CHIỀU NHỚ


( Hồng Hạnh)


Nắng đốt cháy chiều vào cõi vô biên


Gió dắt mây khẽ khàng vào khoảng nhớ


Anh đốt lòng em nồng nàn một thuở


Ðốt tận cùng sâu thẳm của thương yêu.


Nỗi nhớ nào da diết biết bao nhiêu?


Cứ bủa vây em đêm ngày thổn thức


Cứ đằm sâu cuốn về miền ký ức


Một mảng lam chiều xóa hết những tinh khôi.


Lá nói điều gì đằng sau nét môi?


Chiều chếnh choáng say trong men tình ái


Mỗi bước chân em dường như nhích lại


Ðến gần anh hơn những thoáng mong manh.


Anh đừng bỏ em giữa đồng cỏ màu xanh


Ðừng nhìn em bằng cái nhìn nhức nhối


Em đã qua một thời nông nổi


Anh hiểu gì từ sâu thẳm mắt em?


Chiều nhạt nhòa nhường lại cho đêm


Những sợi nắng khẽ buông vào khoảng tối


Cỏ chiều nay dưới chân em bối rối


Em giật mình lạc lối giữa hư vô.