ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA EM !


Em vẫn thường hỏi anh một câu hỏi


Từ lúc mới yêu cho đến bây giờ


Và anh biết …


Vẫn câu hỏi ấy …


Em sẽ hỏi anh hoài cho đến lúc trăm năm …


Em biết Xuân sẽ về khi trời chớm sang Đông !


Em biết biển khơi chẳng bao giờ hết sóng !


Em biết sau đêm trời sẽ sáng !


Em biết trên sông có bến sẽ có thuyền !


Em biết câu trả lời từ câu hỏi đầu tiên


Từ sự âu yếm dịu dàng của đôi sóng mắt


Từ hơi ấm của đôi bàn tay siết chặt


Từ nụ hôn ngọt lịm buổi ban đầu.


Em vẫn thường hỏi anh từ lúc yêu nhau


Đến nay đã thành chồng thành vợ


Mỗi sáng sớm tạm - biệt - nhau vào công sở


Mỗi đêm về ru - giấc - mộng êm êm …


Em hỏi nhiều, hỏi mãi thành quen


Đôi lúc không được nghe …


Anh bối rối …


Anh ngập ngừng …sượng sùng …khi phải nói :


Sao em không hỏi rằng : Anh … ?


Ôi diệu kỳ là câu hỏi của em


Nó giữ cho tình mình luôn tươi mới


Dẫu anh đáp bằng nụ hôn hay lời nói


Đôi khi “không” mà lòng rộn tiếng cười !


Giữ nhé em yêu, giữ suốt cuộc đời


Em cứ đến và ôm anh nhè nhẹ


Và cứ hỏi vào tai anh khe khẽ :


“Anh có yêu em không ?”