Để khỏi lạc đề bên mục "điểm phim cho bố mẹ:, Tita mời các bạn sang đây mình bàn về đọc sách đi...
Xin phép được tiếp tục mạch của các mẹ bên điểm phim nhé...
Đương nhiên là truyện thì hay hơn hẳn phim rồi. Vì với tiểu thuyết thì mình được tự do vẽ vời nhân vật, tính cách của nhân vật được "thiên vị hoá" theo cảm quan của mình mà. Hơn nữa khi đọc thì hay có những đoạn tả tâm trạng của nhân vật làm mình hiểu và yêu (hoặc ghét) nhân vật đó hơn, hoặc những đoạn tả cảnh thiên nhiên hay tuyệt mà nếu như xem phim thì nó lướt qua rất nhanh, lại chưa chắc gì đẹp như khi mình tưởng tượng. Văn học Nga thì mình thích nhất là Pautopxki (hihì, mẹ Piggy ơi, mình không phải dân Bắc, nhưng bị ảnh hưởng Bắc rất nhiều), mê đến nỗi lúc 14 tuổi được đi Đà Lạt lần đầu tiên mình đã mê mải hít mùi nhựa thông thơm thơm mát mát trong sương sớm và cảm thấy sung sướng y như...được đi nước ngoài!!! Con người và tâm hồn Nga có cái gì đó bình dị, chân chất và nhân hậu... mỗi khi đọc Bình minh mưa là thấy người mình chùng xuống, thư thái hẳn, và thấy hình như mình cũng mềm lòng hơn...
"Buồn ơi, chào mi" - 'Bonjour tristesse" ra đời năm 54 khi chủ nghĩa hiện sinh đang làm mưa gió trên diễn đàn VH Pháp với Camus, Jean-Paul Sartre. Sagan...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 19
Còn văn học XHCN (có ai nhắc đến phía trên) thì mình thích "Đứng trước biển" và "Yêu như là sống". Có bác nào thích "Yêu như là sống" không?...
Nhưng truyện ngày xua tớ đã đọc
Trăm năm cô đơn
Tình yêu thời thổ tả
Thời gian...
Hik, chỉ vì server too busy mà em không gửi được...