CÔ SINH VIÊN THỰC TẬP ĐẤU TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG



Trên con đường đầy lá vàng bay, anh lạnh lùng bước đi ngạo ngễ, phía sau có một người lặng lẽ dõi theo. Anh cao cao tại thượng cùng tình yêu không hề khoan nhượng, có thể một lần quay lại phía sau không? Con đường dài vô tận, có thể không một lần bước cùng em? Gió thổi lá bay. Nước mắt em rơi trong gió, rơi trong giấc mơ của chính mình…..


·



webtrethowebtrethowebtrethowebtretho


LÃNH HÀN DỊCH PHONG TẦN THIÊN MINH NHẬM TỬ MẠC





(30t, 1.92, lạnh) (30t,1.87, ấm) (30t, 1.9, phong lưu) (30t, 1.88, Nghiêm nghị)








webtretho





(21T, 1.59, thẳng tính, hỏa khí)




Anh- Tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị, là 1 người cuống công việc, nhìn việc chứ ko nhìn người theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.



Cô- 1 nhân viên thực tập phòng nhân sự với ngoại hình bình thường vừa mới vào tập đoàn Lãnh Thị ngày đầu tiên.



Cuộc gặp gỡ giữa tổng giám đốc núi băng và cô nhân viên thực tập hỏa khí liệu tạo ra được chuyện tình như thế nào khi bên cạnh còn có thêm 3 người nam nhân vô cùng xuất chúng.




CHƯƠNG I: ANH LÀ AI MÀ MUỐN TÔI ĐI THEO ANH- MUỐN ĐI ANH TỰ ĐI 1 MÌNH ĐI.






Vào giờ nghỉ trưa tại tập đoàn Lãnh Thị, Lý Đình uể oải shutdown máy tính chuẩn bị xuống nhà ăn. Do hôm nay là ngày thực tập đầu tiên tại công ty, còn chưa quen công việc nên bây giờ cô mới xong việc.Vừa đứng dậy thì bất ngờ cửa phòng nhân sự mở ra, 1 người đàn ông đang dán mắt vào tập tài liệu trên tay bước vào, giọng lạnh lùng:



‘’ Lấy 10 bộ catalogue kèm quà tặng ra cửa chính’’



Cô đứng hình mấy giây rồi lắp bắp:



‘’ Nhưng tôi là…..’’



Lời nói còn chưa dứt thì người đàn ông đó đã quay lưng đi mất.



Cô không biết anh ta là ai nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm những thứ anh ta yêu cầu rồi hối hả chạy nhanh ra cửa chính. 10 cái túi trên tay cô thật sự rất nặng, cô lại chưa ăn cơm mà phải chạy với đôi giày cao gót nữa chứ. Khuôn mặt bầu bỉnh lấm tấm mồ hôi, làn da trắng sữa của cô ửng hồng vì mệt. Cô thầm than thở:‘’ Ông Trời ơi, ngày đầu tiên đi làm sao lại cho con gặp chuyện như thế này. Mà người đàn ông kia là ai? Mình là đầy tớ của anh ta sao? Mà tại sao mình lại làm theo lời anh ta? Gặp anh ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được’’.



Cô thở không ra hơi, giao túi cho tài xế rồi bước ra phía sau xe định hỏi anh ta là ai thì đột ngột cửa xe mở, cổ tay bị kéo mạnh vào trong xe. Vì bất ngờ, cả người cô ngã nhào vào xe, nói đúng hơn là toàn thân cô đổ lên người ngồi trong xe tạo thành tư thế người cô dán chặt lên ngực người kia.



Người tài xế nhìn cảnh tượng này qua gương chiếu hậu, khuôn mặt anh tuấn khẽ sững sờ. Người đàn ông trong xe cũng bị bất ngờ, mắt lặp tức rời khỏi tập tài liệu trừng trừng nhìn cô.



Bụng thì đói, người thì mệt, từ nãy tới giờ bị sai tới sai lui, đã vậy còn bị té vừa đau vừa xấu hổ, người đàn ông này lại còn trừng mắt nhìn mình, hỏa khí bùng phát, cô hét lên:



‘’ Anh nhìn cái gì? Tôi giống bạn gái Anh lắm sao? Anh kéo tôi té như vậy mà còn nhìn. Mà anh là ai? Tổng giám đốc sao? Thật không nhìn ra .Sai tôi làm hết cái này tới cái kia. Anh có biết hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm không? Tôi còn chưa ăn cơm đó. Ngày đầu tiên mà gặp anh đúng là Lý Đình tôi xui tận mạng. Còn muốn tôi đi theo Anh. Anh muốn đi thì tự Anh đi 1 mình đi. Mai mốt có gặp thì làm ơn tránh xa tôi ra 1 chút. Không hẹn ngày gặp lại. Ông chú’’.



Nói xong, cô tức giận bước ra khỏi xe đóng sầm cửa lại. Do giận quá nên lúc ra khỏi người Anh đầu còn bị đập vào nóc xe 1 cái đau điếng nữa. Cô đúng là xui xẻo mà.



Người tài xế quay lại nhìn Anh, cố nhịn cười, thắc mắc:



‘’ Lãnh Hàn, cô bé đó là ai thế?’’



‘’ Dịch Phong, cậu thông báo với toàn công ty họp lúc 5h chiều mai, bất kỳ ai cũng không được nghỉ phép. Có bệnh cũng phải lếch vào công ty cho tôi’’.



Giọng nói lạnh như băng của Anh làm cho Dịch Phong hơi sợ, thầm nghĩ: ‘’Cô bé lúc nãy đúng là không may rồi. Sau đó anh chợt khẽ cười, mà không biết là ai không may nhỉ? Dám hét vào mặt tổng giám đốc núi băng Lãnh Hàn của tập đoàn Lãnh Thị. Sắp có chuyện thú vị rồi đây’’.



Khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ của Lãnh Hàn bị mắng, giận đến đỏ lừ. Lửa giận phóng ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của Anh làm cho người nhìn vô cùng khiếp sợ. Có người dám mắng anh sao? Ông chú sao? Nếu không phải cuộc họp hôm nay quan trọng thì cô gái không biết trời cao đất dày kia đã chết với Anh rồi. Anh khẽ rít qua hai hàm răng:



‘’ Lý Đình’’






CHƯƠNG II: ÁC MỘNG BẮT ĐẦU (1)





Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay Lý Đình mặc bộ váy đồng phục màu hồng phấn, chân mang giày thể thao. Vừa gõ bàn phím vừa suy nghĩ:‘’Đây mới là ngày thứ 2 đi làm mà đã họp, ai có bệnh cũng phải lết đi làm, đúng là quá đáng mà. Nhưng không sao, đây chỉ là công việc thực tập, chỉ còn sáu tháng nữa là mình tốt nghiệp rồi, đi họp hơi mỏi lỗ tai 1 chút thôi, chỉ cần có thể suôn sẻ tốt nghiệp là được, họp hay làm cũng như nhau thôi. Lý Đình, cố lên’’.



Trong hội trường hơn 1000 người, mọi người xôn xao, lo lắng:



‘’ Tổng giám đốc trước giờ có thói quen gửi mail thôi? Sao lại họp khẩn như vậy? Chắc có chuyện rất quan trọng’’



Một người lại nói:



‘’ Nghe nói tổng giám đốc là người hoàn mỹ vô khuyết, tôi chưa bao giờ được gặp, hôm nay đúng là cơ hội ngàn năm, phải bắt con Long ngư này mới được. Ha ha.’’



Một người nữa bồi thêm:



‘’ Tuy tổng giám đốc là Long ngư nhưng nổi tiếng lạnh lùng, khó lắm. Dù vậy, bên cạnh Long ngư còn có 3 soái ca, người nào cũng tướng mạo bất phàm, tài giỏi vô cùng. Nếu như câu được 1 trong 3 bọn họ có cũng chết cam lòng.’’



Tiếp theo đó là bla bla bla….về chủ đề của những soái ca. Lý Đình chưa quen ai cũng không hứng thú về chủ đề này nên mở điện thoại chơi trò Farmery.



Cửa phòng hội trường bật mở, căn phòng lặp tức im phăng phắc chỉ còn tiếng giày khua trên mặt sàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bốn người đàn ông đang bước vào. Lý Đình cũng đưa mắt nhìn theo. Oa, bức tranh trước mắt cô thật đẹp. Bốn người nam nhân tướng mạo vô cùng tuấn tú, bước đi tiêu sái tiến vào hội trường, ngồi xuống ghế.



Người ngồi đầu, dáng vẻ phong lưu, thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp ma mị, trên người mặc bộ vest hồng, áo sơ mi trắng không thắc Caravat, cổ áo mở 1 nút phía trên, đang nói chuyện với người bên cạnh. Anh khẽ cười mà không hay biết dưới này hàng ngàn con tim nhỏ bé đang thoi thóp.



Người bên cạnh cũng là 1 đại mỹ nam. Tóc cắt kiểu under cut gọn gàng, nước da màu đồng lộ ra trên bộ vest sọc trắng đen tao nhã. Khuôn mặt có phần nghiêm nghị.



Người thứ 3 mặc vest đen, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn ấm áp như nắng mùa thu, mái tóc gợn sóng vô cùng lãng tử.



Người cuối cùng mặc bộ vest xanh dương cắt may khéo léo, ôm khít cơ thể chuẩn không cần chỉnh của mình. Anh ta cao nhất trong 4 người, chắc phải hơn 1.9m. Khuôn mặt góc cạnh đẹp nhưng lạnh lẽo.



Nhìn mỹ cảnh trên, cô thầm trách:



‘’Ông trời ơi! Sao ông lại có thể bất công như vậy, đàn ông con trai sao lại đẹp hơn cả con gái? Xin ông cho con 1/10 sắc đẹp đó thôi con cũng mãn nguyện rồi. Lát nữa ở đây chắc nhiều người phải đi cấp cứu lắm đây. Nhưng sao mình cứ cảm giác 2 người cuối cùng đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ây, chắc không đâu, mình đâu có phước quen được những đại mỹ nam như vậy’’.



Người mặc vest hồng giới thiệu:



‘’ Xin chào các vị, tôi là Tần Thiên Minh- Trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Lãnh Thị, bên cạnh là cố vấn pháp luật kiêm kế toán trưởng Nhậm Tử Mạc, người tiếp theo là trợ lý tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính Dịch Phong. Cuối cùng, tôi xin trân trọng giới thiệu tổng giám đốc của chúng ta Lãnh Hàn. Anh ấy rất đẹp trai phải không ạ? Nhưng các nữ thí chủ phải cẩn thận, vì tổng giám đốc của chúng ta có biệt hiệu là núi băng, tuyệt đối không gần nữ sắc đâu nha….’’



Mọi người trong hội trường nghe lời giới thiệu vô cùng ngọt ngào và hài hước của Tần Thiên Minh mà vỗ tay không ngớt. Bỗng một giọng nói lạnh như băng làm cả hội trường im bặt:



‘’ Tần Thiên Minh’’



Tần Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt kia thì nháy mắt cười:



‘’ À, biết rồi thưa tổng giám đốc. Tôi nhường lại cho cậu ngay mà’’.



Anh ngồi xuống, hai chân bắt chéo, người hơi ngã về phía sau nhìn tổng giám đốc Lãnh Hàn đắc ý.



Lãnh Hàn đi đến phía trước bàn, thân tựa lên mặt bàn, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng dáng vẻ vô cùng mê người, bắt đầu nói:



‘’ Tôi là Lãnh Hàn, hân hạnh được làm việc cùng các vị. Tôi vừa giữ chức vụ tổng giám đốc được 6 tháng tại Lãnh Thị, vô cùng biết ơn mọi người đã giúp đỡ tôi. Tôi bảo đảm với mọi người, dưới sự lãnh đạo của tôi, Lãnh Thị sẽ ngày càng phát triển, lợi ích của mọi người ngày càng được tăng cao’’.



Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Mọi người ai cũng phấn khởi, nét mặt vô vàng biết ơn vị tổng giám đốc đẹp trai này. Lý Đình cười thầm sung sướng:



‘’ Tổng giám đốc này quả là anh minh, khuôn mặt đẹp như hoa còn tấm lòng như bồ tát sống. Đúng là người anh minh thần võ, tiêu sái bất phàm, văn võ song toàn, …. Vậy thì tiền lương thực tập của mình sẽ như nước trong bình bạch ngọc của anh ta xài hoài không hết rồi. Kha kha. Mình đúng là văn chương phong phú mà’’



Tổng giám đốc tiếp tục:



‘’Nhưng vào giờ trưa hôm qua, có 1 nữ nhân viên đã nói với tôi là nhìn tôi không có khí chất của tổng giám đốc, còn nói sau này có gặp thì yêu cầu tôi tránh xa 1 chút, không hẹn ngày gặp lại tôi, còn gọi tôi là ông chú. Mọi người thấy cô gái này như thế nào?’’






CHƯƠNG III: ÁC MỘNG BẮT ĐẦU(2)






Nghe đến đây, mọi người mỗi người một câu như muốn dùng lời nói lăng trì nữ nhân viên kia thành vạn mãnh để rửa tội vì đã dám vô lễ với tổng giám đốc vạn người mê của họ. Nào là: ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, ngu ngốc……



Khoảnh khắc này, toàn thân Lý Đình cứng đờ. Viễn cảnh ngày hôm qua lặp tức hiện ra trong đầu cô, cô cố suy diễn:‘’Những câu này không phải mình mắng tên sai vặt mình hôm qua sao? Sao …. Sao giờ tổng giám đốc đáng kính lại nói có người mắng anh ta như vậy. À, chắc là mắng người cũng có lúc giống nhau mà. Không phải nói mình đâu. Hì hì’’



Nhưng nụ cười trong lòng cô bị dập tắt hoàn toàn khi cô nghe ai đó gọi tên mình và nhìn thấy vô vàng ánh mắt tìm kiếm. Chợt 10 người với khuôn mặt quen quen của phòng nhân sự mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cô. Tiếp đó, cả hội trường theo hướng 10 người kia đồng loạt chiếu thẳng vào cô. Lúc này cô có thể hiểu rõ câu: vạn tiễn xuyên tâm.



Tổng giám đốc đang gọi cô bước lên. Nếu lúc này có thể xuyên không, cô nhất định sẽ biến đi thật nhanh không còn dấu vết nhưng bây giờ, cả nghìn người đang nhìn chằm chằm vào cô, có muốn xuyên cũng không còn đường xuyên. Trước mặt còn có 1 ngọn núi băng sừng sững, lần này cô đúng là muốn sống không được muốn chết không xong. Giờ phút này Lý Đình chỉ biết trách: ‘’ Lý Đình ơi Lý Đình, tại sao cái miệng mày lại nhanh hơn cái não?’’.



Cô không biết mình đi lên bằng cách nào, hai chân không còn chút sức lực, mặt xanh như tàu lá. Cô cúi đầu, giọng lắp bắp:



‘’ Chào ….. tổng giám đốc. Tôi là Lý Đình, nhân viên thực tập.’’



‘’ Nhìn tôi’’. Anh gằn giọng.



Cô hốt hoảng nhìn lên. Trước mắt cô là khuôn mặt một người đàn ông đẹp như tạc tượng, sóng mũi cao thẳng tắp trên khuôn mặt chữ điền hoàn mĩ, lan da trắng mịn không chút tì vết. Bên dưới cặp chân mày kiếm đen nhánh là đôi mắt chim ưng đầy mê hoặc đang trừng trừng nhìn cô. Đôi môi quyến rũ đầy tà mị. Quả là yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh mà. Cô thật sự tự trách mình sao lại có cái tật hễ gặp đàn ông lạ khi nói chuyện là cô không nhìn mặt một ai, chỉ có mỗi cái miệng lúc nào cũng nhanh hơn cái não, giờ thì thảm rồi.



Cô trấn tĩnh: ‘’Không được, bằng mọi giá phải sống. Động não, động não đi Lý Đình ơi’’.



Đầu óc còn đang trống rỗng, giọng nói ấy bỗng vang lên:



‘’ Cô Lý Đình, cô đã nhớ rõ khuôn mặt tôi chưa? À, mà khuôn mặt tôi có lẽ không giống tổng giám đốc của cô đúng không? Chắc tôi phải nhờ phòng nhân sự đổi người.’’



Nghe đến đây cô hốt hoảng nghĩ:‘’ Chẳng lẽ tổng giám đốc muốn đuổi mình? Không được’’



Thế là, cô lôi ra tất cả từ ngữ hoa mĩ trong đầu mình nói 1 hơi hòng cứu vãn tình thế:



‘’Tuyệt đối giống, khuôn mặt của tổng giám đốc Lãnh đây khí thế bất phàm, anh minh thần võ, người gặp người yêu. Với sắc đẹp của tổng giám đốc mà cười 1 cái có thể làm tan chảy cả Bắc Cực đó nhưng sao Anh lúc nào cũng lạnh như núi băng vậy?’.



‘’Ha ha ha, nụ cười làm tan chảy cả Bắc Cực. Thật là đáng yêu đến chết mất. Lý Đình, cô thật đáng yêu’’.



Tần Thiên Minh vừa ôm bụng vừa cười. Bên cạnh, Nhậm Tử Mạc và Dịch Phong cũng không nhịn được nhưng cố nén, môi khẽ cong lên. Riêng chỉ có người còn lại là mặt đen như đít nồi, trừng mắt nhìn cô.



Lý Đình hốt hoảng : ‘’Lại nữa rồi, lại nữa rồi, cái miệng của mình đúng là đoảng mà. Lần này thì chết thật rồi’’



Lãnh Hàn lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn trừng trừng nhìn cô:



‘’ Tan họp’’.



Nghe 2 chữ này, Lý Đình không tin vào tai mình: ‘’Hả, hết rồi sao? Anh ta tha cho mình sao? Mình thoát rồi sao?’’.



Mọi người thứ tự bước ra khỏi hội trường, Lý Đình thấy vậy vội nín thở, lui lui mấy bước rồi quay người thoát ra cửa nhưng vừa đi được nữa bước, giọng nói phía sau lại vang lên:



‘’ Lý Đình, cô ở lại’’



‘’Hả, không lẽ muốn diệt khẩu sao?’’






CHƯƠNG IV: ÁC MỘNG BẮT ĐẦU(3)






Nhậm Tử Mạc xưa nay vốn ưa sạch sẽ, thấy trán Lý Đình đầy mồ hôi thì lấy 1 chiếc khăn tay trong túi áo ra lau giúp cô, vừa lau vừa nói:



‘’ Lãnh Hàn, cậu cần gì làm lớn chuyện vậy? Cậu chưa có thư ký, hay là cậu sắp xếp cô bé này làm thư ký cho cậu để trừ nợ. Cô bé, nhớ giặt sạch trả tôi, không được tẩm nước hoa, tôi bị dị ứng.’’



Tần Thiên Minh nghe vậy liền xán lại gần, hai tay đặt lên vai Lý Đình, giọng mê hoặc:



‘’ Cô bé, đừng sợ. Tiểu Lãnh trước nay không cần thư ký nhưng anh cần, anh sẽ bảo vệ em’’



Lý Đình nghe đến đây toàn thân run rẩy, nhìn những người này toàn là soái ca, dung mạo bất phàm nhưng lời nói đều đưa con người ta vào tử huyệt. Chẳng lẽ bên cạnh cái tên núi băng kia không có 1 ai bình thường sao?



Lúc này, Dịch Phong lên tiếng giải vây:



‘’ Lãnh Hàn à, dù sao cô ấy cũng là người mới, tha cho cô ấy đi.’’



‘’Anh ta giải vây cho mình sao? Thật không đây?’’Lý Đình nghi ngờ.



Lãnh Hàn suy nghĩ mấy giây rốt cuộc cũng lên tiếng:



‘’ Tần Thiên Minh, cậu có bao nhiêu thư ký rồi hả? Còn muốn nữa sao? Dịch Phong, cậu ra thông báo bắt đầu từ ngày mai Lý Đình sẽ là thư ký của tôi. Nhậm Tử Mạc, cậu giúp tôi tính toán tổn thất tinh thần phải bồi thường như thế nào thì được’’



Lãnh Hàn bước đến gạt tay Tần Thiên Minh ra khỏi vai Lý Đình, liếc Anh ta 1 cái. Đoạn nhếch môi nói khẽ vào tai Lý Đình:



‘’ Tôi là người kinh doanh, ai thiếu tôi cái gì thì sẽ phải trả lại cả gốc lẫn lãi’’. Nói xong Anh bước ra ngoài.



Ba người còn lại vô cùng bất ngờ, Lãnh hàn cười ư. Họ là bạn bè hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên thấy anh cười, lại còn chủ động đến gần cô bé này.



Sau đó, Nhậm Tử Mạc tiêu sái bước theo. Tần Thiên Minh nháy mắt với cô 1 cái cũng rời đi. Dịch Phong nhìn cô an ủi:



‘’ Lý Đình đừng lo, Lãnh Hàn nhìn bề ngoài vậy thôi chứ thật sự rất tốt. Cố gắng làm việc nhé’’



Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to, trong suốt như nước hồ thu của cô đang sợ hãi, những giọt nước lăn dài trên đôi má phúng phính. Dịch Phong hốt hoảng kéo cô vào ngực, tay vỗ vỗ lưng cô:



‘’ Không sao, đừng khóc, đừng khóc’’



Khóc xong 1 trận, rời khỏi ngực Dịch Phong, Lý Đình ngại ngùng nói cảm ơn rồi quay đi. Sau lưng, Dịch Phong sờ lên ngực mình, trong lòng lâng lâng, bất giác mỉm cười.






CHƯƠNG V: ĐI CÔNG TÁC ĐỘT XUẤT CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC(1)





Hôm nay, tinh thần cực kì tốt. Có lẽ hôm qua khóc 1 trận thật đã nên cô về không suy nghĩ gì mà ngủ 1 giấc đến sáng. Hít 1 hơi thật mạnh tự tin bước vào công ty. Lý Đình đi đến đâu cũng có người nhìn cô chỉ chỉ, nói nói. Mặc kệ, cô cũng đâu có làm gì sai, chỉ là mắng người thôi mà.



Cửa thang máy mở ở tầng 99. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cô tự nhủ:



‘’ Chết thì chết’’.



Cô nhẹ nhàng gõ cửa, một thanh âm quen thuộc làm cô lạnh sống lưng:



‘’ Mời vào’’



Vừa bước vào phòng, tầm mắt cô sững lại. Trước mặt, Lãnh Hàn đang ngồi trước màn hình máy tính chăm chú làm việc. Ánh nắng sớm mai bên ngoài rọi vào làm cho khuôn mặt hoàn mĩ của anh vô cùng rực rỡ. Mái tóc đen mượt được chải keo ra phía sau để lộ vầng trán cao cùng khuôn mặt gốc cạnh mê người. Chiếc áo sơ mi xanh pastel cắt may vừa vặn tôn lên thân hình sáu múi săn chắc của anh, nếu anh gia nhập showbiz chắc chắn sẽ là thiên vương đình đám nhất. Lý Đình ngây ngốc 1 hồi rồi cốc vào trán mình 1 cái, tự trách bản thân sao lại đắm chìm trong mỹ sắc như vậy. Tỏ ra dịu dàng hết sức có thể, cô cất giọng:



‘’ Chào tổng giám đốc, tôi đến trình diện’’



Không thèm nhìn cô lấy 1 cái, Lãnh Hàn giao phó:



‘’ Bàn cô ở đối diện, lấy tập tài liệu màu xanh ô 3 ngăn 7 bên kia kiểm tra, tóm lược ý chính rồi mail cho tôi. 2h nữa tôi và Dịch Phong phải bay đi thành phố A họp. Chiều mai tôi sẽ về lại lúc 1h30. Trong thời gian đó, cô lấy tập tài liệu tham khảo màu vàng trong ô 1 ngăn 5 soạn cho tôi bản sơ lược tình hình xử lý chất thải của Lãnh Thị trong 5 năm trở lại đây, tôi cần cho cuộc họp chiều mai lúc 3h.



Lý Đình dạ 1 tiếng liền làm theo, trong lòng thắc mắc: ‘’A, anh ta không tính sổ với mình sao? Làm sao mà lại tốt vậy?’’



Nghĩ lại cô chợt thông cảm cho anh, khẽ lắc đầu: ‘’Tổng giám đốc đúng là người cuồng công việc nha, bay tới bay lui mà không biết mệt. Giàu mà không sướng. Thật tội nghiệp’’.



Sau đó, cô thầm than khổ, mi tâm chao lại: ‘’ Ây da, anh ta cuồng công việc như vậy, mình là thư ký của anh ta không biết cầm cự được bao nhiêu lâu đây?’’



Bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt cô đều bị Lãnh Hàn nhìn thấy, anh khẽ chau mày: ‘’ Không biết cô gái ngốc nghếch này đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đây?’’



Thật ra, hôm qua bị cô mắng Anh vô cùng tức giận nhưng sau khi cô rời đi đã xảy ra 1 chuyện. Lúc tặng catalogue, Anh phát hiện, thì ra dù chưa đầy 10 phút nhưng cô đã sắp xếp catalogue hết sức gọn gàng, đẹp mắt. Cô còn dùng 1 sợi dây màu xanh đính chúng lại với nhau nhìn rất tinh tế . Thật ra từ lâu Anh đã thấy cần có 1 sự thay đổi để quảng bá hình ảnh công ty nhưng việc Anh lại quá nhiều. Những nhân viên lâu năm của Lãnh Thị cũng không ai quan tâm đến vấn đề này nhưng cô gái thô lỗ này lại thấy được. Khách hàng vô cùng hài lòng, hết lời khen ngợi sự chu đáo của tập đoàn Lãnh Thị. Do đó, khi Nhậm Tử Mạc gợi ý Anh đã nhận lời.



Lãnh Hàn liếc mắt nhìn cô quan sát. Thì ra nhìn cô ngốc nghếch như vậy nhưng lúc làm việc rất chuyên tâm, điềm tĩnh. Đôi mắt to tròn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu đang nhìn chăm chú tập tài liệu. Đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, lâu lâu 2 hàm răng trắng như ngọc khẽ cắn nhẹ đôi môi hồng nhỏ xíu, khuôn mặt bầu bỉnh trắng như sữa đang hồng lên trông thật đáng yêu. Anh có hơi ngây người.



Dịch Phong bước vào chào Lý Đình, cô đang tập trung nên không nghe thấy. Mười phút sau, hộp mail sáng lên. Cô đã gửi file cho anh. Lãnh Hàn mở mail đọc khẽ hài lòng. Lúc này, cô đứng lên mới nhìn thấy Dịch Phong, rối rít chào hỏi:



‘’ Chào anh, anh uống gì để em đi lấy. Chà, hôm nay anh thật đẹp trai nha’’.



Dịch Phong hơi ngượng, khẽ cười, nhẹ nhàng nói:



‘’ Cho anh tách phà phê ít đường’’.



Cô vui vẻ bước đi, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô gõ đầu 1 cái quay lại:



‘’ Tổng giám đốc, có cần uống gì không?’’



Lãnh Hàn không buồn nhìn cô 1 cái, lạnh lẽo đáp:



‘’ Trà bạc hà’’



Sau 2 phút, cô xuất hiện với 2 ly nước trong tay. Dịch Phong thán phục:



‘’ Lý Đình, em đi hay bay sao nhanh vậy?’’



Lãnh Hàn ngước nhìn cô, quan sát từ đầu đến chân, lắc đầu:



‘’ Đồng phục áo dài xanh pastel thêu hoa, tóc búi củ tỏi, mang giày thể thao’’



Nghe anh nói, cô không hiểu anh muốn nói gì nhưng cảm thấy có gì đó quen quen, cô nhìn lại mình rồi ‘’À’’ 1 tiếng, thì ra anh đang nói cô. Cô trả lời:



‘’ Tổng giám đốc à, anh thông cảm, mang giày cao gót rất bất tiện, di chuyển chậm chạp. Mà hôm qua do mang giày cao gót nên tôi mới té ngã đè lên người anh’’.



Nói đến đây cô bỗng im bặt, nhớ lại hơi thở nóng ấm mang vị bạc hà cùng mùi hương nam tính trên người anh, mặt cô thoáng đỏ bừng. Cô cúi đầu quay về bàn làm việc.



Lãnh Hàn cũng ngượng ngùng nhớ lại hôm qua, cơ thể cô mềm mại ngã vào ngực anh, mùi hương nhẹ nhàng thơm tho của cô len lỏi vào mũi anh vô cùng dễ chịu.



11h, Lãnh Hàn và Dịch Phong chuẩn bị ra sân bay. Điện thoại Dịch Phong vang lên:



‘’ Nghe đây Thiên Minh…..Biết rồi, mình đến ngay’’.



‘’ Lãnh Hàn, mình phải đi xác nhận số liệu của dự án Thiên Mã, cuộc họp chiều nay cậu dẫn theo Lý Đình nhé’’.



Nói xong Dịch Phong nhanh chóng rời đi.






CHƯƠNG V: ĐI CÔNG TÁC ĐỘT XUẤT CÙNG TỔNG GIÁM ĐỐC(2)






Lý Đình nghe mà lùng bùng bên tai, cô nín thở, cố gắng không để phát ra tiếng động nào, lui nhè nhẹ vào phía sau giá sách, sợ người nào đó sẽ trông thấy mình. Nhưng giọng nói Lãnh Hàn vang lên cắt đứt tia hy vọng nhỏ nhoi của cô:



‘’ Cùng tôi ra sân bay, trên đường đi đổi vé’’.



Cô ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt thẩn thờ như vừa mất ví: ‘’Thôi hết rồi. Ông trời ơi, tại sao lại là con, đi cùng tổng giám đốc núi băng này chắc đau tim chết mất.’’



Vừa xuống sân bay, Lý Đình thắc mắc:



‘’ Tiệc rượu sao? Vậy tôi sẽ phải làm gì?’’



Thì ra, sau khi ký hợp đồng, tập đoàn Dk sẽ tổ chức tiệc rượu vào buổi tối.



Lãnh Hàn lạnh lẽo trả lời:



‘’ Cô chỉ cần đi bên cạnh tôi mỉm cười là được. Tửu lượng của tôi cũng không tốt, có Dịch Phong đi sẽ đỡ rượu giúp tôi nhưng cậu ấy lại có việc. Cô nhớ kĩ, tuyệt đối chỉ nhấp môi, không được uống nhiều’’.



Lý Đình trong lòng thầm nghĩ: ‘’Tổng giám đốc, anh là đang quan tâm tôi sao? Không phải sợ tôi uống say sẽ không ai trông chừng anh sao?’’.



Cô cười ranh mãnh nhìn anh:



‘’ Tổng giám đốc yên tâm, tôi tuyệt đối chỉ cười không nói 1 lời, sẽ không làm anh mất mặt. Tôi cũng sẽ trông chừng anh, không cho các mỹ nữ bắt cóc anh. Hì Hì’’.



Lãnh Hàn trừng cô 1 cái rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bỗng cô hét lớn:



‘’Chết’’



Anh bị cô làm cho giật mình, trừng mắt nhìn cô:



‘’ Cô lại bị gì nữa?’’



Lý Đình bụm miệng nói nhỏ:



‘’ Tổng giám đốc anh xem, anh kéo tôi đi gấp như vậy trên người tôi chỉ có bộ quần áo này, ngay cả quần áo ngủ tối nay còn không có lấy đâu ra quần áo dự tiệc đây?’’



Lãnh Hàn lấy tay xoa thái dương:



‘’ Phụ nữ đúng là rắc rối. Tôi sẽ lo’’



Cuộc họp kết thúc lúc 5h, Lãnh Hàn và Lý Đình được xe của DK chở về khách sạn. Lúc này, anh mới phát hiện 1 tình huống cực kỳ rắc rối. Trước đó, anh và Dịch Phong chỉ đăng ký có 1 phòng mà hiện tại do số lượng khách quá nhiều nên ở đây đã hết phòng.



Lãnh Hàn mở cửa phòng khách sạn bước vào trước, Lý Đình không vào mà đứng ở cửa vì Cô chưa từng vào khách sạn, huống hồ tối nay cô phải ở chung 1 phòng với tổng giám đốc. Cô cảm thấy bất an. Lãnh Hàn cũng hơi mất bình tĩnh, đây cũng là lần đầu tiên anh ở cùng 1 cô gái. Thấy Lý Đình không vào anh trấn an:



‘’ Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tôi không thích phụ nữ’’



Đang sợ sệt không dám vào, nghe câu nói của Anh, Lý Đình vừa bất ngờ vừa vui mừng suy nghĩ: ‘’ Tổng giám đốc không thích phụ nữ, chẳng lẽ anh ta là gay? Tổng giám đốc là gay. Trời ơi, tin này giật gân thiệt. Hèn gì trưởng phòng Tần nói anh ta không gần nữ sắc. Thật là đáng tiếc, người đẹp như vậy mà lại….Ây da. Hả, mà nếu tổng giám đốc là gay vậy 3 người đi cùng cũng là….’’



Cô há hốc mồm, tay che lấy miệng nhìn anh:



‘’ Tổng giám đốc thì ra anh……Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Anh cứ tin ở tôi’’



Đoạn nói rồi cô vui vẻ vào phòng.



Do chuyến bay cộng thêm cuộc họp, Lãnh Hàn có chút mệt mỏi, ngồi tựa đầu lên thành ghế sofa, bảo cô lên giường nghĩ ngơi.



Khoảng 30 phút sau, phục vụ khách sạn gõ cửa phòng, sợ anh thức giấc, cô nhanh chóng mở cửa. Phục vụ giao cho cô bộ váy mà anh nhờ người quen đưa đến.



Lý Đình tắm rửa xong, chải lại tóc 1 chút, mặc váy vào. Cô nhìn mình trong gương cảm thán: ‘’Ây da, Thật đúng là lụa ra lụa, người ra người mà’’



Lúc cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài thì anh chuẩn bị bước vào. Bốn mắt giao nhau, anh nhìn cô thất thần:



‘’ Người con gái trước mặt anh giống như thiên sứ, vóc người nhỏ nhắn, bộ váy lụa trắng cúp ngực mềm mại làm lộ ra đôi vai trần trắng mịn, nhỏ nhắn. Phần dưới kết 1 đường ren tinh tế, tôn đôi chân thon thả, nõn nà như ngọc. Bộ váy qua gối ôm khít thân thể yêu kiều, mái tóc mềm mại thả dài phía sau lưng. Khuôn mặt không trang điểm lộ ra làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn nhìn anh rồi chớp nhẹ hàng mi dày cong vút, đôi môi hồng nhỏ xíu khẽ cong lên. Cô ta là cô gái thô lỗ thường ngày sao?’’.



Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi câu nói của cô:



‘’ Tổng giám đốc, anh thấy sao? Tôi thấy chiếc váy này đúng là tuyệt vời. Mặc lên người tôi đúng là váy ra váy, người ra người. Mặc xong tôi sẽ trả lại. Anh nhanh chuẩn bị đi, còn 30 phút nữa đến giờ rồi. Lúc nãy thấy anh ngủ say nên tôi không dám đánh thức’’



Nói rồi, cô bước ra ngoài. Anh định thần bước vào phòng tắm.






CHƯƠNG V: DẠ TIỆC- UỐNG SAY LÀM CÀN





Chàng trai mặc vest trắng được cắt may tinh xảo ôm khít cơ thể cực chuẩn của mình. Chiếc áo sơ mi mỏng màu tím pastel bên trong làm ẩn hiện cơ ngực săn chắc. Khuôn mặt với những đường nét đẹp mê người. Mái tóc đen bóng mượt đầy quyến rũ. Bên cạnh, cô gái nhỏ nhắn mặc váy trắng đẹp thuần khiết lâu lâu lại khẽ mỉm cười. Chàng trai cao hơn cô gái tận mấy cái đầu nhưng nhìn 2 người vô cùng xứng đôi. Cả hai đi đến đâu đều làm mọi người phải ngoái nhìn.



Lãnh Hàn rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nên có nhiều đối tác đến mời rượu. Anh đã uống nhiều nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, chỉ có gợn nhẹ 2 tầng mây hồng trên má càng làm anh quyến rũ hơn. Những cô gái cứ vây lấy anh, anh nhã nhặn trò chuyện nhưng nét mặt không có chút biểu cảm.



Lý Đình vì đi giày cao gót lâu nên chân đã mỏi nhừ. Lãnh Hàn tìm cho cô một bàn trống phía góc trong cùng ngồi nghĩ ngơi, sau đó chủ tịch của DK- Lâm Chấn mời anh đi giới thiệu với bộ trưởng thương mại. Chỉ còn lại Lý Đình.



Cô ngồi ngắm nhìn xung quanh. Quả thật đây là lần đầu tiên cô đến nơi hoa lệ như vậy. Những bộ quần áo, mùi nước hoa đắt tiền của đủ các thương hiệu. Tuy cô không mua nổi nhưng cô biết hết giá của nó, có bộ lên tới cả triệu USD. Với số tiền đó cô có thể làm bao nhiêu việc như : xây lại căn nhà cho ba mẹ ở quê, lo cho anh chị và các cháu, xây 1 trường học ở quê vì nguyện vọng của cô là chăm sóc dạy học cho những trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi. Cô cảm thán:



‘’ Thật là thế giới quý tộc, thế giới không bao giờ mình muốn vào’’



‘’ Xin lỗi, tôi có thể ngồi được không?’’



Một người đàn ông anh tuấn ngoài 30 tuổi cất giọng.



Lý Đình nhìn xung quanh thấy chỉ có mình cô ở đó thì nhẹ nhàng gật đầu.



‘’ Dạ, anh cứ tự nhiên’’



Mặc dù Lý Đình không nhìn nhưng cảm giác người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác bất an. Cô vội vàng đứng dậy bước đi chợt cổ tay bị nắm lại. Lý Đình xém chút ngã vào anh ta.



Anh ta từ tốn:



‘’ Tôi là Lâm Gia Huy, có thể mời cô 1 ly không?’’



Lý Đình hơi tức giận nhưng cố kìm nén nghĩ dù sao cô chỉ là khách mời, phải nhịn không được gây sự:



‘’ Xin lỗi Anh, tôi không biết uống rượu. Tôi lấy nước thay rượu kính anh 1 ly’’



Đoạn uống xong cô mỉm cười:



‘’ Xin phép anh’’



Tiệc sắp tàn, Lãnh Hàn chào ban cố vấn DK ra về. Bất ngờ Lâm Gia Huy vẫn không bỏ cuộc:



‘’ Thư ký Lý, cô thật xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp 1 cô gái có nét đẹp thuần khiết như cô. Để tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi mời cô 1 ly, mong cô đừng từ chối. Mà tổng giám đốc Lãnh cũng không được uống thay đâu nhé’’.



Lý Đình hốt hoảng thầm nghĩ:



‘’Người đàn ông này đúng là thâm sâu, lúc nãy không mời được bây giờ trước mặt mọi người biết là mình không thể từ chối đây mà’’



Lý Đình khẽ mỉm cười:



‘’ Dạ cảm ơn anh. Tuy tôi không biết uống rượu nhưng do anh đã có lòng chiếu cố, xin mạn phép uống để tỏ lòng kính trọng. Chúc 2 tập đoàn Dk và Lãnh Thị ngày càng phát triển’’.



Nói xong Lý Đình uống cạn ly rượu, mọi người vỗ tay tán thưởng cho câu chúc của cô. Trên mặt Lãnh hàn nhuộm 1 tầng băng dày lạnh lẽo khi thấy ánh mắt Lâm Gia Huy nhìn Lý Đình.



Trở về khách sạn, vì Lý Đình mới uống 1 ly đã say khướt nên Lãnh Hàn phải bế cô lên phòng. Dọc đường đi, cô gái nhỏ này cứ chui rúc vào ngực anh, liên tục ngọ nguậy làm cho người anh nóng đến cực độ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, định rời đi nhưng hai tay cô cứ quấn lấy anh miệng luôn nói linh tinh không ngớt:



‘’ Mẹ, mẹ có biết không, con sẽ tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền. Sau đó, con sẽ trở về quê mở 1 trường học. Con sẽ dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi như con, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Con yêu mẹ’’.



Đoạn nói xong cô còn hôn lên má anh 1 cái làm anh giật mình. Thì ra cô nằm mơ thấy mẹ mình.



Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt đang ngủ say, khuôn mặt cô rạng ngời hạnh phúc như 1 đứa trẻ. Hơi thở ấm nóng thơm tho từ trong miệng cô phả vào mặt anh làm đầu óc anh mơ hồ. Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, cánh môi cô thật mềm mại, ẩm ướt làm anh vô cùng say mê. Môi anh triền miên trong môi cô rất lâu, đến khi cảm giác ngọn lửa trong lòng mình bùng phát, anh hốt hoảng dứt khỏi môi cô, kéo chăn đắp cho cô rồi đi nhanh vào phòng tắm mở vòi nước lạnh đến khi ngọn lửa trong người anh bị dập tắt.



Ra khỏi phòng tắm, tiến lại giường nhìn người con gái bé nhỏ đang ngủ say, Anh lắc đầu khó chịu.Từ trước đến nay, có biết bao nhiêu cô gái sà vào lòng anh nhưng đều bị anh cự tuyệt. Sao cô gái ngốc ngếch này lại làm anh trở nên như vậy? Chắc anh say rồi. Anh tắt đèn, bước đến ghế sofa nằm xuống.



Ánh nắng rọi vào phòng, Lý Đình tỉnh lại, đầu đau nhức vô cùng. Nhìn thấy Lãnh Hàn đứng bên cửa sổ, cô hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi thở phào:



‘’Mới 7h sáng mà anh ta làm gì vậy không biết’’.



Cô khẽ gọi:



‘’Tổng giám đốc, chiều mới bay, sao anh dậy sớm vậy?’’



Lãnh Hàn quay lại. Cô ngây ngốc nhìn anh. Anh mặc quần kaki màu trắng kết hợp với áo sơ mi hồng nhạt, cổ áo mở 2 nút lộ ra cơ ngực săn chắc, tay áo xăn hơi lên trông thật nam tính, những ngón tay thon dài trắng mịn khẽ vịn trên cửa sổ. Thật là đẹp đến ngây người. Cô che mắt lại la lên:



‘’ Tổng giám đốc, tôi biết là anh hết sức quyến rũ nhưng ở đây chỉ có tôi và anh thôi, không cần quá phô trương như vậy chứ? Anh đúng là yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh mà’’.



Anh tiến đến giường, 1 tay chống lên giường, 1 tay gỡ tay cô ra, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt anh:



‘’ Cô nói ai mê hoặc ai hả cô gái ngốc ngếch? Tôi đã dặn cô không được uống rượu đúng không, tại sao không nghe lời? Hại tôi phải bế cô từ sảnh lên đến phòng, cô có biết cô nặng như thế nào không hả?’’



Mặt anh và cô chỉ cách nhau vài centimet, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm thơm mát mùi bạc hà của anh. Nhìn thấy đôi mắt đen đầy sâu thẳm của anh nhìn mình, Lý Đình chợt run rẩy, cảm giác như người không còn 1 chút sức lực nào. Mặc dù biết anh không thích phụ nữ, nhưng sao mỗi lần ở gần anh tim cô đập nhanh đến nỗi muốn rơi ra khỏi lòng ngực.



Một lúc lâu sau, nhìn thấy Lý Đình toàn thân run rẩy, Lãnh Hàn sực tỉnh. Anh thu hồi tầm mắt trở lại nét lạnh lùng buông Lý Đình ra bước đến sofa, giọng lạnh lùng:



‘’ Ăn sáng’’