- Chào các em.- tiếng cô giáo dạy văn cất lên.


Cô giáo Hoàng Lan bước vào, cả lớp đứng lên chào cô. Cô đặt chiếc túi xuống ghế, cô mở túi xách của mình, nhưng lục lọi một lúc như thấy mình quên cái gì. Cô bước ra bục giảng bảo:


- Hôm nay cô không kiểm tra bài miệng, cô sẽ cho các em làm kiểm tra 10 phút. Cô đưa điểm này vào cột kiểm tra miệng. Các em lấy giấy ra làm bài nhé.


- Kiểm tra hả cô. – cả lớp bắt đầu nhao nhao lên.


- Vậy mà tưởng thoát một bữa không gọi tên lên bảng kiểm tra chứ? - vài đứa cằn nhằn.


Cái thời học sinh, ai cũng hồi hộp nhất là lúc cô gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Thấy đám trẻ càu nhàu về bài kiểm tra bất ngờ, cô Lan cũng biết bọn trẻ chắc lại chưa học bài rồi. Cô mỉm cười, quay lại viết đề lên bảng và nói:


- Cô chỉ cho một đề thôi. Rất dễ. Đề bài là: Hãy nêu suy nghĩ của em về câu ca dao” Thân cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non”. Các em làm đi, ngắn gọn thôi 10 phút là cô thu bài nhé. Cô xuống phòng giáo viên lấy cuốn giáo án rồi quay lại. Các em làm bài trong im lặng nghe chưa.


Những đôi mắt hí hửng và ngạc nhiên nhìn cô. Cô ra đề kiểm tra cho cả lớp mà lại đi ra ngoài. Bọn trẻ như mở cờ trong bụng. Bọn chúng rất ngoan ngoãn lên tiếng:


- Dạ.


Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa, tiếng giấy sột soạt, tiếng mở sách, mở vở của đám trẻ bắt đầu xáo trộn cả lớp học. Một cơ hội rất tốt để “quay bài”.



Thục Đoan lôi chiếc cặp của mình ra, cô lấy vở để xé một đôi giấy làm bài kiểm tra. Lục tung các ngăn của cặp sách, cô giật mình, chuyện gì vậy trời, các môn học hôm nay mà cô không đem theo một cuốn vở, cuốn sách nào cả. Toàn bộ là sách vở của ngày hôm qua. Cô đưa tay lên nắm lấy tóc bất lực. Thì ra cô quên soạn sách vở cho ngày hôm nay, sau khi phụ mẹ chở rau ra chợ bán trở về nhà cô lại lôi luôn chiếc cặp chạy đi học vì sợ trễ mà quên kiểm tra lại cặp sách. Cô nhớ ra bài học văn tuần trước cô giáo dạy cô còn chưa học chữ nào nữa chứ. Giờ làm kiểm tra kiểu gì đây? Vừa không thuộc bài, vừa không có sách để coi. Cô đúng là đãng trí mà. Thục Đoan luống cuống, cô lấy đại cuốn vở ra kiếm một đôi giấy. Đúng là xui xẻo, họa vô đơn chí, hai cuốn vở đem theo cũng đã viết qua hơn nửa cuốn rồi, không còn đôi giấy nào cả. Cô loay hoay, quay qua thằng bạn bên cạnh, cất giọng hết sức dịu dàng hỏi:


- Điền Quân, ông cho tui một đôi giấy làm kiểm tra nhé.


Cô vừa hỏi vừa nhanh tay cầm lấy cuốn vở của cậu ta. Cậu ta nhanh tay chụp lại cuốn vở từ tay cô. Cậu ta đang chăm chú copy bài từ vở của mình và chép lia lịa, nghe cô nói rất dịu dàng, hắn ngước mắt nhìn cô:


- Thế bà đồng ý làm bạn gái tui đi.


Thục Đoan cong môi lên, mắt trợn to nhìn cái bộ mặt cơ hội đáng ghét của hắn, cô quát:


- Còn lâu nhé. Không cho thì thôi. Buông tay tui ra mau.


Mọi ánh mắt dồn về phía Thục Đoan và Điền Quân. Cậu ta nhanh chóng thả tay cô ra lấy lại cuốn vở, tiếp tục chép bài. Cô hơi xấu hổ cúi mặt xuống.



Điền Quân từ ngày đầu mới vào lớp 10A2 này cậu ta đã thích Thục Đoan. Nhưng cậu ta trong mắt cô giống như oan gia vậy, không chửi nhau thì đánh nhau. Ngồi cùng một bàn nhưng cô lấy phấn vạch ra ranh giới cấm ai xâm phạm qua vạch này. Hắn vẫn cứ thích cô, hết trêu ghẹo lại nói bóng gió khiến cô bực hết cả mình. Một tên gì dai như đỉa đói.



Thục Đoan quay xuống bàn bên dưới, nhỏ nhẹ nói:


- Diễm My cho mình xin một đôi giấy được không?


- Mình không có giấy đôi.- cô bé đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn cô lạnh lùng nói.


Cũng phải thôi, Diễm My thích Điền Quân, cô nhiều lần công khai tặng quà cho cậu ta như thể hiện tình cảm trước bạn bè nhưng Điền Quân không thèm để ý đến. Cậu ta cứ bám theo Thục Đoan, lúc nào cậu ta cũng chửi nhau với cô, nhưng mở miệng ra là nhắc đến Thục Đoan khiến cho Diễm My càng thêm ganh tỵ và ghét cô. Lúc nãy thấy Điền Quân giành cuốn tập trong tay cô và lỡ cầm tay cô, cô la lên, Điễm My đã thấy ngứa mắt khó chịu. Riết rồi bạn bè trong lớp cũng ghép đôi cô với hắn, bọn họ còn ghép cà hai cái tên lại để gọi nữa chứ. Lúc đầu cô còn mắc cỡ và thấy rất khó chịu trước hành động ghép đôi của đám bạn cùng lớp. Nhưng rồi cô cũng quen dần. Giờ bọn nó có nói gì cô cũng chỉ cười cười mặc kệ.



Thấy mọi người ai cũng tranh thủ ghi ghi chép chép. Cô không muốn làm phiền mọi người. Cô sốt ruột, không có giấy làm kiểm tra cũng không thuộc bài, ăn trứng ngỗng là cái chắc rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay, sắp hết thời gian làm bài. Thục Đoan lẳng lặng ngồi xuống chuẩn bị tinh thần bị cô giáo nêu tên trước lớp. Việc học hành với cô có chút xao lãng, cô ở nhà luôn muốn phụ mẹ mình làm việc, bài vở cũng chỉ học hành qua loa, năm nào cũng trung bình, khá là thành tích cao nhất của cô rồi. Bị điểm thấp đối với cô là chuyện thường tình, nhưng lần này có chút oán hận thằng bạn ích kỷ ngồi cùng bàn của mình. Thục Đoan học hành không có gì nổi trội nhưng tính cô khá thẳng thắn, hòa đồng và rất thân thiện nên bạn bè cũng thích nói chuyện với cô. Ai cũng biết cô là con nhà võ, từ lúc 5 tuổi đã theo anh mình học Teakwondo, giờ cô đã đai đen nhất đẳng nên bọn chúng có chút e dè.



Cô giáo quay lại lớp học sau khi tìm thấy cuốn giáo án của mình. Cô bước vào lớp:


- Các em làm bài xong chưa? Cô thu bài nhé. Lớp trưởng thu bài cho cô đi.


Cô bắt đầu bài mới. Cả buổi học Thục Đoan nhìn Điền Quân với một ánh mắt hết sức căm thù. Bọn họ giờ đây như trở thành hai kẻ thù không đội trời chung vậy. Mặc dù thái độ ấy vẫn thể hiện ra mặt nhưng trong lòng cô cũng đã nghĩ lỗi là do mình, không chuẩn bị sách vở đầy đủ và cũng không học bài chứ không hẳn lỗi tại hắn. Trước khi ra về, cô giáo đếm lại bài kiểm tra, cô thấy thiếu mất một bài. Cô quay xuống lớp hỏi:


- Có bạn nào chưa nộp bài không? Cô thấy thiếu mất một bài.


Thục Đoan xấu hổ, bẽn lẽn giơ tay lên. Cô giáo ngạc nhiên hỏi:


- Trần Thục Đoan, sao em không nộp bài?


- Em, em ..- cô lúng túng đứng lên khẽ khàng nói.


- Em làm sao vậy?


- Dạ, thưa cô em không đem theo giấy làm kiểm tra ,..- cô ngừng một chút, lại nói tiếp- em cũng chưa học bài.


Cô giáo có vẻ bất ngờ trước lời thú tội của cô. Cô giáo không tức giận nhưng vẻ mặt nghiêm khắc bảo:


- Thôi được, em đã dũng cảm nhận lỗi, cô tha cho em lần này. Lần sau cô cho em lên bảng kiểm tra miệng để gỡ điểm, cộng với lần này 0 điểm chia đôi nhé. Em ngồi xuống đi.


- Dạ, em cảm ơn cô.


Thục Đoan nghe cô giáo xử lý như vậy cô thấy rất tốt rồi. Cô giáo đã cho cô một cơ hội để không phải ôm nguyên cái trứng ngỗng về nhà.



Sau khi tan trường, Thục Đoan đạp xe về nhà. Cô thay bộ áo dài trắng ra, mặc bộ đồ võ sang trường tiểu học gần nhà, nơi anh hai cô dạy võ, tập luyện cùng anh trai và dạy các em nhỏ. Gia đình cô thuộc hộ nghèo trong xã, ba cô làm công nhân phụ hồ, mẹ thì tần tảo với đàn heo và vài luống rau quanh nhà đem ra chợ bán. Anh hai cô tốt nghiệp sư phạm, anh ta dạy ở trường tiểu học gần nhà. Buổi tối mở thêm lớp dạy taekwondo cho bọn trẻ. Cô theo anh trai mình học võ từ nhỏ, tính cô có chút ương bướng, cứng đầu nhưng rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Biết thành tích học tập của cô không tốt, anh hai cô luôn nhắc nhở em mình.


- Đoan à, em ráng học hành cho tốt, ráng thi vào đại học cho ba mẹ vui lòng. Ba mẹ vất vả rồi, chỉ còn anh em mình là niềm an ủi thôi.


Cô như nũng nịu với anh mình, ôm tay anh hai lắc lắc nói:


- Hai à, em tính rồi, em không học đại học đâu, tốn tiền lắm. Sau khi tốt nghiệp phổ thông em xin đi làm công nhân để phụ ba mẹ. Em sẽ ráng kiếm tiền để cưới vợ cho anh hai.


- Cái con nhỏ này. Mày ngon lắm, mày không đậu đại học anh hai mày cho mày một trận.– anh ký vào đầu cô, hai anh em cười vui vẻ.


- Hai ơi, hai biết em học không giỏi mà, làm sao thi đậu đại học được.- cô phụng phịu.


- Chú tâm vào học hành một chút đi cô nương.


- Em biết rồi. Hai khó tính quá coi chừng ế vợ đó nha.


Nó nói xong vụt bỏ chạy chỗ khác sợ bị anh mình tóm lấy.



Lớp học võ của anh đa số là mấy đứa trẻ tiểu học trong trường, ba mẹ cho bọn chúng học để rèn luyện sức khỏe. Bọn trẻ con đánh đấm rồi cãi nhau chí chóe. Cô và anh trai lúc nào cũng phải hòa giải cho bọn chúng. Giờ giải lao, bọn trẻ túm tụm lại chỗ Thục Đoan và thầy giáo mình nghe thầy kể chuyện. Anh trai cô đúng là tiếp xúc với trẻ con nhiều nên nhiều lúc trông anh ta như một đứa trẻ. Bọn họ xúm xít kể chuyện cổ tích, chuyện nhà đứa này, chuyện nhà đứa kia, chuyện xích mích với anh chị nó,…. Chuyện gì nó cũng kể cho anh nghe và anh chỉ nó cách giải quyết cho thỏa đáng. Nhìn thầy trò rượt đuổi nhau trong sân trường, cô bật cười, thấy mình đôi lúc cũng nên nghĩ đơn giản như bọn trẻ cho khỏe, khỏi phải lớn lên làm gì rồi phải suy nghĩ đủ thứ.



Thục Đoan vốn là học sinh chuyên cần, cô chưa hề ghỉ học một buổi nào kể cả khi bị bệnh cô cũng ráng lên tới lớp học. Trong trường cô, buổi chiều dành cho khối lớp 10. Các anh chị 11 và 12 được học vào buổi sáng để tối còn học phụ đạo luyện thi. Thục Đoan hết sức thắc mắc về một nam sinh trong trường mình. Cô không hiểu sao cứ mỗi lần đi ngang lớp bên cạnh lại thấy trống một bàn không thấy ai ngồi cả, lâu lâu chỉ thấy một học sinh nam khuôn mặt rất sáng láng, bảnh bao. Nhưng cũng có lúc lại thấy cậu ta ngồi dưới phòng giám thị. Cậu ta là bị cấm túc sao? Một buổi ra chơi, cô đi ngang qua đó, lại thấy hắn ngồi trên bàn và quay quanh là vài cô bạn nữ. Hắn đúng là có số đào hoa mà. Ít khi đi học vậy mà vẫn được các bạn nữ yêu mến vậy sao? Nhưng nhìn các cô gái đó thì cũng không phải dạng hiền lành gì. Cô có chút thất vọng, quay về lớp. Nghe đám bạn trong lớp bàn tán xôn xao:


- Ê mày biết thằng Thuận lớp bên cạnh không? Nó suốt ngày ngồi ngoài quán game không thấy đi học, vậy mà mỗi lần nó lên lớp là đám con gái cứ bám theo nó. Thấy mà phát ghét.


- Nó là học sinh cá biệt của trường đó. Nghe nói nó học ở thành phố mà vì mê chơi game nơi ở lại lớp, ba năm rồi vẫn chưa qua lớp 10. Nên ba mẹ nó cho nó về trường mình học đó.


- Hahaha học ngu thì có gì hay ho mà đám con gái cứ khoái nó chứ?- thằng bạn cuối lớp nói.


- Nhưng nhà nó giàu và được cái mã đẹp trai.- một bạn gái chen vào.


- Đẹp trai gì đâu, tui còn đẹp trai hơn nó.


- Ọe,.tự tin thái quá – mấy đứa con gái quay lại bĩu môi.


- Mày sao so với Thuận đẹp trai của tao. Ăn mặc sành điệu nữa.


- Thuận nào của mày.- đám con gái bắt đầu giành nhau.


Thì ra hắn vì mê chơi game trốn học nên thường bị giám thị bắt ngồi viết kiểm điểm. Đúng là ông trời thật bất công mà. Người cần học hành lại không không có điều kiện, người có điều kiện lại không chịu học hành. Cô thở dài có chút chạnh lòng rồi quay lại vị trí của mình. Tan trường, cô lững thững ôm cặp bước ra nhà xe, lấy chiếc xe đạp về nhà. Nhà cô cách trường khá xa, mỗi ngày cô đạp xe hơn 5 cây số đi học. Qua khỏi khu chợ sầm uất là qua những rừng cao su bạt ngàn. Những cành cây xòe ra sát mặt đường che mát một đoạn dài. Cô mỗi ngày đạp xe qua cánh rừng này, cô cũng không biết mình trở nên thân thuộc với con đường này từ khi nào. Những ngày gần tết, rừng cây su thay lá, từng đợt lá trút xuống đường theo những cơn gió bay lả tả. Tiếng bánh xe lăn trên những lớp lá lào xào, cuốn chúng tung bay lên phía sau xe. Rồi những chồi non mơn mởn đơm ra trên những cành cây. Nhìn những lộc non xanh mướt trên những hàng cây khiến con người thêm sức sống. Cô yêu miền quê của mình, yêu con đường qua nhiều mùa thay lá.



Xe đang chạy bon bon xuống con dốc dài, Thục Đoan bất giác thấy trong đám cao su phía gần khu dân cư có một đám thanh niên thanh nữ tụ tập rất đông. Cô có chút tò mò, thắng xe đi chầm chậm ngoái vào. Nhìn phù hiệu trên áo đúng là của trường mình, mọi người đang làm gì mà đông vậy ta? Cô càng tò mò hơn. Cô dừng xe lại, bước tới xem. Một đám nam sinh, nữ sinh trường cô đang đứng vây quanh một thanh niên và một nam sinh khác. Cô chen vào, Thục Đoan nhận ra nam sinh kia chính là học sinh cá biệt của trường mình. Và nữ sinh đứng cùng đám bạn mình không phải là cô gái được mọi người trong khối của cô xưng tặng là hoa khôi sao? Họ có chuyện gì liên quan nhau nhỉ? Còn nam thanh niên kia trông qua cách ăn mặc bụi bặm, một tai đeo khuyên tai, trên tay xăm trổ rất nhiều thì chắc hẳn là một tay anh chị. Hắn quát lớn tiếng:


- Mày ngon lắm, mày dám quen với bạn gái tao. Để xem tao cho mày một bài học như thế nào?


- Thể Như là bạn gái tao, mày thử hỏi cô ấy xem, cô ấy thích ai?- cậu ta cũng nghênh ngang lớn tiếng đáp trả.


Tên thanh niên khuôn mặt dữ dằn quay lại nữ sinh đang đứng cùng đám bạn gái của mình hỏi:


- Thể Như, em nói đi, em thích ai hơn?


- Em, em,…- cô gái ngập ngừng.


- Nói nhanh.- hắn quát.


- Em không biết.- cô ta sợ hãi đáp.


Thục Đoa như hiểu ra mọi chuyện, cô trề môi có chút khinh rẻ một đám trẻ bồng bột, đúng là một bọn trẻ con hỷ mũi chưa sạch mà bày đặt đánh nhau giành gái. Cô toang bước đi nhưng bất ngờ thanh niên kia lao tới đấm vào mặt cậu bạn cùng trường. Cậu ta cũng không phải dạng vừa, giơ chân đạp trả. Cả hai đánh nhau rất dữ dội. Máu bắt đầu chảy ra từ trán của cậu học sinh cá biệt và tay của thanh niên kia. Cả đám đông nhốn nháo nhưng không ai dám nhảy vào can ngăn. Tên thanh niên càng đánh càng hăng, ra đòn liên tiếp khiến cậu học sinh lảo đảo, cậu ta té vào gốc cao su. Chưa kịp đứng lên tên thanh niên tiếp tục lao tới. Thục Đoan đứng xem nãy giờ có chút lo lắng, cậu học sinh dù có khỏe và mạnh đi nữa cũng chỉ là một nam sinh làm sao đánh lại một tên tay chơi như hắn chứ. Hắn càng lúc càng hăng như vậy sợ rằng lại có chuyện không hay xảy ra. Thục Đoan không suy nghĩ nhiều, cô nhảy vào. Chân hắn vừa lấy hết sức nhảy vào giẫm lên bụng cậu học sinh, Thục Đoan rất nhanh lao tới, cô đưa đầu gối mình chấn vào chân hắn. Hắn bị bất ngờ văng ra lảo đảo. Thục Đoan lên tiếng:


- Anh dừng lại đi, đánh nữa cậu ta không chịu nổi đâu.


- Con ranh này, mày dám đánh tao? Mày muốn chết sao? Để tao cho mày chết theo nó. - vẻ mặt tức giận của hắn càng đáng sợ hơn.


Hắn nhất định không dừng lại. Như một kẻ điên, hắn lao tới túm láy cổ áo dài của cô. Ba chiếc cúc áo trên cổ bị bung ra. Cô rất nhanh đưa tay gạt mạnh tay hắn ra. Hắn tiếp tục tấn công Thục Đoan. Bằng những ngón võ mình được học, cô rất nhanh tránh đòn và trả đòn cho hắn. Cô không đánh hết sức mình mà chỉ để tự vệ và cảnh cáo hắn. Hắn không thể ra đòn với cô, hắn bị cô tung cước văng ra và té xuống. Như mất mặt trước bạn gái của mình và đám đông, hắn bỏ đi, kéo theo nữ sinh hoa khôi kia leo lên xe nẹt ga phóng thẳng. Đám đông cũng bắt đầu giải tán. Thục Đoan quay lại bên cậu học sinh, cô đá nhẹ vào chân cậu ta, cậu ta hét lên:


- Ui da, đau. Cô đang làm trò gì vậy?- cậu ta gay gắt.


- Biết đau sao? Lúc nãy còn thấy anh hùng lắm mà. Mới tí tuổi đầu bày đặt yêu với đương rồi đánh nhau giành gái nữa chứ. Học hành thì không lo, đúng là anh hùng rơm.- cô bĩu môi càu nhàu.


Cậu ta đưa cặp mắt ái ngại nhìn cô. Chắc vì mất mặt bị cô nhìn thấy cậu ta trong tình trạng này. Thục Đoan hỏi tiếp:


- Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra vết thương.


- Tôi không sao. Cô là con gái mà sao giỏi võ vậy? Cảm ơn cậu. - cậu ta vừa hỏi vừa lồm cồm ngồi dậy.


- Cậu chảy máu rất nhiều, đến bệnh viện đi.


Cậu ta lấy tay quẹt lên trán mình, đưa xuống nhìn thấy đúng là máu chảy rất nhiều. Cậu ta có chút hoảng sợ. Quay qua nói với cô:


- Cậu đưa giúp tôi đến bệnh viện.


Thục Đoan cười khì một cái, hắn lúc đánh nhau sao không thấy biết sợ là gì mà giờ hắn cũng biết sợ đó chứ. Cô dắt hắn ra leo lên xe đạp của mình. Hắn có chút sỹ diện nói:


- Để tôi chở cậu, con trai sao để con gái chở được.


- Cậu là bệnh nhân, cậu cứ lên xe đi, tôi chở cho. Để cậu chở rồi vết thương ra nhiều máu quá tôi biết lấy máu đâu cho cậu.


- Ừm.- hắn miễn cưỡng leo lên xe.


Còn nữa....