webtretho☘️webtretho☘️NGƯỢC GIÓwebtretho☘️webtretho☘️


===========================


Nguồn: Mình coppy từ facebook của chị Ngô Quỳnh nhé



Phần I: webtretho������webtretho������MỐI TÌNH ĐẦUwebtretho������webtretho������


Tôi là Nguyễn Ngọc Anh Thư,tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Nhà tôi có 4 người:ba-mẹ-anh hai và tôi. Ba tôi là một cựu chiến binh,mẹ tôi là một cô giáo dạy tiếng anh. Từ bé tôi đã được mọi người khen và nhận định là xinh đẹp. Ba tôi nói tôi mang nhiều nét xinh đẹp giống cô út,nhưng do vắn số cô út tôi mất năm cô 20 tuổi. Nhà tôi không giàu có chỉ thuộc tầm trung của xã hội. Năm tôi 6 tuổi thì ba qua đời do bệnh. Anh hai và mẹ là người luôn bảo bọc che chở và yêu thương tôi. Từ nhỏ tôi mơ ước trở thành một cô giáo dạy văn. Thế nên có lẽ vì vậy mà tính cách tôi dịu dàng và đằm thắm. Lớn lên tôi được nhiều bạn bè trong trường yêu mến do cũng có xíu tài lẽ hát hò và chơi đàn organ. Đi học tôi được nhiều người theo đuổi vì luôn đc mệnh danh là hoa khôi của trường với nước da trắng dáng cao răng khểnh lại còn thêm má lúng. Mẹ tôi hay mắng yêu:"cô lo mà ăn học đừng cứ lo vẻ ngoài mà sao kangx học hành". Tôi học giỏi nên luôn làm mẹ và anh hai yên lòng.


Mối tình đầu của tôi bắt đầu khá sớm. Năm ấy tôi học lớp 10. Lúc ấy là một ngày cuối tháng 12,tôi xuống sài gòn dự đám cưới của chị họ. Lúc ấy anh 2 tôi đang học năm cuối đại học kinh tế luật. Hai có ngươi yêu là một chị khá xinh học cùng trường. Xuống Sài Gòm chị dắt tôi đi chơi nhiều chỗ và trong một lần đi nhà sách,tôi gặp anh. Anh là Trung-ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai cao to với nụ cười toả nắng. Đang lúc loay hoay tìm sách thì tôi và anh cùng chạm tay vào một quyển sách,một quyển duy nhất còn sót lại trên kệ,anh buông tay,tôi cũng buông


-em mua đi anh lựa cuốn khác cũng đc


-dạ thôi anh mua đi em k mua đâu


-cầm đi anh mua cuốn khác được mà


-hình như còn mỗi một cuốn anh lấy đi.


Tôi và anh đẩy qua đẩy lại thì người yêu của anh 2 gọi tôi


-Anh Thư,qua đây xem nè.


Tôi chạy vội đi để anh ở đó một mình,lát sau quay lại tôi không còn thấy anh ở đó,tôi mua một cuốn sách khác rồi ra quầy tính tiền..


-dạ thưa chị lúc nãy có một anh gửi cái này cho chị


-ai ạ?


-anh ấy đi rồi chị nói là đưa cho chị thôi


Tôi cầm cuốn sách lên mở ra bên trong"rất vui vì thấy em. Anh là Trung,đây là sđt anh:0987xxxxxx,mong sẽ nhận được tin nhắn của em". Tôi cầm lấy mà hai má ửng hồng,đây không phải lần đầu tien tôi nhận được quà từ một người khác giới,nhưng có lẽ đây là món quà đặc biệt nhất. Tôi cầm lấy về nhà chị tôi liền nhắn tin anh


"Cảm ơn anh vì quyển sách,em rất thích"


1 tiếng-2 tiếng trôi qua anh không trả lời,tôi định buông điện thoại đi tắm thì anh gọi


-dạ alo


-xin lỗi em nãy giờ anh điểm danh,giờ mới lên mới thấy tin nhắn của em


-dạ không sao mà,mà sao giờ 8h tối mà trường anh còn học vậy


-anh học trường cảnh sát.hôm qua được xã trại cho về hôm nay vào điểm danh em à


-à thì ra anh là chú công an.


-anh còn trẻ mà sao gọi là chú,em sinh năm bao nhiêu


-dạ em sinh năm 94


-à anh hơn em 4 tuổi anh sinh năm 90.


-anh học năm mấy rồi ạ


-anh năm cuối,anh học trung cấp


-hình như anh ở miền trung


-anh ở quãng ngãi,còn em


-em ở đà lạt ạ


-hèn chi em xinh quá.


-em cảm ơn


-mà em lên đây thăm ng nhà ả


-dạ em đi đám cưới ạ.


-em tên Anh Thư hả


-dạ mà sao anh lại tặng em cuốn sách


-tại em đặc biệt,anh thích em,ngay từ ánh mắt đầu tiên em nhìn anh,chắc em k tin đâu nhưng time sẽ chứng minh nè...


-anh trêu em


Tôi và anh nói chuyện như những người đã thân từ lâu lắm


-thư đi tắm đi con


-dạ


Tôi nói anh


-em đi tắm nha,tí em nhắn tin anh


Tôi đi tắm mà lòng vui đến lạ,toiis đó tôi và anh nói chuyện nhiều lắm,như những người đã thân.


Tôi biết anh ngày 27/12 đến ngày 29/12 tôi đi đám cưới.anh hẹn tôi 1/1 đi chơi cùng anh. Tôi xin phép anh hai,anh 2 cho tôi đi nhưng chỉ đi gần nhà thôi. Vậy là anh chở tôi ra nhà sách cũ,lên lầu tôi và anh tô tranh cát...anh tô một trái tim tặng tôi


-em này,anh thích em,à không,anh yêu em.thật lòng đó.em có thể đón nhận hoặc không nhưng anh yêu ai anh sẽ nói anh không dấu.


Tôi cuối mặt 2 má ửng hồng.anh nắm tay sờ lên má tôi. Cái rung động đầu đời,cái cảm giác thích một người cứ len lỏi trong tim tôi. Tôi không từ chối cũng không gật đầu. Chiều,anh chở tôi về nhà,anh nắm tay tôi ra bãi xe. Lần đâuf trong đời tôi thích một người. Tối đó tôi về lại đà lạt,tôi và anh giữ liên lạc.tôi cho anh nick yahoo,sau đó là zingme,ngày nào anh cũng gửi hình cho tôi xem,anh đẹp trai lắm trong bộ đồ cảnh sat,tôi yêu anh tự hào về anh,tôi đăng hình anh khắp zingme,nhưng chưa một lần nói yêu anh. Còn anh ngày nào cũng gọi tôi đi học và ngày nào cũng chúc tôi ngủ ngon! Anh hay hỏi tôi khi nào tôi yêu anh tôi bảo khi nào anh lên đây thì em sẽ yêu anh. 23/12 âm lịch,anh nghỉ tết,anh theo một người bạn cùng lớp nhà trên đà lạt để lên gặp tôi. Hôm ấy tôi đang ở nhà phụ mẹ do j dẹp đưa ông táo.


"Em yêu đang làm gì đó"


"Em ở nhà phụ mẹ"


"Em ra hồ xuân hương được không"


"Chi vậy??"


"Ra mau đi"


Tôi đi ra bờ hồ,anh gọi điện thoại cho tôi.


-em đi theo hướng chợ ra bờ hồ chỗ cái ghê nằm đối diện quán cà phê yyyy đi.


Tôi đi theo anh chỉ,nhà tôi gần đây lắm.


-em đang đứng ở ghế đá nè


-quay lại phía sau em đi


Tôi quay lại phía sau,là anh,anh đứng trước mặt tôi với nụ cười toả nắng,anh nhìn tôi,khoảnh khắc ấy tôi vỡ oà trong hạnh phúc,tôi nhớ anh,nhớ cái dáng người,nhớ nụ cười,nhớ anh mắt anh.


-ôm anh một cái có được không?


Tôi ôm chầm lấy anh đấm thình thích vào ngực anh


-sao anh lên mà không nói trước em?sao anh lên mà không báo em?anh làm em đau tim lắm lắm....


-là vì anh muốn nghe em nói:em yêu anh,có được không???


Tôi nhìn anh,mặt đỏ bừng,tôi cuối đầu vào ngực anh miệng lí nhí


-em yêu anh


Anh ôm chầm lấy tôi,siết lấy tôi,tôi nhỏ bé trong vòng tay anh


-cảm ơn em vì đã yêu anh


Tối đó tôi nói dối mẹ đi chơi cùng đám bạn nhưng thật ra đi cùng anh,lần đầu tiên tôi nói dối mẹ để đi chơi với bạn khác giới.anh nắm tay tôi đi trên những con đường vắng,gió se lạnh,tay tôi đan vào tay anh,hạnh phúc. Thỉnh thoảnh anh hôn nhẹ lên má tôi,hôn lên tráng tôi. Đi bên anh tôi nép mình nhỏ bé...anh mua tặng tôi một đôi bao tay len


-khi nào lạnh hãy lấy ra đeo chứ k đc vì lạnh mà nắm tay người khác. Biết không


-dạ


Hôm sau anh về quãng ngãi,tôi và anh lại tiếp tục quãng thời gian yêu xa..lần này anh về tết rồi vào lại sài gòn 1 tuần để chuẩn bị thực tập,anh nhận đc phân công về quê thực tập,trước khi về anh lên thăm tôi,anh nói muốn ôm tôi ngủ một đêm. Vậy là tôi nói dối mẹ rằng đi cắm trại với bạn để ra khách sạn với anh,đêm đó tôi trao cái ngàn vàng cho anh. 16 tuổi tôi trở thành người đàn bà của một người con trai mới quen nhau 3 tháng. Anh nói đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhaat tôi dành cho anh. Anh hứa sẽ yêu thương tôi suốt cuộc đời đợi tôi ra trg sẽ cưới tôi. Anh vẽ ra cho tôi một cuộc sống hạnh phúc sau này. Dĩ nhiên tôi tin anh. Một cô gái 16 tuổi với rung động đầu đời dĩ nhiên tôi đặt trọn vẹn niềm tin vào anh. Cho đến một ngày tháng 7. Khi ấy tôi và anh yêu nhau đc 6 tháng. Tôi bàn tính cũng bạn thân sẽ đi ra quãng ngãi thăm anh. Tôi gom con heo nuôi 2 năm được 6tr5,tiền lì xì tết đc 2tr nữa tôi và bạn mua vé xe đi ra đó để tạo bất ngờ cho anh. Tôi biết địa chỉ cơ quan anh do trước đó tôi từng gửi quà ra cho anh. Tôi nói dối mẹ rằng đi du lịch cùng lớp và vì có Uyên bạn thân tôi nên mẹ tin. 16 tuổi tôi nói dối mẹ lần 2 vì anh. Tôi và Uyên mua vé xe ra quãng ngãi vào một buổi sáng tháng 7 rồi thuê một nhà nghỉ ở. Tôi tắm rửa chải tóc gọn gàng,chiều đó tôi quyết định đến cơ quan tìm anh,tôi đưa tay sờ hộp quà,đó là 1000 con hạc giấy tôi gấp tặng anh trong chiếc hộp trái tim. Tôi và Uyên đi xe ôm đến chỗ anh làm,tôi ngồi quán nước mía đối diện chờ anh. 5h kém tôi thấy bóng anh đi ra,cùng 1 người con gái,anh đội nón bảo hiểm đeo khẩu trang cho chị ấy,anh chạy về hướng quán nước tôi ngồi,tôi linh cảm điều gì đó chẳng lành,anh dừng xe hỏi chị ấy


-vợ uống gì


-cho em trà xanh đi


Anh quay sang gọi


-cô cho con chai trà xanh không lạnh


-lấy lạnh đi


-em đang viêm họng đó


Cô bán nước lấy chai trà xanh đưa ra nói


-thương nhau quá khi nào cưới đây


-cuối năm cô ơi đợi con ra trg đã


-vậy là ngon rồi xứng đôi qía


Anh chạy đi,tim tôi nát vụn. Cách đây 30 phút anh còn nói tôi:"cục cưng nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm đi anh về nhà đã".vậy mà...


Tôi và uyên về nhà nghỉ,tôi nhắn tin anh rủ anh ra quán nước gần nhà nghỉ. Anh ra,tôi nhìn anh lấy hết sức bình tĩnh còn lại của mình


-anh lừa dối em bao lâu rồi?


-em nói gì vậy em ra đây hồi nào?


-chiều này em đến cơ quan tìm anh,em đã thấy hết rồi.bấy nhiêu có lẽ đã quá đủ cho lòng tin em đặt nơi anh


-nghe anh nói đã...


-được rồi,a cầm lấy đi,em tặng anh lẽ ra là quà kỉ niệm 6 tháng yêu nhau nhưng mà giờ nó là quà chia tay anh à. Cuối năm anh cưới nhỉ. Em chúc anh hạnh phúc!


Tôi đứng dậy bắt xe ôm về nước mắt thi nhau rơi. Tôi đã trao cả cuộc đời cho người không xứng đáng. Tôi về ôm Uyên khóc mặc cho anh gọi. Hôm sau tôi về lại đà lạt. Tôi hận anh,hận cả những người công an. Hận cả bọn đàn ông... cho đến khi tôi gặp anh-người đàn ông thay đổi cả cuộc đời tôi-Quang Nhật