The Merciless by Felicity Heaton


CHƯƠNG 1


Elizabeth có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của những con mòng biển ở phía trên đầu mình, tiếng sóng biển đập vào mạn tàu và tiếng nói của những người đàn ông xung quanh cô. Bọn họ đang cười đùa và buông ra những lời nhận xét tục tĩu. Cô cũng có thể cảm thấy sự trồi sụt của mỗi con sóng và sợi giây thừng đang nghiến hai cổ tay cô, sợi giây thừng đang trói chặt hai tay cô phía sau lưng. Khổ một nỗi là cô không thể nhìn thấy gì cả. Cô thở một cách khó nhọc do bị trùm đầu bằng một bao tải bố.


Cô giữ mình không cử động và yên lặng, nỗi sợ hãi đã làm trái tim cô đập điên cuồng tới mức như thể là nó đang nện vào xương sườn của cô. Cô cảm thấy nóng nực và đầm đìa mồ hôi, mái tóc vàng của cô ướt đẫmi, bết vào da đầu, hơi thở đứt quãng bởi cô đang phải chống chọi với cả sự chật chội của cái váy và sợi giây thừng đang trói cô. Cô vặn vẹo một cách yếu ớt nhằm cố gắng tự giải thoát mình.


Cô đã được nghe rất nhiều câu truyện, những lời thêu dệt về những tên cướp biển lênh đênh trên biển nhằm tìm kiếm tiền bạc và những cô gái xinh đẹp. Trên đường đi đến phần này của thế giới, cô đã được căn dặn là không được phép đi quá xa nhà mình, rằng cô phải ở yên trong thị trấn, cô đã làm đúng như được bảo bởi cô sợ sẽ sa vào tay những kẻ cặn bã ngoài vòng luật pháp như thế này khi cô một mình. Chỉ duy nhất buổi chiều nay, bọn chúng đến tận nhà cô và bắt cô đi khi cô đang ngủ trưa.


Sự yên lặng bị phá vỡ. Cô có thể cảm thấy ai đó đến gần, cái bóng của anh ta trùm lên cô.


Hai cánh tay cô bị đau khi cô bị kéo đứng lên một cách thô bạo và cô cảm thấy những ngón tay cứng rắn di chuyển khắp người cô như thể tìm kiếm một cái gì đó. Tiếng cười thỏa mãn của anh ta trong khi cô cô gắng dịch ra xa khỏi hai bàn tay khiến cô chỉ muốn vả vào mặt anh ta.


Chiếc bao bố đột ngột được kéo khỏi đầu khiến cô bị chói mắt. Ánh mặt trời chói chang khiến cô chảy nước mắt khi cố gắng điều chỉnh.


Một giọng nói xuyên thẳng vào đầu cô. Đó là giọng Anh và đầy tức giận


“Lạy chúa tôi, các cậu! Tôi đã có những chỉ dẫn cực kỳ đơn giản và không ai trong số các kẻ tối dạ này có thể làm theo nó được hả? Chẳng lẽ tôi lại phải tự mình làm hết mọi thứ?”


“Có gì sai sót ư?” Cô nghe thấy một giọng nói trả lời từ phía sau nhưng vẫn mải chùi những giọt nước mắt.


“Không phải cô gái này, nhầm lẫn hoàn toàn rồi, ông bạn”. Giọng nói ngay trước mặt cô trả lời chua lè và cuối cùng cô cũng để mắt nhìn anh ta, bản năng mách bảo với cô anh ta là người chỉ huy con tàu này.


Những bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay cô và cô không cần phải nhìn cũng cảm thấy đôi mắt của anh ta sục sạo khắp thân hình cô, thiêu cháy cô với cái nhìn giận dữ.


Elizabeth từ từ mở mắt. Adrenalin gia tăng trong mạch máu khiến cơ thể cô run rẩy dữ dội và hơi thở cô trở nên hổn hển.


“Xem này, cô công chúa nhỏ bé đang căng thẳng “


Cô không nghĩ là là cô căng thẳng, trừ phi anh ta khăng khăng cho rằng cái nhìn của cô dành cho anh ta là biểu hiện của sự căng thẳng. Người cô nóng bừng lên dưới đôi mắt của anh ta. Đôi mắt ấy trong xanh như nước đại dương và cô cảm thấy ngộp thở khi cô nhìn vào mắt anh ta. Khi anh ta nhe răng cười đểu cáng, cô mường tượng ra ngay tất cả những điều xấu xa anh ta có thể sắp làm với cô và tia lửa phản phản kháng bắt đầu bùng lên trong cô.


Cô đá vào anh ta.