A đừu, thế là hắn lại bị đuổi việc! Đây là lần thứ hai trong vòng một năm rưỡi hắn đã không giữ được việc làm. "Trong thời buổi khủng hoảng tài chính thế giới như hiện nay, thì tình hình thất nghiệp là vấn nạn chung của xã hội, và là vấn nạn riêng của những kẻ thích khả năng kém nhưng thích an nhàn hưởng thụ như hắn" hắn tự an ủi như vậy.


Mấy tháng nằm nhà thất nghiệp, hết ăn lại ngủ, hết ngủ thì đi vòng vòng. Hắn thấy chán lắm bởi đám cạ cứng của hắn cũng không rảnh mãi mà la cà với hắn. Hàng tháng, hắn còn phải trả nợ vay ngân hàng tiền nhà, tiền xe...nên lắm khi trợ cấp thất nghiệp chưa tới hạn lãnh, hắn đành mua tạm mấy thùng mì tôm ăn cầm hơi.


Khổ hay sinh kế, trong những tháng ngày đen như mõm chó ấy, hắn chợt nhớ ra: Việt Nam.


Tại sao lại không về Việt Nam chơi? Hồi xưa đi cày như trâu, thời gian nghỉ hè hắn cũng nhận thêm job để tranh thủ kiếm ít tiền. Giờ việc chính không còn, việc phụ cũng hết, phải chăng là cơ hội lý tưởng để về VN c


Làm việc thì hắn có chậm thật, chứ nói chuyện đi chơi là hắn nhanh như cắt. Hắn vớ lấy máy tính, nhấn nút "On", mở wireless lên rồi tìm kiếm những trang airline web để book vé về. Loay hoay gần nửa giờ, hắn cũng book được một vé máy bay khứ hồi của một hãng hàng không giá rẻ.