khỏi laptop của anh ta, ôn nhu trã lời như chính bản tính của mình.
“à ra vậy! không biết họp về vấn đề gì nhỉ?” – Tâm Y vừa nhấm nháp caphe vừa nói.
“cô Ngôn Tâm Y cô không mau làm cho xong cái bản họp đồng mình đnag phụ trách đi ngồi đó mà lo chuyện đâu đâu! Tôi không them đợi chỉnh sửa cho đâu à!” – Lý Dịch nhíu mày nói.
“á được được!” – Tâm Y vừa nghe nói nhanh chóng vào lại tư thế làm việc thường ngày và cắm cụi chính sửa bản họp đồng bán hàng mà bản thân cô đã thương thảo được.
……….
“sao mọi người đều đứng ngoài này hết vậy? công ty không mở cửa cho mọi người đi vào sao?” – Tâm Y bận trang phục công sở, xách túi đến bên cạnh Lý Dịch nhỏ giọng hỏi. cô vô cùng ngạ nhiên khi thấy hầu hết mọi người trong công ty đều đừng bên ngoài cửa mà lại không đi vào bên trong như thường lệ.
“không mọi người đnag đừng chờ địa diện mới của công ty hôm nay từ Nhật sẽ về đây quản lý trực tiếp của công ty chúng ta!” – Lý Dịch nhìn bộ dạng ngạc nhiên khó hiểu của Tâm Y cười mỉm rồi nhanh chóng giải thích cho cô.
“ồ đại diện mới hả, vậy cái ông đại diện củ dầu hói hói, bụng bự đâu?” – Tâm Y lại ghé nói với Lý Dịch, vừa nói cô vừa diễn tả khiến anh phì cười.
“trời ạ! Ông ta hết nhiệm kì trở về tổng công ty rồi!” – Lý Dịch cố gắng nhịn không cười nữa trã lời.
“à mà tôi thấy đại diện nào thì cũng hói đầu và bụng phệ như nhau thôi!” – Tâm Y chẹp miệng nói.
“không có đâu, tôi nghe nói đại diện mới rất trẻ, đẹp trai, tài giỏi, lại còn nghe đâu độc thân cho nên tất thẩy phái nữ trong công ty hôm nay đặc biệt trưng diện đứng đón ở đây!” – một chị đồng nghiệp đứng gần đó nói.
“có thật quá vậy không chị!” – Tâm Y nhíu mày nghi ngoặc.
“thật một hồi cô có thể tự kiểm chứng…đến rồi kìa!” – một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa công ty, tập trung moi sự chú ý của mọi người lại. cánh cửa xe phía sau từ từ mở ra, xuát hiện đầu tiên là đôi giày da màu đen bóng loáng sau đó người bên trong xe từ từ bước ra. Có thể cách xuất hiện này trước 1 đám đông đang đứng đợi giống với cách một idol xuất hiện.
Tâm Y nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe trước mặt mà không tin vào mắt mình, những chuyện mà cô muốn quên đi, khoảng thời gian đen tôi của cuộc đợi cô cô muốn quên đi thì khi nhìn người đàn ông trước mặt mọi chuyện điều hiện ra trước mặt. nụ cười tươi quyến rũ để lộ hàm rang trắng đều tấp, mái tóc chải gọn gang bóng keo. Thân hình vừa phải cao ráo với bộ vest đen vô cùng lịch lãm khiến bao cô gái điên đảo, xao xuyến, hò hét kia lại khiến cho Tâm Y vô cùng chán ghét đơn giản vì mọi thứ đó đều mang tên là chồng củ.
“cái gì! Chồng củ của cậu làm sếp mới tại công ty của cậu sao?” – Liên Anh sặc nước khi nghe Tâm Y nói về sự xuất hiện như siêu sao của Hà Tử Gia.
“tớ có nên nộp đơn xin nghỉ không?” – Tâm Y ánh mắt sắc bén nhìn Liên Anh.
“đừng cậu điên hả mất bao lâu cậu mới tìm được công việc này chứ! Tại anh ta cậu đã mất 3 năm tuổi trẻ, may mắn cậu còn tốt nghiệp được Cao Đẳng, vì anh ta cậu đã mất gần 2 năm ở nhà làm nội trợ, 3 năm bương chai đủ thứ việc, đến giờ cậu mới có được công việc tốt tại sao vì anh ta mà mất chứ. Cậu cũng nói anh ta giờ giàu có thay đồi nhiều lắm rồi như vậy đâu có công bằng!” – Liên Anh đặt lý nước xuống kệ bếp, đến trước mặt Tâm Y nói một mạch.
“đúng không thể vì anh ta mình mình lại mất them nhiều thời gian nữa năm nay mình cũng đã 28 tuổi rồi còn gì nữa! tên Tử Gia đáng ghét thế mà mấy cô gái trong công ty mê anh ta như điếu đỗ thật quá sai lầm!” – Tâm Y chẹp miêng ngán ngẫm nói.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mặt trời dần biến mất, màng đêm bắt đầu bao trùm lên khung cảnh xung quanh
- một tiếng động nhỏ, toàn bộ khung cảnh ngập trong ánh...
Chương 11:
Tâm y về phòng nằm đắp chân giả vờ ngủ, tránh né mọi người, cô sợ mọi người sẽ hỏi về cô và Tử Gia cô không biết...
“dạo này Đại diện hay xuống nhà ăn trưa nhân viên ăn cùng chúng ta nhỉ?” – một đồng nghiệp ngồi chung bàn với Tâm Y nói.
“uhm...
“Tâm Y, hình như cậu với đại diện cùng quê với nhau đúng không?” – Một đồng nghiệp nữ đến hỏi Tâm Y trong giờ ăn trưa.
“à...
Chương 8:
Tâm Y đang ngồi xem tivi thì Liên Anh như một cơn cuồng phong bay vào ngồi xuống cạnh bên Tâm Y.
“chuyện gì vậy?” – Tâm Y...
Chương 7:
- “tôi bị cảm rồi, em có thể mang cháo đến cho tôi được không?” – Tâm Y đang ngồi xem tivi thì nhận được tin nhắn của...
“Tâm Y, tối nay 6h em ăn bận xinh đẹp nhé, tôi sẽ đến nhà đón em cho em trã nợ vụ hôm trước em nợ tôi nhé!”...
Chương 5:
Tử Gia đi dạo một vòng quanh các phòng của công ty trước khi về, anh có thói quen như vậy xem các nhân viên làm việc có...
Chương 4:
“Tử Gia!” – mẹ của Tâm Y lên tiếng gọi Tử Gia khi nhìn thấy anh đang đứng trước mộ mẹ mình.
“mẹ vợ!” – dù hai người...
tiếng tin nhắn đến. Tâm Y mở điện thoại lên xem,
- đọc xong tin nhắn không ngần ngại Tâm Y xóa đi tin nhắn và xem như...
“Tâm Ý à chúng ta cưới nhau nhé! Anh sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều để em được sống hạnh phúc được không em! Có thể bây...