Cô vợ rớt giá bỗng hóa phượng hoàng chỉ sau 1 chuyến công tác
Ngày mới tán thấy vợ cũng xinh xinh, em không trắng trẻo xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như người ta nhưng nói chung là “vừa mắt” không đẹp mà cũng không xấu nói chung là “ổn”. Nhìn thế thôi nhưng tán mãi mới chịu đổ, cũng kiêu lắm chứ chả đùa.
Khi cá đã cắn câu rồi thì ngày ngày em dính tôi như sam khi này tôi mới nói:
- Trước em chơi trò mèo vờn chuột đúng không? Giờ thì chơi trò keo sơn thế này ai mà chịu nổi.
Nghe tôi nói thế, vợ tôi khi đó lăn ra cười. Đúng là dính vào rồi thì: ‘Chết với bà” không dứt ra được. Sau gần 1 năm hẹn hò thì chúng tôi về chung một nhà.
Ngày mới về em còn điệu đà váy áo đi làm nhưng đến khi vợ sinh xong thì ôi thôi tôi chẳng nhận ra nổi cô vợ của mình nữa. Hôm nào em cũng búi tóc lại, mặc cái áo rộng thùng thình đi khắp nhà, có lúc vợ còn vô tư không mặc áo ngực để tiện cho con bú. Hình thức của vợ đã đến mức báo động đỏ rồi, có mấy lần tôi có góp ý thì cô ấy lại nhăn nhó: “
- Thế anh đi mà đẻ, tưởng sinh con đơn giản lắm sao ? Em đã hi sinh tất cả chỉ vì ai hả? Chẳng phải sinh con cho anh sao?
Tôi tặc lưỡi chịu thua. Nhiều lúc nhìn vợ cũng thấy thương, suốt ngày vất vả với con cái. Giờ con tôi đã được hơn hai tuổi, vợ đi làm lại nhìn cô ấy đã gọn gàng hơn rất nhiều tuy nhiên vẫn “rớt giá” lắm. Em của ngày hôm qua giờ nay đã biến mất, nhiều khi tôi thầm nghĩ: “Ca này khó mà cải tạo được, thôi thì chấp nhận và sống chung với lũ vậy. Vợ mình thế nào thì mình cũng yêu hết”. Nghĩ xong lại ngồi cười đau xót 1 mình.
Thế rồi dịp vừa rồi thấy vợ về quê đón mẹ lên nhờ trông con hộ. Em bảo em phải đi công tác hớn 1 tháng liền vì chi nhánh Sài Gòn thiếu người. Vợ tôi xấu xấu nhưng được cái rất giỏi giang trong công việc. Tôi cũng là người đi làm nên tôi hiểu sự nghiệp quan trọng như thế nào nên vui vẻ để vợ đi vì dù sao giờ con tôi cũng đã có thể đi nhà trẻ và ăn dặm uống sữa ngoài được rồi.
Ngày vợ đi tôi mới thấy nhớ em, thì ra mình vẫn còn yêu đương mãnh liệt lắm, thiếu vợ buồn thế này cơ mà. Ngày ngày vợ có gọi điện về hỏi thăm con, đôi lần thấy vợ chỉ hỏi con và mẹ mà quên hỏi chồng nên cũng thấy chạnh lòng ghê gớm.
Sắp đến kỳ hạn vợ kết thúc chuyến công tác, tôi cứ ngó từng ngày 1. Hôm đó tôi đi làm về đang định gọi tên con thì thấy có người lạ xuất hiện trong nhà. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh da trời – cái màu tôi thích nhất. Nhìn quen quen nhưng cũng hơi lạ lạ, tôi giả vờ ho lên 1 tiếng:
- Ôi chồng yêu đi làm về rồi à?
Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đây rõ ràng là vợ tôi mà, em trắng ra, tóc duỗi thẳng và thân hình mảnh mai hơn trước.
- Ơ vợ, vợ à. Em có phải là vợ anh không? Em về khi nào thế?
- Vợ anh đây chứ con nào nữa.
- Sao em thay đổi khác thế, ù uôi xinh ra bao nhiêu. Vào trong đó hợp nước hay sao mà anh thấy em trắng ra đấy.
- Vất vả lắm em mới giảm được cân và trở nên xinh đẹp thế này để trở về gặp anh đấy.
- Hay có thằng nào trong kia chăm sóc đúng không?
- Được vậy thì còn gì bằng. Nếu có thằng đó thật thì chắc hẳn nó chăm em tốt hơn anh chăm rồi.
- Tốt hơn là tốt hơn thế nào, anh chăm béo tốt thế kia còn giờ em gầy đi còn gì?
Nói xong hai vợ chồng phá lên cười, mẹ tôi cũng vừa bế cháu ra từ nhà tắm nghe hai đứa nói chuyện mẹ cười rồi bảo:
- Hai đứa mày mới có hơn tháng không gặp mà như chục năm ấy nhỉ?
Hôm đó ăn cơm tôi cứ nhìn trộm vợ mãi:
- Rõ ràng là xinh lên bao nhiêu, lại còn biết kẻ mắt nữa chứ, thật không thể tin nổi chỉ sau 1 chuyến công tác ngắn mà cô vợ rớt giá của mình lại thay đổi như thế.
Kể cũng lạ, chắc do đàn ông yêu cái đẹp nên từ ngày vợ xinh lên và biết cách làm đẹp tôi cứ thấy đời phơi phới hẳn. Đi làm về sớm hơn, yêu chiều vợ con hơn và gia đình cũng vui vẻ hạnh phúc hơn. Các bác ạ, xấu như vợ em mà còn có thể đẹp lên thì các bác hãy đầu tư cho vợ làm đẹp, giảm cân đi, kiên trì rồi sẽ thấy thành quả thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1