An Nhiên bước khẽ trên những bậc cầu thang gỗ bóng loáng dẫn lên tầng trên của ngôi biệt thự quá xa hoa, quá sang trọng. Ánh mắt của hai vị trung niên e ngại nhìn theo cô. Những bước chân của An Nhiên rất khẽ, cô vừa bước như vừa muốn nghe ngóng điều gì đó, nhưng tất cả chỉ chìm trong những khoảng lặng. Chưa bao giờ cô thấy sự im lặng trong căn nhà to rộng như thế này lại đáng sợ đến như vậy. Cô bất giác trở nên hồi hộp và lo lắng. Những lời của hai vị trung niên kia vừa nói như vẫn còn rõ mồn một bên tai cô “ cô và chú đã phải thay tới 8 người chăm sóc cho nó rồi cháu ạ, nhưng ai cũng không thể chịu nổi nó quá một ngày.” Con người này không biết rốt cuộc là là quái vật hay người ngoài hành tinh mà ghê gớm vậy không biết? – An Nhiên nghĩ thầm. Nhưng cho dù ra sao cũng không thể lùi bước, cô nhất định phải xem con người này rốt cuộc như thế nào lại có thể kích thích sự tò mò của cô đến vậy.


An Nhiên đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thở thật sâu để lấy can đảm, cô khẽ gõ cửa. Cô nín thở chờ đợi, một phút, hai phút, ….và ba phút, vẫn không nghe tiếng trả lời. Cô rất lấy làm lạ, giờ này đã hơn 10 giờ sáng mà vẫn còn ngủ sao? Cô thắc mắc và đưa tay lên gõ cửa một lần nữa. Lần này cố tình gõ mạnh hơn một chút. Vẫn không nghe tiếng trả lời. Trong lòng lại thêm hồi hộp, cô khẽ đưa tay vặn nắm cửa, cửa không khóa. Không có người trong phòng sao? An Nhiên khẽ mở nhẹ cửa phòng, cô thập thò đưa mắt vào nhìn. Cô nhìn một lượt khắp căn phòng sang trọng. Một căn phòng rất đẹp, tất cả những nội thất đều rất đắt tiền, ngay cả những rèm cửa cũng cùng tông màu với toàn bộ căn phòng. Ánh mắt chợt dừng lại về phía cửa sổ đang được mở toang, những cơn gió thổi vào khiến chiếc rèm cửa tung bay và che phủ lấy một dáng người đang trùm kín chiếc áo khoát ngồi trên xe lăn có chút kỳ quái. Người đó đang ngồi trầm lặng, rất chăm chú nhìn vào một khung ảnh trên tay mình. An Nhiên có chút bất an, cô khẽ lên tiếng:


- Xin chào, tôi là người giúp việc mới.


Nghe có tiếng người lạ, anh ta không quay lại, bất giác giật mình, lớn tiếng quát:


- Tôi chưa cho phép, ai cho cô bước vào phòng tôi? Cô cút ra ngoài ngay.


An Nhiên đột nhiên run bắn người, cô lắp bắp:


- Tôi đã gõ cửa hai lần nhưng không thấy ai lên tiếng…


Chưa để cô nói hết câu, người ngồi trên xe lăn bất chợt xoay lại, đưa tay vớ lấy những chiếc gối trên chiếc giường bên cạnh ném tới tấp vào An Nhiên, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, quát:


- Tôi cần ai thương hại, cô biến đi cho khuất mắt tôi. Các người tất cả đều vì tiền của nhà tôi thôi.


An Nhiên theo quán tính cô nhanh chóng đưa tay lên che mặt tránh những chiếc gối to đùng bị ném vào mình. Vừa thoáng thấy nét mặt của người ngồi xe lăn, là một thanh niên với gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt của anh ta vô cùng đáng sợ. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm, trong lòng cơn tức giận sôi lên. Cô đã làm gì lầm lỗi với hắn chứ ? Cô chỉ là muốn kiếm thêm tiền để giúp gia đình mình vượt qua khó khăn, cô nhìn thấy trên báo đăng tìm người chăm sóc người bệnh, mức lương khá cao đã khiến cô tìm đến đây. Đúng là cô đang cần tiền, nhưng cô cũng bỏ sức lao động của mình để kiếm những đồng tiền chân chính. Nhưng trong mắt hắn ta giờ đây, cô giống như một kẻ thù lớn đã cướp hết tài sản của hắn ta vậy. Hắn ta giàu có thật nhưng những lời khinh miệt của hắn ta đối cô khiến cô thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Hắn làm sao biết con người cô như thế nào mà dám lăng mạ cô như thế. An Nhiên ấm ức, đôi mắt đỏ lên, cô nhẹ nhàng cúi người như để nén bớt sự tức giận trong mình. Cô nhặt lại những chiếc gối. Cô đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào con người đang ngồi trên chiếc xe lăn, cô ném trả cho hắn từng chiếc một. Vừa ném cô vừa mắng:


- Anh điên rồi sao? Tôi đã làm gì anh chứ, tôi không nợ nần gì anh, tôi chẳng phải là người khiến anh như thế này. Đúng tôi cần tiền, nhưng tôi đã đổ mồ hôi nước mắt của mình để kiếm ra nó một cách chân chính. Tôi đáng bị anh sỉ nhục sao? Anh đừng ỷ mình có tiền rồi muốn xem thường người khác. Anh không cần ai thương hại sao không giỏi tự mình chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đi. Anh đừng tưởng mình hay ho lắm, bao nhiêu tuổi đầu còn khiến người thân của mình phải lo lắng chứ. Không phải anh đang cố ý thu hút sự quan tâm của người khác sao?


An Nhiên tuôn ra một tràng nói hết suy nghĩ của mình trước ánh mắt có phần thay đổi và ngạc nhiên của hắn ta. Hắn trân trân nhìn cô. Nói một hồi, cô bất giác thấy mình hơi lố, có ai lại giống như cô chứ, ngày đầu tiên đi làm lại mắng luôn chủ của mình như thế. Với một tên coi thường người khác như hắn có lẽ nào cô cũng sẽ giống như những người trước thôi, không thể trụ quá một ngày, lòng tự trọng của cô còn lớn hơn số tiền đó chứ. Nếu nghỉ việc cũng tiếc số tiền lương tháng hậu hĩnh đó, nhưng cô không thể hạ mình trước một kẻ như hắn ta. Cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói:


- Nếu anh chưa sẵn sàng đối diện với người lạ như tôi, hôm sau tôi sẽ quay lại.


- Cô dám mắng tôi, cô đúng là con điên, cô xéo đi ngay.- Hắn ta dữ tợn quắc mắt nhìn cô.


An Nhiên không tránh ánh mắt đó, cô cũng đưa đôi mắt đầy thách thức nhìn hắn. Cô từ từ quay lưng bước ra khỏi phòng. Rời khỏi căn phòng đó đúng là nhẹ cả người. Ước gì cô có thể không bao giờ quay lại đó để gặp một kẻ kỳ dị như hắn ta. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của cô, cô làm sao có thể nhanh chóng kiếm ra một số tiền lớn như mức lương được trả để gửi về quê cho em trai mình lo bệnh cho mẹ. Từ sau khi ba cô mất, mọi gánh nặng đều đè lên vai của người mẹ gầy gò ở quê. Ngày cô vào đại học, mẹ đã bán bớt mảnh vườn để có tiền cho cô đóng học phí và lo cho em trai cô đang học cấp 2. Mẹ cô tần tảo với những gánh rau hàng ngày ở chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Tuổi mẹ đã lớn phải ngày ngày dầm sương dãi nắng làm sao có thể không đổ bệnh. Căn bệnh phổi của mẹ ngày càng nặng hơn, nhưng mẹ cô đã giấu chị em cô, cho đến một ngày em trai cô đi học về và thấy mẹ nằm sốt mê man trên chiếc giường cũ kỹ. Thằng bé hốt hoảng chạy sang nhà hàng xóm nhờ đưa mẹ đến bệnh viện và gọi điện báo cho cô. An Nhiên đang học năm ba đại học ngoại thương, sau khi bạn cô nhận được điện thoại dưới quê của em trai cô đã nói lại cho cô biết, cô tức tốc trở về quê. Chăm mẹ được vài ngày, khi mẹ cô dần tỉnh lại, cô quyết định phải trở lại thành phố kiếm việc làm để kiếm tiền trả viện phí, thuốc men cho bà. Số tiền vay mượn bà con hàng xóm lúc cấp bách cũng cần phải trả lại. Em trai cô ngoài giờ học lại đem luôn cả cặp sách vào viện vừa chăm mẹ vừa học bài để chị yên tâm. An Nhiên tìm các công việc trên báo, cô đã bị hấp dẫn bởi mức lương cho công việc này nên đã đến đây. Mẹ và em trai đang cần cô, cô không thể vì chút sĩ diện của mình mà bỏ cuộc. Cô không làm gì trái lương tâm cả. Vì những người thân yêu của cô, cho dù cô có cực khổ hay tủi nhục bao nhiêu cô cũng phải cố gắng vượt qua. Huống hồ hai cô chú chủ nhà đã đồng ý cho cô chỉ làm việc một buổi, một buổi cô có thể đi học ở trường mình. Một cơ hội quá tốt cho cô rồi. Cô tự an ủi mình.


An Nhiên vừa bước xuống phòng khách, hai vị trung niên trên mặt cũng rất căng thẳng đứng lên nhìn cô. Người phụ nữ bước tới trước mặt An Nhiên, bà cất giọng mang chút thất vọng nói:


- Cô biết con trai cô tính tình kỳ quái nên cũng không thể trách cháu được. Cảm ơn cháu đã đến đây.


- Ngày mai cháu lại đến, cháu muốn anh ấy có chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Cháu sẽ không bỏ cuộc. Cháu đang rất cần công việc này.


- Thật sao? Vậy mà ta cứ tưởng cháu sẽ giống những người trước sau khi gặp nó lại không làm nữa.


Hai vị phụ huynh trở nên vui vẻ như trút được một gánh nặng trong lòng. Họ nhìn nhau mỉm cười và tiễn An Nhiên ra khỏi cửa. Sau khi cô rời đi, người đàn ông trung niên trong trang phục sang trọng quay lại khẽ lắc đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh mình:


- Con bé còn trẻ quá, tôi sợ nó cũng không thể kiên nhẫn, rồi cũng sẽ giống những người trước thôi.


Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu, nhẹ nhàng nói:


- Tôi tin con bé, con bé sẽ khác những người trước.


- Hy vọng là vậy. Ôi con với cái.


Hai vị phụ huynh trở vào nhà ngồi trên chiếc sofa ngay phòng khách trầm ngâm uống từng ngụm trà.


Chiếc xe đạp của An Nhiên đang theo trớn thả dốc xuống chiếc cầu gần khu biệt thự, đột nhiên một chiếc ô tô sành điệu vụt qua mặt cô, thắng gấp và tấp vào lề đường trước mặt. An Nhiên bị bất ngờ nên lúng túng bóp thắng xe và đưa hai chân chà xuống mặt đường tránh xe đạp vào vệ cỏ. An Nhiên bực bội dựng chiếc xe đạp của mình xuống toang bước tới nói chuyện phải trái với tên tài xế. An Nhiên phải dừng bước chân của mình khi thấy từ trên xe một cô gái bước xuống vùng vằn, vẻ mặt rất tức giận, cô ta đẩy cửa đóng rầm một cái, giận dỗi bước vào hàng cây bên đường. Cô gái với dáng người thon thả cân đối, ăn mặc rất quyến rũ và sang trọng. Gương mặt khả ái của cô được trang điểm cẩn thận càng trở nên xinh đẹp. Cô ta đứng khoanh tay trước ngực mình hậm hực, rất nhanh từ ghế lái một thanh niên cũng rất thời thượng, bước xuống gỡ cặp kính râm đang đeo xuống chạy theo dỗ dành. Cô gái giẫy nãy đẩy anh ta ra lớn tiếng hỏi:


- Tối qua anh ngủ với con nào, sao tôi gọi mãi anh không bắt máy ?


- Có con nào đâu. Anh có mình em chứ có con nào đâu. Em à, anh say quá anh ngủ quên nhà thắng bạn, điện thoại hết pin mà không biết. Em đừng giận nữa mà. Anh xin lỗi.


- Anh còn gạt tôi? Thằng bạn của anh đây sao? – cô ta quay ra gây gắt và cầm một xấp ảnh ném ra.


Tên thanh niên mặt mày cau có, nhặt mấy tấm ảnh bị rơi xuống đất lên nhìn. Hắn ta dữ dội phản ứng:


- Cô theo dõi tôi.


- Nếu không theo dõi anh, anh còn dám làm những trò gì sau lưng tôi. Anh nên nhớ, tất cả những thứ anh đang có đều nhờ tôi.


- Được, cô giỏi lắm. Tất cả là của cô, tôi trả lại cho cô. Thằng này mà sống bám đàn bà sao?


- Anh là đồ khốn, tôi vì anh mà làm tất cả kể cả phản bội người yêu tôi, giờ anh dám đối xử với tôi như vậy sao?


- Thì ra, cô vẫn tiếc rẻ người yêu cũ chứ gì. Vậy thì cô quay về với nó đi.


- Ít ra anh ta vẫn yêu tôi hơn anh.


- Vậy thì chia tay đi.


Hắn ta hung hăng ném những tấm ảnh nhạy cảm vào người cô gái, ném luôn chiếc chìa khóa xe ô tô trên tay xuống trước mặt người đẹp và hùng hổ bỏ đi. Hắn ta móc điện thoại ra gọi một chiếc taxi và biến mất hút.


Thấy không khí rất căng thẳng nên An Nhiên cũng không đến đôi co, cô dắt chiếc xe đạp của mình và rời đi. Một lúc sau cô gái cũng lái chiếc ô tô vượt qua mặt cô.


còn nữa...webtrethowebtretho