Ngày còn yêu nhau ngoan ngoãn là thế. Tiêu chút tiền của người yêu là em thấy xót. Đi ăn uống cũng rủ lão ra vỉa hè, quán bình dân cho rẻ. Mua sắm thì cứ đè chợ sinh viên, shop nào sale kịch liệt mà vào.



Ấy vậy mà đến lúc được rước về phát là lộ nguyên hình.


Trước quần áo cả tháng mới hoạ hoằn đi sắm được 1 lần. Nay thì cứ thích mắt là rinh, chả cần biết có mặc được hay không. Đồ của con thì cứ ôm cả đống, con lớn nhanh nhiều thứ còn chưa mặc đến. Điện thoại thì cái nào hót là phải kỳ kèo chồng mua đổi cho bằng được mặc dù chả dư giả cho lắm. Ăn uống thì khỏi nói, hai vợ chồng bước ra khỏi nhà là vợ nháo nhác tìm địa chỉ để ăn. Còn chồng thì thả chỗ nào cũng sống được.



Thành ra nhiều khi thấy lão bồi hồi nhớ lại:



- Con người yêu giản dị hiền lành của tau biến đi đâu mất rồi.



Nghe cũng ám ảnh.



Đấy người ta gọi là "trẻ không chơi về già mất nết" là thế.



Bữa nọ, lão ở lại hai đêm làm không về, em kêu mất ngủ. Mất ngủ thật, quen hơi chồng, không hít hà cái mùi như thịt hun khói của chồng là cả đêm xoay ngược, xoay xuôi không yên giấc. Lão cũng biết vậy nên đêm thứ 2 ở lại làm, lão nhắn:



- Hôm nay muộn thì chồng bắt taxi về ngủ với vợ nhé. Được ngủ với vợ mà mất 500k tiền taxi đấy.



Hí hứng, em tắm rửa sạch sẽ, xịt nước thơm toàn thân, chọn cái váy vải mềm mại nhất mặc. Đầu tóc gọn gàng, nằm ườn ra ghế xem phim đợi lão về.



Ấy thế mà 9h,10h,11h vẫn mất hút, đến lúc gọi cho cu em làm cùng lão mới biết lão uống rượu ngủ mẹ từ lúc nào rồi.



Khỏi phải nói cơn giận dữ nó bốc lên kinh hoàng trong đầu em ra sao. Em nhắn tin chửi cho bằng cháy máy luôn:



- Mày về tao giết mày luôn. Đồ tồi!



Và nhiều thứ kinh khủng hơn thế.



Cái tin trước đấy là:



- Em đang xem phim, đợi chồng về mình xem phim ma nhé. Zê zê.



Con người hai mặt nó là thế.



Đợt này hai đứa hay rủ nhau xem phim kinh dị, xong rồi đến lúc ngủ, chồng cứ khều khều vợ: "Vợ, mang anh đi tiểu với. Lỡ có con búp bê trong nhà vệ sinh (Con búp bê bị ám trong seri phim Ám ảnh kinh hoàng ý)". Phấn khích lắm nên bị dội nguyên quả bom vào đầu thì nổ tanh bành luôn.



Em hậm hực mất ngủ, 3h sáng nghe chừng chắc lão tỉnh rượu rồi em gọi điện, lão nghe máy giọng ngáp ngáp . Em phang luôn:



- **beep beep ** chết ở đâu rồi, **beep beep** về bố mày giết mày chết con ạ. **beep beep**.



Khổ, được chiều quá thành ra hư hỏng, em giận là em bất chấp, cứ phang té nhoe ra đến đâu thì đến. Hạ cơn hoả trong đầu trước đã.



Cũng may lão hiểu em quá rồi, nên mấy câu này và hơn thế nữa cũng như đàn gẩy tai trâu mà thôi.



Sáng dậy, 7h em gọi điện táng thêm trận nữa. Lão cứ im lặng, không phản kháng.



Chiều hôm ấy, lão về sớm hơn mọi ngày, như thường lệ thẳng xuống bếp tìm em, ôm ấp. Em đuổi:



- Cút ngay, ngứa mắt



Đợi lão tắm rửa xong, em gọi vào phòng chốt cửa lại. Em tính sẽ chiến một trận cho ra trò. Đang bầu nên lúc tỉnh táo thế này lão không dám động thủ với em đâu.



Trong đầu đã vạch sẵn các chiêu thức tấn công rồi. Đầu tiên sẽ là CẤU XÉ THẬP BÁT CHƯỞNG đi cùng với gào rú mà người ta gọi là SƯ TỬ HỐNG nổi tiếng trong phim Tuyệt đỉnh kung phu, kế đến là BẠT TAI BẢO ĐIỂN, kết thúc là màn CÁ SẤU TUÔN LỆ để ăn vạ.



Chu toàn rồi, vừa chốt cửa, lão đã ra tay trước:



- Vợ, đợi chồng cho xem cái này xong rồi vợ hãy xử nhé.



- Đ.. xem cái gì hết



- Đây này.



Vừa nói lão vừa moi trong cặp ra xấp tiền:



- Này, của vợ đấy, vợ bảo chuẩn bị đi làm lại tóc mà, mua váy bầu mới, rồi túi xách gì đẹp đẹp hôm nọ vợ cho chồng xem ý .



Vừa nhìn thấy KIM NGUYÊN BẢO THẦN CHƯỞNG là chân tay mồm miệng em mềm nhũn rồi.



- Đưa cả đây



Mặt em lạnh tanh.



Lão lại ngồi cạnh:



- Chồng xin lỗi mà, chồng thề tại say nên chồng quên mất là hứa về ngủ với vợ. Đấy, vợ chửi bao nhiêu mà chồng có nói gì đâu, chồng biết chồng sai rồi mà. Vợ đừng cáu, đừng động thủ mà hại đến con nhé



Nói đoạn cúi xuống bụng:



- Ưm ưm, con ơi bố Minh về rồi này, mẹ đang cáu bố này, bố hư nhề, làm mẹ cáu.



Tay đếm tiền nhưng em vẫn nghe được văn của lão.



Công nhận hai chưởng này kết hợp với nhau thì em có luyện ngàn năm cũng không chống được .



Thế là hết, em quên luôn là đêm qua mất ngủ và bao kế hoạch chưa kịp ra tay, xong chiêu lão chuồn ra ngoài xem tivi . Đêm rủ nhau xem phim, nhưng không xem kinh dị nữa mà xem hài, xong cái tật mê trai của em trỗi dậy, rúc vào nách lão ngủ như chưa hề có cuộc chia ly màu đỏ.



Sáng dậy, lão đi làm, tỉnh táo em mới nhận ra điểm yếu của mình.



- Ngu rồi, cứ đà này, lỡ có biến gì, về lão cứ nhồi cho xấp giấy nhiều màu thế là xong thì nát.



Thế nên giờ em đang tu luyện câu thần chúa: Không ham tiền, không ưa nịnh. Không ham tiền, không ưa nịnh. Xem có tỉnh táo đc chút nào không, thế này là hỏng rồi.




sưu tầm