Trọn


Đêm khuya sót dạ nhái bầu


Ểnh ương kêu mãi nỗi sầu Trương Chi


Long lanh hạt ngọc chạm vành


Vỡ tan muôn mãnh trọn tình thiên thu.



Ai ơi ru mãi câu hò


Ca dao lục bác quê nghèo


Canh ba máy lá ngọn đèn dầu thớt thơ



Bóng đen mái búi tóc đầu


Đôi tay to cứng tuốt đầu bắp non


Chỉ mong một chén cơm tròn


vì ai mà chẳng ngại ngần


cho bao khó nhọc in hằn chân chim



xa xa bóng dáng anh hào


Phải chi anh có tấm bào đế vương


Hai vai gánh vác thiên hà


Cớ sao chí lớn bị vùi tháng năm


Lưng cong lụm khụm chuyên cày giữa khuya


Mưa rơi tựa thác nhuộm màu tóc râm



Trăm năm một kiếp con người


Cớ sao hai đấng sinh thành hy sinh


chẳng phải thời thế mưu sinh


Mà vì con trẻ kiếm đường công vinh.


Bài viết:
trọn


Zing Blog