- Đang có một dự án ở ngoại thành, tôi cần các anh chị đi khảo sát và báo cáo tình hình để triển khai thiết kế phần nội thất cho nó. Tổ thiết kế cử người đi nhé. Trong hôm nay, đầu tuần báo cáo cho tôi.


Tiếng của trưởng phòng vừa cất lên. Không khí trò chuyện buổi sáng của cả phòng im bặt. Mọi ánh mắt lấm lét nhìn nhau. Cô có cảm giác hình như mọi người không có hứng thù gì với dự án này. Vì nó ở xa hay vì lý do gì ? Một đứa nhân viên tính hết hôm nay nữa là mới tròn hai tuần làm việc như cô không khỏi thắc mắc. Qua vài giây im lặng không thấy tiếng trả lời, trưởng phòng bắt đầu chỉ định.


- Tổ trưởng Hùng, anh Quân và cô Thảo đi nhé. À cho cả con bé nhân viên mới đi theo để học hỏi.


- Dạ. Rõ thưa sếp. Tiếng anh Tổ trưởng vang lên dõng dạc.



Ngày hôm nay đối với Hạ Nguyên là một ngày thật đầy phiền não.



Ba cô và một người bạn làm ăn lâu năm của ông đã hứa hẹn gì với nhau rồi bắt cô chiều thứ sáu này phải đi gặp mặt con trai ông ấy. Từ khi mẹ cô qua đời sau vụ tai nạn giao thông, quan hệ của cô và ba cô không tốt cho lắm. Năm cô học lớp 8, mẹ cô ra đi đột ngột để lại trong cô một nỗi đau không thể nào tả được. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi ngay sau khi ba cô đi bước nữa. Một gia đình yên ấm, một cuộc sống không âu lo bỗng chốc sụp đổ dưới chân cô. Cô sống tách biệt, lầm lũi va ương bướng hơn. Và dĩ nhiên cô cũng phản đối ngay việc ba cô bảo đi gặp mặt anh chàng con trai ông Chủ tịch HĐQT tập đoàn xây dựng. Nhưng có ý kiến của bà nội nên cô phải đành chấp nhận nhận lời. Từ ngày mẹ cô không còn, ba đi bước nữa, bà nội là người chăm sóc và yêu thương cô. Cô cũng rất yêu quý bà nội. Bà đã bảo ba mua cho cô một căn nhà nhỏ trong con phố yên tĩnh sau khi dì sinh em bé trai cho ba cô. Cô và dì không hợp tính nên bà muốn thế. Bắt đầu học phổ thông cô đã sống tự lập trong căn nhà nhỏ đầy hoa của mình. Cô trồng hoa, chăm sóc nó để không còn thời gian nào rảnh rỗi, cô cố xua đi những mất mác trong lòng mình. Những ngày nghỉ cô thường về quê thăm bà.



Quên chuyện hẹn hò đi, hôm nay được ra ngoại thành coi như một chuyến đi trải nghiệm cho công việc của cô. Cô thấy hào hứng lắm nhưng các anh chị cùng phòng thì không thích nó tý nào. Cô quay qua hỏi nhỏ chị Ly ngồi cạnh mình.


- Chị ơi sao em thấy các anh chị không thích đi dự án này vậy?


- Dự án chung cư xanh này khởi công lâu rồi em ạ, nhưng tiến độ không đúng gì cả, bên mình trúng thầu nội thất mà chờ nó xây dựng xong mòn mỏi luôn. Hẹn bên mình mấy lần rồi, xuống đó lại về không hoài. Lại xa xôi nữa. – Chị cười ghé vào tai cô nói nhỏ.


- Vậy hả chị. Vậy không biết lần này sao nữa.


- Chắc cũng như những lần trước em à.


Nghe chị nói cũng khiến cô bắt đầu nản. Nhưng thôi cứ hy vọng lần này sẽ khác.


- Sáng nay chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, bản vẽ và đồ nghề cần thiết, Ăn cơm trưa xong mình xuất phát nhé. – Anh Hùng tổ trưởng lên tiếng.


- Dạ vâng.


- Hạ Nguyên, em đi theo ghi số liệu.


- Dạ. – Tôi khẽ đáp.


Sau bữa ăn, cô vội vàng chuẩn bị đồ đạc của mình theo chân nhóm đi khảo sát. Cái bệnh sợ xe ô tô của cô từ nhỏ đã hành hạ cô tới giờ. Cứ mỗi lần đi xe cô lại bị say xe, ói ra cả mật xanh mật vàng. Nó ám ảnh cô đến nỗi mỗi lần có chiếc xe nào đi ngang qua mặt cô đã muốn ói. Thủ sẵn mấy cái túi nilong để tránh dừng xe phiền phức, cô nhét vội vào ba lô và nhanh chân ra xe của công ty đang đợi.



Hành trình gần 45 phút đã tới nơi. Không khí ngoại thành thật thích, những hàng cây xanh ngát dọc hai con đường dẫn vào khu công trình đang làm việc. Mọi thứ còn khá ngổn ngang, tiếng bơm bê tông, xe trộn bê tông, tiếng máy kéo, gạch đá vẫn ầm ầm. Nhưng theo anh Hùng thì nó đã đâu vào đấy hơn so với đợt trước. Mấy anh chị công nhân vẫn nhịp nhàng làm việc giữa cái trưa nắng như đổ lửa. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai cũng vừa làm vừa tán gẫu rồi những tiếng cười khoái chí cứ cất lên.



Thấy đoàn khảo sát của cô có hai cô gái trẻ, mấy anh thanh niên lên tiếng:


- Em gì ơi tìm anh hả?


- Em ơi tìm anh nè đừng gặp thằng sở khanh này chi.


- Em áo trắng váy đen ơi cho xin số điện thoại chiều đi café nhe.


- Tha cho em nó đi, anh toàn café ôm không thì ai mà chịu. – một chị công nhân chuyền gạch lên tiếng.


- Em ơi anh chưa vợ nè. Về làm mẹ con anh đi em.


Mọi người cùng phá lên cười. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười thân thiện. Cô tuy là một tiểu thư nhưng cuộc sống tự lập của cô ở căn nhà trong con phố nhỏ, con phố có rất nhiều người lao động. Cô luôn thân thiết và cởi mở với những đứa trẻ xóm lao động đó. Nên ba mẹ nó cũng quý mến cô. Rồi thành hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Qua tiếp xúc với xã hội, cô rút ra được một điều, con người dù ở đâu cũng có kẻ xấu – người tốt. Không phải ai có học thức cũng có văn hóa và ngược lại không phải ai không có học thức là không có văn hóa. Những người lao động quanh cô, cũng có những kẻ lưu manh, gian lận, nhưng cũng có những người sống rất chân thành. Nên việc trêu chọc của mấy anh chàng thợ hồ cũng chỉ là trò đùa cho vui mà thôi. Cô luôn cười với mọi người một cách thân thiện nhất.



Nhìn qua thấy chị Thảo đi cùng có vẻ bực bội, chắc vì mấy anh kia nói mấy từ “dân dã” hơi tục.


- Mấy thằng cha này, làm lo làm đi, thấy gái là tươm tướp.


- Anh với anh Hùng cũng vậy đó nha, em nói vậy đụng chạm lắm à. – Anh Quân trêu.


Bác bảo vệ làn da rám nắng cười đôn hậu vừa đưa mũ bảo hộ cho đoàn của cô vừa nói:


- Ở đây tụi nó vậy đó, thấy người mới vào mà đặc biệt là mấy cô thì chọc ghẹo rồi cười ầm ĩ. Các cô đừng buồn.


- Dạ vâng. – Cô khẽ đáp. Chị Thảo vẫn im lặng nhưng cũng bớt phần bực dọc.


- Cho cháu gặp anh Đan, thầu ở đây ạ. – Anh Hùng hỏi.


- À, Sỹ Đan, cậu ấy đang ở khu làm việc bên kia, chỗ cái container đỏ đó.


- Vâng, cảm ơn chú.


Bên trong container là văn phòng làm việc của Công ty xây dựng Vân Phong. Vừa mở cửa ra, một cảnh tượng bừa bộn đập vào mắt cô. Giấy tờ, bản vẽ nằm xáo trộn cái trên bàn, cái trên sàn. Nhìn lại cũng khá giống cô trong tình trạng này, vai đeo các bản vẽ, tay ôm sấp hồ sơ, sổ ghi chép,...Tiếng điện thoại reo lên, một anh chàng trong bộ đồ bảo hộ lao động ngưng nhìn vào bản vẽ, trả lời điện thoại:


- Alo, Tôi Sỹ Đan nghe đây, có chuyện gì sao.


Tiếng trong điện thoại trả lời gì đó rất lâu, anh ta lên tiếng:


- Căn hộ khu đó cứ tiến hành theo bản vẽ tôi đã đưa, có phần lưu ý tôi note lại cậu cần chú ý làm cho đúng. Tôi sẽ sang đó ngay.


Thấy có người mở cửa, anh ta quay ra. Cô nhìn rõ một một anh chàng làn da trắng, đôi mắt sâu, đôi chân mày rậm, mũi cao và mái tóc hơi dài qua ót đầy phong trần. Trong bộ quần áo bảo hộ lao động nhìn anh rắn rỏi và mạnh mẽ hơn. Anh ta có một vẻ lãng tử, bất cần nhưng có chút gì đó rất quen mà cô không nhớ mình đã gặp anh ta ở đâu hay giống với một người nào đó cô đã gặp. Đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ của mình, anh ta lên tiếng:


- Mấy anh chị muốn gặp tôi sao?


- Chúng tôi bên Công ty Thiết kế Tường Minh.


Anh gật gật đầu.


- Ở đây hơi lộn xộn, mình khu nghỉ ngơi bên kia nói chuyện cho tiện.


Đi theo anh ra một căn nhà nhỏ bên ngoài cạnh mấy cây to. Bên đó có mấy bộ bàn ghế đá, có một tủ nhỏ bán nước và thuốc lá. Cô đoán đây là chỗ nghỉ trưa, ăn uống của mọi người. Chị Thảo huých vào tay cô nói khẽ:


- Anh này đẹp trai nè em.


Cô cười và lắc đầu. Cái lắc đầu nhẹ như nói lên suy nghĩ của cô: người đẹp thường đào hoa, đào hoa thì không chung thủy. Không chung thủy là thứ mà cô ghét nhất trên đời. Cô vẫn thường nghe mọi người nói rằng chồng đẹp là chồng người ta. Nên cô cũng công nhận anh chàng Sỹ Đan này cũng đẹp, đẹp chỉ để chiêm ngưỡng mà thôi. Với cô cái đẹp phải từ tâm hồn thì mới đáng quý.



Anh Hùng nghe chị Thảo nói, quay lại lườm một cái rồi tiếp tục bước theo anh chàng lãng tử kia. Chị Thảo hiểu ý chỉ chỉ vào cô đính chính:


- Em bảo cái Nguyên. Không phải em.


- Chị Thảo lộn xộn chết với anh Hùng nghe, em theo phe anh Hùng đó. – Anh Quân lên tiếng.


Chị bẽn lẽn ra dấu cho anh Quân nói khẽ thôi sợ Sỹ Đan nghe thấy: Suỵt suỵt …


Ngồi vào bộ bàn ghế đá dưới gốc cây, những cơn gió thoảng qua mát dịu làm vơi bớt những mệt mỏi ngồi xe ô tô của cô và những bụi bặm từ công trường cũng không còn vương theo nữa. Bỏ đống giấy tờ xuống như trút bớt được cả chục kg trên người. Sỹ Đan giơ tay về phía xe bán nước ra dấu:


- Cho mấy chai nước em ơi.


- Dạ đợi chút. – Tiếng cô bé bán nước vang lên trong trẻo.


- Anh vẫn café đá hả? – Cô bán nước hỏi lại.


- Ừ.


- Các anh chị uống gì cứ kêu nha, ở đây chỉ có vậy thôi. Muốn tốt hơn phải về Sài Gòn rồi.- Sỹ Đan quay qua nói.


- Không sao đâu, mình vào việc chính luôn nha. – Anh Hùng nói.


- Chúng tôi đã có bản vẽ thiết kế của các căn hộ, chỉ là muốn khảo sát thực tế và đo lại vài kích thước để kiểm tra với bản bản thôi. Không biết công trình của mình đã xong hết chưa. – Anh Hùng hỏi tiếp.


- Dự án này chia làm 3 khu, Khu A, B đã xong phần cơ bản, chỉ còn sơn và phần ngoại thất là ok. Khu C do bên khách hàng yêu cầu chỉnh sửa lại chút ít so với bản vẽ ban đầu nên chúng tôi đang hoàn thiện. Nếu khảo sát có thể tiến hành từ hai khu A, B trước.


- Vậy may quá. Anh có thể dẫn chúng tôi sang 2 khu đó không?


- Tôi không thể trực tiếp dẫn các anh chị sang đó. Tôi đang giám sát khu này. Tôi sẽ cho người dẫn đi. Đợi một chút anh ta có việc ở Công ty nên xuống trễ. Cũng sắp xuống rồi.


- Vậy hay quá, cảm ơn anh.


Vừa cầm ly café nhấp một ngụm, anh ta bỏ xuống:


- May quá, anh ta đến rồi.


Nhìn theo hướng Sỹ Đan chỉ, một anh chàng sơ vin với chiếc áo khoác kaki xám, gương mặt thanh tú, da trắng đang tiến lại.


- Có chuyện gì cậu gọi tôi gấp vậy? – anh ta lên tiếng.


- Đây là các anh chị bên công ty thiết kế nội thất, họ xuống khảo sát các khu nhà mình đã hoàn thành. Đây là anh Hùng, anh Quân. Còn đây là Nhật Phong, phó giám đốc dự án này. Anh ấy sẽ giới thiệu với các anh chị về 2 khu nhà bên kia nhé.


Anh ta quay sang hai cô gái:


- Hai cô này là…


Biết ý, chị Thảo nói:


- Tôi là Dạ Thảo, bé này là Hạ Nguyên. Xin chào các anh.


- Cậu làm việc với họ. Tôi phải đi rồi. – Sỹ Đan vỗ vai Nhật Phong, liếc mắt qua cô một cái lạnh lùng rồi bước đi về phía công trường. Cô khẽ gật đầu như chào anh.


- Tôi dẫn mọi người sang đó nhé. – Nhật Phong nói.


Anh Hùng quay sang phân công cho mọi người:


- Quân đo đạc và Nguyên ghi số liệu nhé.


- Thảo em hướng dẫn cho Nguyên ghi. Làm sớm còn về sớm.


- Dạ.


Nghe anh Hùng nói thế, biết cô là người mới, Nhật Phong quay sang trêu cô:


- Em ghi chép đầy đủ nha, chứ sai lại phải gặp anh nữa, anh nhớ em luôn à.


- Hình như anh Phong chấm em nhân viên của tui rồi hả. Vậy hên nhóm mình rồi, được hướng dẫn cẩn thận, em ráng hi sinh đi để các anh chị nhờ nghe. – anh Quân lên tiếng.


Cô muốn độn thổ luôn chứ hy sinh gì nữa. Sao lại ghép đôi cô với anh ta chứ. Anh Hùng tổ trưởng vốn khó tính và ít nói cũng quay sang cô rồi cười.


- Mặt đỏ lên rồi nha. – chị Thảo thêm vào.


- Không có đâu chị, đừng trêu em. – Cô nũng nịu.


Còn tiếp.