Tuổi thanh xuân là một cái gì đó rất khó xác định có thể với bạn đó là những năm tháng vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất nhưng với Yến Chi một cô gái nhỏ của một miền quê xa, tuổi thanh xuân là những năm tháng gắn liền với đèn sách vì đơn giãn để thoát khỏi cái vùng quê nhỏ bé này con đường ngắn nhất chính là mau chống tốt nghiệp và lên thành phố tìm một công việc ổn định.
"Yên Chi, con đem theo áo ấm chưa?"- giọng mẹ Yên Chi vọng lên từ sau bếp.
"Dạ rồi! "- Yên Chi đang xếp nốt chiếc áo ấm to xù nhét vào vali.
"Con còn quên thứ gì nữa không? "- giọng mẹ Yên Chi lại vang lên một lần nữa, bà đang lăng xăng dưới bếp đóng gói 2 thố dưa muối to đùng cho cô mang lên thành phố để dành ăn dần.
"Con mang đầy đủ rồi mẹ! Mẹ an tâm đi mà. "
"Con xem lại một lượt đi!"- mẹ Yên Chi vẫn kiên quyết bắt cô phải kiểm tra hành lý cho thật kĩ. Quả thật gia đình có 2 người con cả ngày quấn quýt bên cạnh, nay cô lại đi xa thì làm sao bà có thể yên tâm được.
"Con liên lạc với Yên Mai chưa!? " - lần này lại là ba Yên Chi, ông đang đứng ngoài cửa tay cầm tờ báo như 1 thói quen nhưng từ sáng đến giờ trang ngoài cùng ông vẫn chưa đọc xong.
"Con liên lạc rồi, chị Yên Mai bảo sẽ ra sân bay đón con ba mẹ yên tâm nha. Con lớn rồi mà 23 tuổi rồi con biết tự lo được mà! "- Yên Mai là chị họ con bác cả của Yên Chi, chị lớn hơn cô 2 tuổi lên thành phố cũng đã 2 năm nay, lần này lên thành phố cũng nhờ Yến Mai giúp đỡ chỗ ở cho Yên Chi đỡ đần được 1 phần chi phí. Chứ 1 mình thuê 1 phòng quả thật cô kham không nổi.
"Uhm như vậy thì tốt! "- ba Yên Chi gật đầu đi ra phòng khách.
Sau khi mọi thứ được thu xếp xong thì Yên Chi được đưa ra sân bay. Đây là lần đầu tiên cô đi ra khỏi vùng quê nhỏ bé của mình cũng là lần đầu tiên cô được đi máy bay.
"Hít thờ đều vô, máy bay cất cánh xong rồi! Nếu bị ù tai thì bịt mũi lại nuốt nước bọt sẽ dễ chịu hơn! "- đang lo lắng thì bất chợt có 1 giọng nói nam trầm ấm vang kên bên tai làm Yên Chi giật mình mở to đôi mắt ra nhìn nơi vừa mới phát ra âm thanh đó. Thì ra người ngồi bên cạnh là một chàng trai, anh ta đang đưa đôi mắt tỏ vẻ lo lắng nhìn cô khiến Yên Chi có chút lúng túng.
"Lần đầu tiên cô đi máy bay à! "- anh ta lại cất giọng lên phá tan đi dòng suy nghĩ ngơ ngác trong đầu Yên Chi. Cô đưa nắt nhìn xuống phát hiện tay mình đang bấu chặt cánh tay người ta nên vội vàng bỏ ra hai tai Yên Chi đỏ cả lên vội gật đầu xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
"Hì! Nếu cô sợ hãy nhắm mắt lại và tập trung vào nhịp thở của mình sẽ dễ chịu hơn. Đây là máy bay nội địa nên thời gian bay ngắn thôi. À cô có thể nghe nhạc sẽ xoa dịu thần kinh hơn! "- y chỉ tay vào tai nghe để trên thành ghế trước mặt Yên Chi. Rồi cười đeo tai nghe sau đó khoanh tay lại nhắm mát thư giãn để lại bên cạnh là đôi mắt ngạc nhiên tột cùng cộng với sự xấu hổ của Yên Chi.
.....
Đến sân bay phải ngồi đợi tầm 45ph thì Yến Mai mới đến đón cô. Thành phố K quả thật rất tấp nập khác xa với nơi cô sinh sống, mọi thứ đều rất đẹp xe cộ và con người thì quá mức đông đúc, ai cũng có vẻ rất bận rộn và vội vã, mọi người đi rất nhanh lướt qua nhau như thể 2 ngọn gió ngược chiều vô hình khiến Yên Chi có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé và lạc lõng, nhưng trong lòng cô lại vô cùng phấn khích cho một khởi đầu rất mới.
"Nhà mình ở lầu 6, Nhà có 2 phòng, em ở phòng bên tay trái nhé thích trang trí gì thì trang trí. Trên bàn chị có để sẵn bản đồ thành phố cùng với tờ báo tuyển dụng em nghiên cứu đi nhé. Ah sắp xếp đồ xong rồi thì ra siêu thị mua ít đồ dùng bếp nếu e muốn nấu ăn vì chị không nấu ăn ở nhà nên không có." - Yến Mai tay đưa chìa khoá phòng cho Yên Chi khi xe dừng trước cửa một căn chung cư nhỏ.
"Dạ, chi không vào nhà với em hả? "- Yên Chi tay ôm túi xách vươn tay mở cửa xe không quên hỏi vọng lại.
"Không chị phải quay lại chỗ làm! Chìa khoá đó cho em, đừng làm mất. Tháng đầu chị sẽ bao em tiền nhà có công việc thì share nửa với chị! "- Yến Mai mỉm cười nói tay bấm nút mở cốp xe cho Yên Chi lấy vali của mình.
"Dạ cảm ơn chị! "- Yên Chi cười tươi đáp lại, xe lăn bánh đi cô nhìn xuống chìa khoá cầm trong tay rồi nhìn hướng lên căn chung cư chắc cao khoảng 15 tầng cảm thấy vô cũng phấn chấn. "Thành phố K, ta đến rồi! "- Yên Chi hét toang lên khiến nhiều người xung quanh chú ý nhìn cô. Cô phát hiện sự quá lố của mình nên đỏ mặt cuối đầu cười trừ vội kéo valy vào bên trong chung cư.
Căn nhà của Yên Mai cũng rộng rãi có 2 phòng ngủ, 1 nhà về sinh, một khoảng rộng sắp xếp bếp nhỏ kèm 1 cái bàn ăn và bộ salon tiếp khác. Có một chiếc tivi nhỏ nữa. Nếu có thể dẹp bỏ đi những thứ quần áo linh tinh cũng như tạp chí để lung tung thì ngôi nhà có thể xem là dễ thương. Yên Chi nhanh chống dọn sơ lại mọi thứ xếp quần áo vươn vãi bỏ vào phòng cho Yên Mai. Sau đó sắp xếp đồ đạc vào phòng ngủ. Phòng của cô nhỏ hơn phòng của Yên Mai nhưng cũng có đủ 1 chiếc giường đơn, 1 tủ quần áo và 1 chiếc bàn như vậy là đã quá đầy đủ rồi đồ đạc của Yên Chi cũng ít nên sắp xếp 1 loáng là xong. Cô đi ra bếp mở tủ lạnh xem quả thật trong tủ lạnh ngoài nước lọc, bia ra thì không còn cái gì ăn được.
Cấm tờ báo lên xem sơ qua những mục khoanh đỏ của Yên Mai đều là những công ty đang cần tuyển vị trí rất thích hợp với cô. Đặt gờ báo xuống tối nay cô sẽ gửi mail cái lý lịch xin việc sau khi làm đầy cái dạ dày đang réo inh ỏi trước.
.....
"Em mua gì nhiêu vầy? "- Yến Mai mở tủ lạnh lấy chai nước rót ra ly uống.
"Em chỉ mua gạo và mì gói thôi còn lại là mẹ em gói đem theo đó chị!"- Yến Chi vừa lau khô tóc vừa trã lời Yên Mai.
"Ah thực phẩm sạch, nhưng rất tiếc chị không biết nấu ăn! "- Yên Mai nhúng vai đóng cửa tủ lạnh vừa đi vào phòng vừa cởi nút áo sơ mi trên người.
"Để mai e nấu cho chị ăn. Tối c về nhà ăn cơm nha! "
"Được ah, em biết nấu ăn hả lâu rồi chị chưa được ăn cơm nhà! Yêu em quá! "- Yên Mai thò cái đầu ra khỏi nhà tắm cười tít mắt nhìn Yên Chi.
"Không biết 2 năm qua chị sống thế nào mà không biết nấu ăn vậy! "- Yên Chi lầm bầm một mình rồi cúi đầu đọc kĩ hơn những công ty đang tuyển dụng.
"Chị Yên Mai! Cho em mượn laptop nha em cần gửi mail xin việc! "
"Khởi động sớm vậy!? Chị để trên bàn làm việc đó! "
"Ăn bám được 1 tháng thôi mà! "- Yên Chi trã lời rồi cười đi vô phòng ôm cái laptop ra bàn ăn mở lên. Soạn nhanh 1 cái sơ yếu gửi đi 1 lèo 5 công ty với niềm hy vọng sẽ nhận được mail hẹn phỏng vấn. Tuy xuất thân từ 1 trường đại học nhỏ không tiếng tâm nhưng những tài lẻ như biết 3 ngoại ngữ của cô quả thật cũng đáng để cô hy vọng chứ.
....
Trong vòng 2 tuần lễ Yên Chi đã gửi đi ít nhất 15 cái mail xin việc, ban đầu cô còn rất rất tự tin về sau thì đang suy nghĩ chắc sẽ chọn gửi ở mấy công ty nhỏ thôi với mấy cái chức vụ tèng tèng để kiếm tiền xoay sở. Và trong thời gian rãnh rồi cô đã nhận đem sách truyện về nhà dịch để kiếm tiền share tiền nhà tháng sau cũng như trang trãi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố này.
"Ting"- điện thoại báo có thông báo mới. Đang ngồi dịch bài tập trung Yên Chi vơ tay qua cầm đt đọc sơ trong lòng đang nghĩ thầm chắc chắn là tin nhắn rác từ tổng đại điện thoại như mọi lần.
"Mail từ công ty đầu tư Toàn Cầu! Hôm nay còn có cả mail quảng cáo đầu tư nữa hả ta, công ty này dở quá người nghèo như mình mà cũng kêu gọi đầu tư quá sai lầm! "- lẩm bẩm một mình rồi Yên Chi để điện thoại qua một bên, tay nâng gọng kính lên chuẩn bị đánh đoạn văn bản đang dịch dở thì chợt khựng lại. "Công ty Toàn Cầu, quen quá ta hình như có đọc cái tên này ở đâu đó... chà đâu ta! "- đầu Yên Chi suy nghĩ một hồi thì cô vội mở mail lên xem.
"Thân gửi Ms Diệp! Chúc mừng cô đã qua được vòng hồ sơ của Cty Đầu tư Toàn cầu. Mời cô đến cty chúng tôi để tiếp vòng phỏng vấn vào ngày nùng 3 tháng 4 tới vào lúc 8h30. Đến lầu 3 toà nhà Sunny Town địa chỉ 87 đường X! "- Yên Chi như không tin vào chính mắt của mình, cô đọc đi đọc lại mail những 5 lần tự nhéo vào tay mình để xác định không phải do quá thèm khát công việc mà tự bản thân ảo tưởng ra một giấc mơ.
"Aaaaaaaaaaaaa chi Yên Mai ơi! "
"Gì vậy? "- nghe giọng la thất thanh của Yên Chi, Yên Mai hoảng hốt thò đầu ra khỏi phòng ngủ ngơ ngác xem tình hình.
"Chị ơi em nhận được thông báo mời phỏng vấn rồi! "- tay Yên Chi rung rung, giọng nói cũng rung rung khiến Yên Mai mém sặc vì cười.
"Công ty nào mà xui vậy! "- vừa nói cô vừa ngáp một cái biểu tình cho cái việc la toáng lên phá giấc ngủ của Yên Chi.
"Xiiii cty đầu tư Toàn Cầu đó! "- Yên Chi trề môi đáp lại cái ngáp của Yên Mai.
"Toàn Cầu ah, chà công ty lớn đó nha, cuối cùng tài năng của Yên Chi nhà ta cũng có đất hữu dụng rồi này! "
....
"Con nhớ ăn bận đẹp tươm tất nha, mang giày đàng hoàng chưa? Cái ấn tượng bên ngoài quan trọng lắm đó! "- giọng mẹ Yên Chi bên điện thoài khẩn trương như thể chính bà đi phỏng vấn.
"Dạ rồi, con biết mà mẹ, con gái mẹ khi nào chã đẹp! "- Yên Chi kẹp điện thoại ở cổ 2 tay mang giày và sau đó dùng tay kéo cho váy áo thẳng thớm.
"Uhm nhớ cầu ông bà giúp đỡ nha con gái! "
"Rồi mẹ ơi, thôi con đi đây không khéo lại trễ! Nếu rớt mẹ đừng thất vọng nha! "- giọng Yên Chi nhỏ dần cuối câu nói, cô hy vọng mẹ cô không đặt quá nhiều kì vọng qua tìm hiểu cô biết cty Toàn Cầu có quy mô lớn mà bản thân cô lại không có tài năng quá nổi bật mà việc cạnh tranh vào rất nhiều nên không quá hy vọng. Cô tính có kết quả đậu mới báo ba mẹ không ngờ Yên mai qua nhanh chống đã báo cáo.
"Không đậu thì cô khăn gói về đây cho tôi! "- giọng đanh thép của mẹ Yên Chi sau đó là cái cúp mái dứt khoát khiến Yên Chi rùng mình lạnh xương .
Từ ngày đến thành phố K này, phương tiện di chuyển chính của Yên Chi chính là xe bus. Đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đã tìm hiểu trước biết được gần cty Toàn Cầu khoảng 1 ngã tư có 1 trạm xe bus có tuyến từ nhà cô đến đó quả thật vô cùng tiện lợi nếu được nhận vào làm. Đi bộ 1 đoạn gần cty đi ngang 1 quán caphe bên ngoài đậu vài chiếc otô Yên Chi nghĩ "người ta đậu xe bên ngoài quán caphe tất nhiên đã vào quán uống nên chắc trên xe đã không còn ai nên nếu mình có mượn kính xe 2ph chắc cũng không sao nhỉ!? ", đứng trc kính xe Yên Chi thoa lại son môi, chỉnh tóc tai quần áo tự mỉm cưới khích lệ minh "Tiểu thư Yên Chi xinh đẹp chắc chắn m làm được mà cố lên!!!!!!! " xong rồi cô quay gót chân đi vui vẻ và không nhận biết được bên trong xe có một người đang ngồi chuẩn bị khởi động xe chạy thì cô đến nên muốn xem cô sẽ làm gì. Nhìn những động tác biểu cảm của Yên Chi người ngồi trên xe không nhìn được cười.
Đến trước cao ốc Sunny Town, Yến Chi đứng yên vài phút hít thở để lấy can đảm bước vào, nhớ đến lời hâm doạ của mẹ cô nuốt khan nước bọt.
"Tránh ra tránh ra"- tiếng hô lớn phía sau khiến Yên Chi giật Mình xoay người lại thì thấy 2 người đang đẩy 1 chiếc xe có vẻ rất nặng theo quán tính Yên Chi lùi về phía sau 2 3 bước nhưng do bước vội cộng với đôi giày cao gót mang không quen nên cô bị mất thăng bằng ngã ra sau.
Cũng rất may mắn Yên Chi không hề ngã xuống đất mà có 1 người phía sau đỡ được cô, quay lại sau tính nói tiếng cảm ơn thì cô cứng hết họng không thốt ra được. Người nam nhân phía sau áo somi bị dính đầy chất caphe đổ ra từ ly caphe anh ta đang cầm trên tay và khỏi phải suy nghĩ cũng biết được nguyên nhân là từ Yên Chi mà ra.
"Tui xin lỗi rất xin lỗi, anh không sao chứ! Tui xin lỗi! "- vừa nói Yên Chj vừa dùng khăn ăn lau những vết caphe đi nhưng có vẻ không cải thiện được gì.
"Cô làm cái gì vậy hả? đứng tồng ngồng trước cửa để làm gì! "- người nam nhân đó hất tay cô ra, gương mặt đanh lại vị giận giữ, miệng mấp mấy thoát ra cái âm thanh tưởng chừng như nhỏ bé lại vô cùng đanh thép.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
cuối cùng thì truyện cũng đã kết thức! Dr.meohoang xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ rất nhiều, cảm ơn mọi người những bạn rất...
“đến rồi em xuống rồi lên trên trước nhé! Anh đi tìm chỗ đỗ xe!” – Hữu Đình cười mỉm hướng Yên Chi nói.
Yên Chi với bộ...
Chiếc xe từ từ quẹo vào bãi xe quen thuộc, mọi thứ dường như không thay đổi so với trước kia, khiến cho Yên Chi có cảm giác...
Diệp Yên Chi đứng đó, cô không biết mình phải làm gì, mình nên bước đến bên anh hỏi han về chị dâu hay quay lưng bước đi,...
Chường 17:
Việc một chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện tại vùng quê xa xôi này đã gây nên một sự chú ý không hề nhỏ lại còn bị...
fb của mèo, mọi người like ủng hộ mèo thêm động lực nhiều truyện nữa nha
fb của mình, mọi người like theo dõi em nhé
chuộc lỗi
Mọi người đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, lạc phu nhân và lạc lão gia cứ đi qua đi lại không yên, Uyên Hạ đã vào cấp...
Diệp Yên Chi biến mất như chưa bao giờ xuất hiện, Hữu Đình điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nẽo đường ngõ ngách của thành phố K mong...
Cạch cạch… tiếng chìa khóa vặn từng cái nghe vang dội cả một khung trời yên ắng bên trong ngôi nhà.
“a…haiz Yên Chi sao em ngồi đó...
“đừng nhìn anh như vậy! em lo ăn đi không sẽ có lỗi với thức ăn lắm đó!” – Hữu Đình dùng câu nói mà Yên Chi hay...