Chap 1


- Gia Vinh, Gia Vinh, chậm lại, đợi… đợi Yên với!


Trong sân trường lúc này chỉ còn khoảng hơn chục học sinh cuối cùng đang thong thả cuốc bộ ra cổng, bỗng nghe tiếng gọi vang cả một góc sân, ngoảnh đầu lại thấy một cô gái tóc buộc cao, trông gương mặt rất hoạt bát đang chật vật vừa ôm cặp sách vừa chạy, miệng không ngớt gọi một tên con trai cách đó không xa đang thủng thẳng đi về phía trước như không nghe tiếng cô gọi.


Chỉ nhìn lướt qua, bọn học sinh cũng biết cô gái đó là An Yên – bí thư lớp 11 Văn Anh, kiêm đồng chí ủy viên đoàn trường ban truyền thông, báo chí. Đặc san báo hàng tuần của trường đều do cô bạn này đích thân biên tập chính, thêm việc các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền của trường đều thấy cô tham gia rất năng nổ nên hầu như bọn học sinh và giáo viên trong trường đều biết đến. Còn tên con trai dáng cao cao đi phía trước thì không biết rõ tên gì, chỉ biết hình như cũng là khối 11, lớp ban A, toán – lý – hóa thì phải. Dáng người hơi gầy, da lại trắng, một tay cầm cặp sách, một tay đút túi quần thủng thẳng đi không nhanh, không chậm hướng về phía cổng, trông rất ra dáng công tử con nhà có tiền nha, bọn học sinh thầm nghĩ.


Chạy được một lúc cũng bắt kịp Gia Vinh, An Yên nắm chặt một bên cánh tay đang đút vào túi quần của Gia Vinh, vừa thở hồng hộc vừa trách:


- Đi chi mà nhanh dữ vậy hả? không nghe người ta gọi hay sao chứ?


Khẽ nhìn gương mặt của An Yên, mồ hôi lấm tấm đang lăn từ từ trên chiếc trán cao xuống đôi gò má vì chạy đuổi theo hắn mà hồng cả lên.


- Ai bảo chân ngắn. Lại còn lề mề không chịu về cho nhanh.


- Chân ngắn cái đầu Gia Vinh nha.


Vừa nói, An Yên vừa chun mũi, khẽ quắt mắt nhìn Gia Vinh một cái, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt cánh tay Gia Vinh như sợ hắn ta lại nổi hứng bỏ cô đi về trước. Trong lòng nỗi bực dọc vì phải chạy đuổi theo nãy giờ đã bay biến theo gió nhanh như cái tính hấp tấp của cô nàng vậy. Gia Vinh nhìn cô nàng gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, chân cũng tự giác bước chậm lại, đưa tay ra lấy chiếc cặp to tướng đựng sách và đủ các thứ linh tinh của An Yên rồi cầm lấy. Thế là trong cảnh tan trường như mọi ngày ấy, người ta thấy bóng hai cô cậu học sinh, một người dáng cao gầy một tay cầm hai chiếc cặp, tay còn lại đang được cô bạn đang bước chân sáo bên cạnh giữ lấy, vừa đi miệng vừa tíu tít kể chuyện hôm nay của cô nàng, xem chừng câu chuyện còn phải rất dài mới kết thúc nhưng biểu hiện gương mặt của cậu học sinh kia xem chừng vẫn kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe.


- Gia Vinh này, bọn thằng Thái An, Anh Đức hẹn chủ nhật này sang nhà Thái An họp mặt, tổ chức nấu lẩu, làm thịt nướng BBQ đó. Vậy chiều Gia Vinh tan lớp toán rồi chạy qua nhà Thái An luôn nhé.


-Thế Yên tính qua nhà Thái An bằng gì?


-Yên tính tự chạy xe qua, cũng gần mà. Nhà Thái An đâu xa nhà Yên lắm đâu.


Không cần suy nghĩ, Gia Vinh liền nói:


- Không cần đâu, chủ nhật lớp của Gia Vinh cũng tan sớm, khoảng 5g Yên ở nhà chuẩn bị đi, Gia Vinh chạy qua đón qua nhà Thái An luôn cho tiện.


- Thôi đi, lâu ngày không chạy xe rồi, Yên tự đi xe được mà, có sao đâu chứ. Nhà Thái An gần lắm, chạy từ nhà Yên qua có 15 phút chứ mấy.


An Yên nghe nói Gia Vinh lại giở cái thói gia trưởng, lớn lối ra không cho cô nàng chạy xe thì liền lớn tiếng. Gia Vinh cũng chẳng nhượng bộ, đáp trả.


- Tính cho gãy luôn cái chân còn lại mới vừa lòng à?


- Xùy, xùy, cái miệng thối hoắc


Dừng lại ngẫm nghĩ gì đó, cô nàng khẽ liếc mắt:


- Chờ thì chờ, không được đến trễ, 5g là 5g à. Thử mà đến trễ xem, Yên không thèm đợi đâu hen, Yên tự đi xe cũng được.


Cô không cam tâm, bĩu môi nói, miệng lầm bầm cái tên cứ hay trù ẻo cô.


An Yên bản tính hiếu động nhưng hơi hậu đậu, hấp tấp. Từ nhỏ cứ thích đạp xe chạy đi chơi khắp nơi, nhưng suốt ngày luôn chạy xe va không phải cây thì cũng hàng rào chắn, vấp té, trầy xước tay chân đếm không hết, cô nàng thì vẫn toe toét cười bảo “không sao, không đau” nhưng bạn bè An yên từ lúc quen biết cô nàng thì đã bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng. Đầu năm nay, An Yên trong một lần đang đứng ngay bên lề chờ qua đường, thì cũng bị một ông chú say xỉn từ đâu chạy đến tông cho một phát xây xẳm mặt mày, đầu gối rách da phải may tận 5 mũi, đau đến níu áo Gia Vinh trong phòng cấp cứu khóc oa oa. Lúc đó Gia Vinh nghe điện thoại chạy đến đã xanh xám mặt mày, bảo dạo này giao thông tệ hẳn ra, đường sá đông đúc, xe càng ngày càng chạy ẩu, bảo để sau này đưa rước cô đi học. Nhưng An Yên nào chịu, khóc xong liền quẹt nước mắt, cười toe


- Không cần đâu, chỉ bị rách da tí thôi, may xong vài ngày là lại đi xe được ngay ấy mà. Yên không thích bị đưa rước giống trẻ nít đâu ha.


Gia Vinh thầm rủa tên con nhỏ bạn trong đầu, nhưng thấy cô kiên quyết nên cũng không cố ép. Chỉ là sau đó, tranh thủ tan học đợi An Yên cùng chạy xe theo về. Bạn bè đều bảo không biết là tại cô hậu đậu hay tại số cô xui xẻo nữa. Thực tế chứng minh, là số cô xui xẻo thật, khoảng hơn 2 tháng trước cũng đang vừa đạp xe, vừa hát vu vơ trên đường về nhà trong một ngày Gia Vinh bận ở lại học tăng tiết trên lớp, bất ngờ một chiếc xe 16 chỗ lạc tay lái, đâm vào chiếc xe của An Yên đang ở phía trước, hất cô nàng ngã xuống đống đá công trường gần đó, bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, mơ hồ biết mình đang nằm trong phòng bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng xộc ngay đến mũi, nhìn bên cạnh thấy bạn bè đang đứng dưới chân giường, một vài đang ngồi trước cửa phòng, liếc sang bên cạnh, thấy ngay gương mặt quen thuộc bao năm nay đang nhíu mày, đăm đăm nhìn mình, không nói một lời, nhìn xuống cái chân trái đang bị bó thành cái chân voi to tướng, mặt mêu mếu sau đó đành để Gia Vinh đưa rước đi học mỗi ngày. Đến nay cũng đã cắt bột nhưng đã thành thói quen, thêm mẹ cô cũng chưa yên tâm cho cô tự đi xe đi học nên nhờ Gia Vinh, thằng bạn chơi từ năm lớp 6 đưa cô đi học, chở cô về. Cũng không phải ngày ngày Gia Vinh đều qua chở cô đi, đôi khi là mẹ tranh thủ được vài ngày chở cô đi rồi vội vã quay đầu xe hướng ngược lại đến công ty cho kịp giờ làm, khi mấy đứa bạn hẹn cô đi ăn sáng sẵn qua chở cô đi cho tiện, cũng có đôi khi là mấy vệ tinh dai dẳng qua nhà mượn cớ đón cô cùng đi đến trường.


Cuộc sống của An Yên, vì bản tính hoạt bát, hiếu động, lại phóng khoáng, vui vẻ hay giúp đỡ mọi người nên lúc nào cũng có bạn bè và những vệ tinh vây quanh, vì thế Gia Vinh chỉ là một mẩu trong cuộc sống của cô. Đối với cô, sự tồn tại của Gia Vinh như một điều hiển nhiên, như việc mỗi ngày thức dậy phải đánh răng, rửa mặt vậy. Nếu có đặc biệt hơn những bạn bè khác là vì Gia Vinh học cùng bốn năm cấp 2 với An Yên, hai đứa chơi với nhau từ lúc mới vào lớp 6, sau đó thân với nhau đến tận bây giờ. Nên trong số đám bạn thân mang giới tính “nữ” của An Yên thì Gia Vinh nghiễm nhiên được xem là đặc biệt hơn cả. Cô còn nhớ rõ lúc vào lớp 6, hai đứa còn ngây ngô xưng hô “bạn với tui” sau đó thân nhau hơn thì tự động lúc nào đã chuyển sang gọi là “mày tao” cũng không hay. Lúc đó Yên đang trổ mã, cao hơn Gia Vinh hẳn một cái đầu, lúc nào cũng thích vò đầu Gia Vinh trêu “mày là thằng nhóc ranh, kêu chị đi, kêu chị đi”. Bỗng chốc nghỉ một mùa hè, vô thức đã thấy Gia Vinh cao bằng An Yên, đến bây giờ thì cô nàng miễn cưỡng mang giày cao gót cũng chỉ cao qua vai Gia Vinh vài phân, muốn vò đầu hắn ta như thuở tuổi mười hai, mười ba tuổi là một điều hoàn toàn khó khăn, trừ khi cô nàng hành động trong lúc lén lúc, hắn không đề phòng thì họa may còn được. Về chuyện đổi cách xưng hô, thì An Yên nhớ rõ là vào khoảng gần cuối năm lớp 9, trong một lần An Yên vẫn “mày mày tao tao” như thường lệ thì bỗng thấy Gia Vinh nhíu mày, nói


- Lớn rồi, đừng xưng mày tao nữa, nghe không hay


An Yên ngẩn người, không hiểu thằng bạn hôm nay có phải bị ấm ở đầu không:


- Có sao đâu, không hay cái gì mà không hay, chứ không xưng mày tao thì mày kêu tao bằng chị nhé. Hehe.


- Xưng tên đi. – Gia Vinh đáp cộc lốc


- Xưng tên? – An Yên kéo dài giọng – chẳng lẽ xưng Vinh với Yên, èo, sến quá đi. Không thèm.


An Yên vừa chun mũi đáp. Bỗng, như chợt nghĩ ra điều gì liền lao đến định sờ đầu của Gia Vinh nhưng liền bị hắn ta biết được, nghiêng người né, cô nàng vẫn cười khanh khách đầy gian tà:


- Mà cũng được. Gọi tên cũng hay. Kêu là Vinh không thì không hay, gọi là Vinh Nhi nhé. Tiểu Vinh Nhi. Ha ha ha.


Sau đó là một tràng cười ha hả, cười đến đau cả bụng. Cô nàng từ bé đã thích trêu cái tên Vinh nghe giống như tên con gái, mỗi lần muốn chọc tức Gia Vinh sẽ lấy cái tên ra mà trêu. Gia Vinh thì chưa từng để ý đến vấn đề này, tuy nhiên, sau này cứ hay bị An Yên lấy tên ra trêu, lại bảo tên con gái thì cũng bắt đầu đâm ra bực. Nên sau đều không thích bạn bè gọi mỗi tên mà phải kèm luôn tên lót là Gia Vinh.


- Gọi là Gia Vinh giống mọi người đi. Cười cái gì, xem ba cái loại phim cổ trang tình cảm tào lao nên đầu óc bị hư rồi hả.


Vẫn không nén được cười, An Yên lắc đầu nguầy nguậy:


- Tao không kêu, không thèm kêu, không có quen tí nào hết.


Đứng nhìn đứa con gái trước mặt vì cười mà đã có mấy giọt nước đọng ngay khóe mắt, Gia Vinh trầm mặt:


- Vậy mua Conan cho coi miễn phí một năm thì thế nào?


- Conan một năm ra có bao nhiêu tập đâu mà kì kèo. Mày biết tính quá hen.


Nghe thế nào cũng thấy mày tao cũng không thuận tai, Gia Vinh nhìn An Yên, dạo gần đây đã bắt đầu xưng hô trống không nhưng không biết con người vô tư, vô tâm trước mặt có để ý đến chưa:


- Khao một chầu phim với BBQ cộng thêm mua Conan cho coi miễn phí không giới hạn thì thế nào.


- Chà, hấp dẫn ghê ta – ngẩng đầu nhìn trời ra vẻ ngẫm nghĩ - Cũng được, dù sao cũng là xưng hô thôi mà, chị đây không thèm chấp với mày. Mày viết cam kết, kí tên đàng hoàng đi, tao mới tin. Hehe. Không thôi mày lật lọng, trở mặt thì sao.


An Yên rất chi là không nguyên tắc trong việc giữ chính kiến lúc ban đầu của mình. Nghe đến được khao ăn, khao chơi là hai mắt đã sáng lên, rất vô tâm gọi hai tiếng “Gia Vinh” rồi cứ vô tư gọi mãi cho đến tận bây giờ, cũng chẳng biết được người nào đó trong lòng đều rất vui mỗi lần cô gọi đến tên mình, tuyệt nhiên chẳng lần nào thấy phiền khi suốt ngày cứ bị cô gọi không sai vặt cũng là nhờ vả.


Gia Vinh tuyệt nhiên không thấy phiền khi bị cô gọi để nhờ vả hay sai vặt nhưng lại rất phiền lòng khi nghe cô gọi chỉ để tâm sự chuyện tình cảm của cô, tỉ tê đòi Gia Vinh làm quân sư, lần nào ngồi nghe cô khen Đức Ân khóa trên tốt thế này, giỏi thế kia, đẹp trai như thế nào đều khiến Gia Vinh mặt đen đi một nửa, trong lòng không ít lần mắng thầm cái tên Đức Ân kia có gì tốt, chỉ thấy giọng nói nhỏ nhẹ nghe như giọng con gái mà thôi. Càng nghĩ càng khiến Gia Vinh ngứa đến tận chân răng.


An Yên thích thầm Đức Ân lớn hơn bọn họ một tuổi, mà thứ tình cảm thầm lặng này đến nay đã được 2 năm rồi, cô nàng thích Đức Ân năm cô nàng 15 tuổi, khen anh ta học giỏi, tính tốt, lại nhỏ nhẹ, dịu dàng, suốt ngày cứ đi theo anh ta cười cười nói nói, còn Đức Ân tình cảm đối với An Yên như thế nào thực ra chẳng ai biết, chỉ thấy Đức Ân không quen bạn gái, cũng chỉ đi với mỗi An Yên, đến họp mặt lớp mình cũng dẫn cô nàng đi theo cùng, có ai hỏi đến An Yên là gì của anh, thì anh chỉ xoa đầu An Yên, cười dịu dàng bảo “em”. Một chữ “em” của Đức Ân mà khiến An Yên ăn ngủ không yên, cứ vò đầu, cắn tay suy ngẫm chữ “em” này là bắt nguồn từ “em gái” hay là “em…” nào khác…. Aaa… càng nghĩ cô càng rối rắm, nhưng sợ hỏi thẳng lại nhận được câu trả lời không mong đợi, thế nên cô vẫn cứ mơ mơ hồ hồ đi cạnh anh đến tận bây giờ. Bao nhiêu băn khoăn, phiền muộn đều trút lên đầu Gia Vinh, tâm sự với hắn cùng với Hạ Băng – bạn thân mang giới tính “nữ” của cô.