THÔI.. TA VỀ VỚI MẸ TA

Thôi...ta về với mẹ ta !

Sau lưng bỏ lại phong ba đoạn trường

Tìm quen hình bóng thân thương

Dáng còng lưng Mẹ tóc sương phủ mờ.

Lời ru dọc cõi ấu thơ

Một sương hai nắng Mẹ giờ tám mươi

Con đi biền biệt xa xôi

Thời gian lặng lẽ cuốn trôi tuổi già.

Thôi...ta về với Mẹ ta!

Đơn sơ cũng mãi mãi là hương quê

Về đây bến nước triền đê

Ầu ơ...thèm tiếng vỗ về trong nôi.

Thời gian ơi...hãy ngừng trôi !

Để cho Mẹ mãi cùng tôi trên đời

Long đong trọn kiếp con người

Buồn nghe nước mắt chảy xuôi...xế tà.

Thôi...ta về với Mẹ ta !

Dù no dù đói vẫn là QUÊ HƯƠNG.

Thơ: Nguyễn Dũng