Người ta bảo những người yêu thơ là người có tâm hồn thi sỹ. Những người viết thơ thường sống đời mơ mộng. Thơ viết lên tâm trạng, nỗi lòng. Vần thơ, câu thơ đều thấm thía tâm tư tình cảm của người viết. Sóng lòng trào dâng thành những câu thơ...Mình đã từng bị cậu bạn thân kêu là thơ thẩn vì suốt ngày viết thơ. Không biết đúng không?:p


ĐỨT DÂY TƠ HỒNG


Anh lên đường nhập ngũ,


Giữa những lúc bom rơi,


Lòng anh sao buốt giá,


Để cô bé với đời.


Cô bé ơi đừng khóc!


Nước mắt sẽ rơi rơi


Rơi trên nền đất đỏ


Cờ Tổ quốc bay bay.


Cô bé chờ gì thế?


Lòng nhấp nhổm sao yên?


Nước mắt cứ liên miên,


Chờ ngày anh thắng trận.


Cô bé đừng buồn nhé!


Kế hoạch anh đang làmm


Phạm vi nơi anh ở,


Vẫn khói súng mây đen.


Khi mỗi đêm lên đèn,


Chèn lòng cô viết viết,


Gửi những dòng yêu thương,


Tặng anh nơi chiến trường!


Sao cố bé cười gượng?


Các anh thắng rồi mà?


Niềm vui xen nỗi hận,


Anh đã đi rất xa!


Một mình cô ở nhà,


Vẫn ra đây ngóng đợi,


Hy vọng một ngày mới,


Anh sẽ về đây chơi.