Hôm nay, mình cảm thấy may mắn kinh khủng. May mắn nhiều thứ, đầu tiên là mì gói hôm nay ăn rất ngon, mặc dù ăn liên tục cũng không ngán, cám ơn công ty mì đã sản xuất ra thứ ăn vừa ngon vừa rẻ như vậy, một lần nữa xin cúi đầu cảm ơn. Hôm nay cô cũng không kiểm tra như thường ngày vẫn thế, cám ơn cô, hôm nay em chưa học bài, thật ra chưa bao giờ em học bài cả. May mắn thứ ba là lấy được lương, có 240 ngàn thôi, đã hai tháng rồi nhưng lấy được thật sự rất là mừng. May mắn thêm lần nữa là lúc đi lấy xe, 52 ngàn, không có xu nào trong túi, đưa chú bảo vệ cái điện thoại, chú không lấy, kêu đem đi mà liên lạc, lúc nào có tiền thì trả, chưa bao giờ thấy quý mến bảo vệ vì chưa bao giờ làm được vé tháng, nhưng nhờ hôm nay mà cũng có một chút cảm tình. Hôm nay còn được Tiều Anh cho mượn tiền, cái người luôn luôn nói “mình không có ngu đem tiền cho người khác mượn” hôm nay cuối cùng cũng phải cho mình mượn, thật sự bất ngờ, và cảm kích nhiều hơn, cảm kích rất nhiều khi Tiều Anh đem xe của mình về sửa giùm mình, thật là bạn tốt, trong giây phút ấy mình đã thầm nghĩ, sau này mình kiếm được nhiều tiền thì dù Tiều Anh có đòi ăn hàu sống chấm mù tạt hay ăn buffe thì mình vẫn sẽ mời bạn ấy ăn tới chán thì thôi. Nhiều lần mình cảm thấy mình không may mắn, rất không may mắn, nhưng hôm nay, mình thật sự thấy mình may mắn, có biết bao nhiêu là người tốt ở xung quanh, có biết bao nhiêu là bạn bè tốt, chưa từng bị phụ tình, người thân ai cũng thương và lo lắng cho mình, mình thật sự may mắn. Cám ơn cuộc đời, cám ơn những người tốt quanh tôi.
27.10.2015
Hôm nay đâu phải ngày vui. Nhưng cũng chẳng buồn, mình tự hỏi thế giới này cần gì ở mình, sao cứ làm khó dễ mình như vậy, chán nản, không xin được việc, chán nản vì xung quanh toàn 1 lũ trẻ con, trẻ con nhưng luôn tự nghĩ mình lớn, điều đó thật đáng sợ. Mình chẳng thiết tha đến chuyện cố gắng nữa, mong ước ngày nào đó sẽ trúng số, vài chục triệu thôi, chẳng ham nhiều, để mình ổn định cuộc sống lại một chút, chứ như bây giờ mình kiệt sức rồi, mình kiệt sức lắm rồi, mình muốn nằm xuống, nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ trôi. Hôm nay vô tình vào FB của Phương, con bé học chung cấp 3 với mình, nó tốt nghiệp ĐH rồi, bạn bè mình cũng rần rần chụp hình kỉ yếu, còn mình vẫn bơi trong mớ môn học Đại cương của năm nhất, tại sao cuộc sống lại đối xử với mình như vậy, chẳng cho mình một chút nhiệt huyết nào, thật buồn…
Thế là lại bước vào một tháng mới. Những sự bắt đầu thường khiến người ta vui, còn mình, mình buồn, năm tháng cứ qua đi mà mình mãi vẫn chưa làm được gì. Ngày này năm ngoái, mình còn đang loay hoay đi kiếm việc làm thêm, còn đang loay hoay nói dối người thân, thỉnh thoảng điên rồ uống vài lon bia. Hôm nay, mình chỉ không còn nói dối ba mẹ nữa, nhưng mớ lộn xộn cơm áo gạo tiền vẫn còn đó, mình muốn một công việc ổn định, có thời gian để học ngoại ngữ và thỉnh thoảng dành ra 5 – 10 phút để viết vài dòng gì đó. Hôm nay, mình sẽ bắt đầu công việc mới, làm PG bia Sapporo ở quán Karaoke bên Gò Vấp. Ban đầu mình sợ hãi, mình sợ mình sẽ bị nuốt chửng nơi ầm ĩ phức tạp đó, nhưng vì đồng tiền cũng phải gắng thôi, giờ thì mình lo lắng, vì mình quá khờ khạo và nhút nhát, không biết mình có làm nên trò trống gì ở chốn chỉ dành cho những người bản lĩnh và thông minh đó không.
Hôm nay, lúc ngồi ở Co.op mart nhìn một chị ăn cơm mà mình thấy sợ hãi cho tương lai. Chị đó không xấu, nhưng da mặt đầy nám và tàn nhang, còn thân hình thì quá xồ xề, đôi tay thô ráp và nói chuyện liên hồi dù người khác chẳng hề qua tâm. Mình sợ hình ảnh của người phụ nữ như vậy, quá vô trách nhiệm với bản thân, chị ấy nói với bạn rằng chị ấy mua cái đai rung eo giảm mỡ 800 ngàn mà rung ngứa quá nên đã bỏ. Mình thật không hiểu sao phụ nữ không đủ thông minh để bỏ ngoài tai những lời quảng cáo xàm xí trên TV nhỉ, cái đai đó làm sao giải quyết được vấn đề mỡ thừa trên eo, giải pháp tối ưu là ăn ít lại và gập bụng 1000 cái mỗi ngày, nếu 2 tháng sau mỡ bụng của chị ấy mà không giảm thì thế giới sẽ tận thế luôn. Mình sẽ không như thế, sáng mai nhất định mình sẽ dậy sớm nhảy dây. Mình không thể nào trở thành một bà cô xấu xí và lắm mồm khi mới gần 40 được. Không thể!
2.11.15
Lần đầu tiên mình bước vào quán karaoke không với tư cách là khách, ngồi đó chờ đợi người ta vào để mời bia. Mình ngồi ngoài ghế chờ suốt 2 tiếng, bủa vây xung quanh là tiếng ồn của nhạc, của giọng nam giọng nữ ngang phè phè, lên không nổi 1 nốt cao, con bé thu ngân thua mình một tuổi hình như là sinh viên của CĐ Bách Khoa, ngồi nhàn rỗi ăn vặt, thỉnh thoàng vào FB hoặc ngồi download hình nền về làm bài thuyết trình, mấy anh phục vụ có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, dù sao mình cũng vẫn gọi là anh, đốt thuốc như điên, mình hơi ngộp bởi khói thuốc, tiếng ồn và sự hờ hững không thèm quan tâm mình là ai của tất cả nhân viên từ lớn đến nhỏ, nhưng mình tự nhủ “ không sao, không sao, vì miếng cơm manh áo thôi” và nở một nụ cười nhẹ dù chẳng ai thèm ngó. Mình quên mất chưa tả về bộ đồng phục của mình. Size S. Mình mặc size M, vậy mà đồng phục của mình size S thì biết là nó ngắn và chật cỡ nào rồi, mình soi gương chỉ thấy gớm chứ chả thấy sexy chỗ nào, mông lép, ngực lép, từ trên xuống dưới phình ra mỗi cái bụng mỡ, vậy mà mấy cha say xỉn cũng cứ xán vào mình như đúng rồi vậy đó, một buổi tối mà 5 người xin số, mình cho hết chứ, thói quen trước giờ của mình là ai xin số mình cũng cho, chứ không phải mình trông mong điều gì tốt đẹp từ mấy gã bê tha đó. Dù sao đi bán bia như mình thì cũng bị người ta mặc định là con lẳng lơ lăng loàn trắc nết rồi, dù cho mình có trong sạch như nào đi nữa, người ta ve vãn một con bán bia cũng vì nghĩ có thể sau vài câu tán tỉnh là leo lên nằm trên nó được rồi chứ trong tâm trí họ cũng chỉ có sự khinh bỉ mà thôi... Hôm qua ngày đầu đi làm mà bán được gần 4 két rồi, tại chủ nhật nên đông khách, vui vui, nếu ngày nào cũng bán được nhiều vậy thì mình giàu to, chỉ tiếc là nghe nói những người thường cái quán nó vắng như chùa bà đanh vậy đó, hy vọng tháng này bán đạt target, hy vọng mình có thể làm lâu dài, chứ mình ngán cảnh đi xin việc lắm rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay bé Hà bị nước sôi đổ vào người, nó khóc um lên, mình thấy thương quá, nói nó " không sao đâu em, chỉ...