Chap 1: Bạn


- Ái


- Cái con bé này mắt mũi để đi đâu thế?


- Tôi xin lỗi


- Xin lỗi là xong à? Có cần tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra mắt không?


- Tôi xin lỗi.


Rồi cô bước đi trước ánh mắt khó hiểu của anh. Chẳng hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì? Mấy ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì với cô mà cô như người vô hồn, không hoàn thành xong nổi việc gì, động vào cái gì cũng hỏng. Vốn dĩ cô đâu có thế? Thông minh - Nhanh nhẹn - Giỏi giang - Khéo léo là những mỹ từ mà bất cứ ai trong công ty cũng dành để nói về cô. À còn một điều nữa đó chính là "Chân dài" mọi thứ tốt đẹp đều hội tụ đủ trong cô khiến cho Cô trở thành tâm điểm của sự ghen ghét của những nàng chân dài nhưng óc ngắn nhưng lại trở thành sự khao khát thèm thuồng của đấng mài râu. Không một ai trong công ty thấy cô ngoài giờ làm việc có bạn trai đi cùng, có gặp cũng chỉ thấy cô cùng những người bạn trai có gái có đi tiệc tùng, ăn uống hay du lịch... Họ đồn đại: Cô cặp đại gia chấp nhận làm vợ lẽ nên không bao giờ giám công khai tình cảm. Hay cô bị les. Cô yêu đơn phương một người đã có gia đình... Ôi! những lời đồn đại xung quanh cô khiến anh luôn hoang mang và tò mò, quan sát cô từ xa.



Một tuần sau. Tại bar Tequies trong tiếng nhạc ồn ào anh ngồi cùng những người bạn của mình trò chuyện vui vẻ. Bỗng từ xa anh thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng cách ăn mặc thật gợi cảm, vây quanh là 3,4 người đàn ông khi người con gái đó quay mặt lại Anh choáng váng - Phương cô nhân viên tài giỏi của anh. Nhìn đồng hồ đã 12h đêm mà có vẻ cô vẫn còn say sưa trò chuyện và uống rượu lắm. Chẳng nhẽ mai định nghỉ làm hay sao? Chẳng nhẽ cô đúng như lời đồn đại?....



- Phương? (Anh gọi giật lại)


- Dạ (Phương quay lại mặt ngạc nhiên)


Chẳng thèm để cô giới thiệu với bạn hay nói gì anh lôi cô ra ngoài và nói:


- Xem mấy giờ rồi? Mai cô không định đi làm à?


- Dạ


- Dạ gì? Phương về đi tôi đưa về.


- Dạ?


- Lại dạ. Lên xe


Lật đật cô bước lên xe mà không dám nói một câu hay chào bạn cô.


- Nhà cô ở đâu?


- Dạ 12 đường Bông Mai ạ


Trên đoạn đường về anh và cô không có cuộc đối thoại nào. Dường như 2 người chìm vào suy nghĩ, thế giới riêng của chính mình.


- Đến nơi rồi cô về ngủ luôn đi.


- Dạ. Cảm ơn xếp


- Ơn huệ gì? Mai đúng giờ, trễ trừ lương cả tháng.


- Dạ


Vừa mở cửa vào phòng Mai - cô bạn cùng phòng đã nói:


- Ê bồ! Zai nào đưa bồ về vậy hả?


- Xếp đấy. Hắc xít nhất công ty


- Ủa zậy sao đưa bồ về? Định cưa bồ hả?


- Đang chơi với tụi Hải Xoắn í gặp thì ổng lôi về doạ dẫm mai đi trễ thì cắt lương chứ cưa cẩm nỗi gì?


- Ghê gớm cả ngoài giờ làm thì đúng là hắc ám rồi. Thế mà tui cứ tưởng bồ mở đường cho zai theo rồi. hí hí


- Tui đâu có như bồ :)


- Như tui thì sao? Tình yêu không có lỗi mà?


- Phải không có lỗi nhưng lỗi là bồ chọn người yêu như nào thôi. Mà bồ hôm nay không đi chơi sao? Tui thấy sửa soạn từ tối mà?


- (Mặt sầu) Uh anh ý không thu xếp được


- Hazz bồ định thế này đến chừng nào?


- Không biết. Thôi ngủ đi


Phương và Mai là đôi bạn thân từ cấp 3 đến khi thi đại học họ cũng rủ nhau thi cùng trường tuy khác khoa. Phương cá tính bao nhiêu thì Mai dịu dàng bấy nhiêu. Chính vì thế mà từ năm học cấp 3 đến đại học cả hai đều không ít người theo đuổi. Nhưng họ không yêu bất kỳ một ai vì họ tự hứa với nhau phải phấn đấu học thật giỏi để kiếm tiền nuôi cha mẹ, để thoát khỏi cảnh nghèo đói dưới quê trụ lại đất thành phố phồn hoa này. Vậy nên những lời đồn cũng vì thế mà ra, mọi người bảo Phương - Mai là một cặp, đi đâu cũng có nhau và ... ở cũng cùng nhau.


Ra trường được 1 năm thì Mai có người yêu đó là một người đàn ông trung tuổi đáng bậc cha chú. Lần đầu Mai kể cho Phương nghe về người đàn ông này Phương đã nổi giận và cấm Mai. Nhưng tình yêu vốn có lý lẽ của riêng nó. Cấm sao được khi bản thân Mai khi gặp người đàn ông này đã bị choáng ngợp bởi cách cư xử cũng như tấm chân tình.


- Kệ mày thôi. Mày yêu ổng thì mày sẽ chấp nhận mọi chuyện của ổng. Tao chỉ mong mày sẽ hạnh phúc. ( Phương thở dài lo lắng khi thấy bạn mình kiên quyết)


Vậy mà họ yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Người đàn ông đó lo cho Mai mọi thứ từ cái ăn, cái mặc đến nhà cửa. Tiền Mai kiếm ra hàng tháng Mai không phải sử dụng đến nên cô tích cóp gửi tài khoản ngân hàng và gửi về cho gia đình. Cuộc sống Mai phải nói là sẽ hạnh phúc nếu như người đàn ông đó dẫn Mai về ra mắt gia đình ông ta. Nhưng 2 năm rồi chưa lần nào Mai dám mở miệng yêu cầu cũng như người đàn ông đó gợi ý đưa Mai về. Mai chấp nhận là người yêu âm thầm lặng lẽ mà không than trách nửa lời.


- Bồ định cứ thế này mãi sao? Phương hỏi


- Ờ. Tui yêu ổng nên tui chấp nhận.


- Hazz chấp nhận cái con khỉ. Yêu ổng, cống hiến cho ổng hết tuổi thanh xuân để rồi sau này bồ già ổng đá bồ rồi lúc đó bồ tay trắng thì bồ tình sao?


- Anh ý không phải là người như thế.


- Ôi đàn ông họ thấy con nào ngon hơn, mơn mởn hơn mà ngọt ngào hơn là họ chén à.


- Bồ nói vậy cứ như đàn ông tốt chết hết rồi hay sao?


- Chết hết rồi. Còn thằng tử tế thì chúng nó quay sang yêu nhau. ha ha


- Vậy sau này tui bị đá tui lại về sống với bồ. hihi


- Khéo à nha. Tôi là tôi ghét khóc lóc sầu bi lắm. Lúc đó tui quảng bồ vào trại cho tui rảnh đi du lịch. hí hí


- Tôi sẽ là con ma ám bồ suốt đời. ha ha


Hai người cứ vậy chẳng bao giờ giận nhau được lâu và luôn chia sẻ với nhau mọi điều.


So với Mai, Phương từng trải hơn Mai vì cá tính Phương mạnh mẽ cộng thêm Phương đã đi làm từ thời sinh viên nên sự va chạm của Phương với xã hội rất nhiều khiến Phương trở thành người phụ nữ rất hiện đại. Phương luôn biết cách lấy lòng người khác, biết che dấu cảm xúc thật của mình khiến cho ai đã từng tiếp xúc với cô đều có ấn tượng sâu sắc về cô. Gia đình Phương nghèo, bố Phương lại gia trưởng. Nhà sinh được anh trai và cô thì mọi việc trong nhà đều do cô và mẹ gánh vác. bố cô và anh trai chỉ việc lo ăn chơi và chửi bới. Vậy nên cô hận, cô quyết tâm học thật giỏi, quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho mẹ cô. Trong ký ức cô chưa bao giờ phai mờ hình ảnh khi cô học hết lớp 9 muốn xin học lên cấp 3 để thi đại học.


- Đàn bà đái không qua ngọn cỏ thì học hành gì? Con Phương từ mai ở nhà đi làm với mẹ mày để kiếm tiền rồi lấy chồng. Tao không có tiền mà nuôi mày ăn học đâu.


Cô gào lên xin bố cho cô học, cô sẽ tự kiếm tiền đi học và sẽ kiếm thêm tiền để phụ giúp gia đình.


Mẹ cô cũng phải xin theo. Ấy vậy mà bố cô không cho. Ông đánh mẹ cô vì không biết dạy cô nên cô mới dám cãi lời ông. Xót xa. Cô đã phải nhờ thầy hiệu trưởng đến tận nhà vận động để bố cô cho cô đi học thì lúc đó ông mới nguôi ngoai.


Vậy mà giờ đây hàng tháng cô vẫn gửi tiền về nuôi bố mẹ và một ông anh suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Mới cách đây mấy hôm mẹ cô điện lên báo với cô bọn đầu gấu tìm đến nhà đòi gia đình cô phải trả 200tr vì anh trai cô ôm bóng, ôm bánh. Kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy với khả năng của cô? Nhiều lúc cô đã muốn đoạt tuyệt hẳn với gia đình mình vì những đau khổ cô phải trải qua. Nhưng vì mẹ - vì tình nghĩa cô lại gửi tiền về. Còn lần này, số tiền quá lớn khiến cô lo lắng không yên. Nói với Mai, Mai sẽ cho vay nhưng bản tính cô luôn rõ ràng đã là bạn thân không bao giờ liên quan đến tiền bạc.


Cô hỏi Hải Xoắn hắn bảo sẽ cho cô vay nhưng cô phải trả đó là đi cùng hắn tới các bar tiếp bạn cho hắn. Mỗi đêm hắn sẽ trả 500$ - 2000$ tuỳ thuộc vào khách.


- Công việc chỉ là uống rượu và trao đổi ký hợp đồng. Vì bạn là bạn tôi tôi mới tạo điều kiện cho cậu đó. Chứ bình thường việc này do chính bồ của tôi đảm nhiệm. Bạn cứ suy nghĩ nếu ok thì báo cho tôi.


- Nếu khách của bản dở trò với tôi thì sao?


- Thì tôi sẽ nện cho hắn một trận chứ sao. ha ha


- Tôi đồng ý.


Từ hôm đó đến hôm nay cô đi với Hải Xoắn được 2 lần mỗi lần là 1000$ vì cô ứng biến nhanh nhẹn, thông minh lại biết ý tứ trong từng lời nói nên đối tác của Hải cứ gật đầu ký lia lịa và Hải sướng trả cô tiền mà không chút suy nghĩ.


Đến lần thứ 3 thì bị Sơn - xếp của cô bắt gặp và lôi về khi cô chưa kịp chào Hải một tiếng.


Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo:


- Alo bạn à? Tôi xin lỗi bạn đó là xếp tôi lôi tôi về nên tôi chưa kịp xin lỗi bạn. Bạn có ký được hợp đồng không?


- Bạn về nhà an toàn là tốt rồi. Chuyện hợp đồng thì lần khác bạn đi bù cho tôi là được. Bạn ngủ đi nhé.


- Ok. Chào bạn (Phương tắt điện thoại)


Hải Xoắn là con của một gia đình anh chị nổi tiếng ở đất Hà Thành này. Hắn quen Phương từ ngày Phương học đại học do học cùng lớp và ngồi cuối cùng nhau. Hải học thì ít mà ngủ thì nhiều. Còn Phương do đi làm thêm nên cô cũng phải ngồi dưới cùng để đỡ bị soi. Hai đứa cũng ít nói chuyện nhưng đến kỳ thi thì Phương thường hay nhắc bài cho Hải nên họ thân nhau hơn. Thằng Hải thì suốt ngày chơi bời, gái gú vào buổi tối có khi thâu đêm. Có khi mấy tuần nó chẳng có mặt ở lớp. Nhưng từ đợt nó thân với Phương thì thấy bộ nó chỉnh chu hơn hẳn. Nó kể với Phương về gia đình nó, về nó về những chiến tích tán gái và chơi bời của nó. Phương chú ý lắng nghe nhưng chưa bao giờ Phương tỏ


thái độ khinh ghét hay thán phục nó. Vậy nên nó rất thích thú khi làm bạn của Phương. Ít ra trên thế giới này còn có một đứa chịu nghe nó nói là Phương. Vậy nên nó rất tôn trọng Phương, nó luôn ra sức bảo vệ Phương từ xa và cảnh báo cho Phương biết về những thói xấu của bọn đàn ông. Ngày Phương đến tìm nó vay tiền, nó biết nếu cho Phương cô sẽ không nhận nên nó nghĩ cách đưa Phương mà Phương không cảm thấy như xin nó, đồng thời nó sẽ có cơ hội gần Phương hơn.


Có Phương đi cùng nó vui lắm. Vẫn biết Phương xinh nhưng khi nó thấy Phương ăn mặc sexy nó như người mất hồn khiến cho Phương hỏi nó có bị làm sao không? và cộng với tài năng của Phương đã giúp nó kiếm trọn những hợp đồng béo bở mà trước kia khá khó khăn với nó. Vậy mà hôm nay, khi đang vui vẻ thì nó thấy Phương bị lôi đi. Trong đầu nó hiện lên bao nhiêu câu hỏi:


- Người đàn ông đó là ai? có quan hệ gì với Phương? Hay là người yêu Phương?


Khi bấm máy gọi cho Phương và được câu trả lời thoả đáng Hải mới thở phào nhẹ nhõm.


Phải chăng tự lúc nào trong lòng Hải đã có hình bóng Phương?