"Xin bố đừng đánh con, mẹ chết rồi con chỉ còn bố thôi!"
Vốn là người sôi nổi và cởi mở, anh Dương nhận được sự yêu mếm của rất nhiều người trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thế nhưng người ta nhìn thấy một con người khác hoàn toàn thay đổi ở anh sau khi vợ anh vì bạo bệnh qua đời.
Sống trong cảnh ‘gà trống nuôi con’, cậu con trai mới 8 tuổi của anh lại rất ngoan ngoãn và sống tình cảm. Nhưng dường như trong nhà vắng bóng đi người phụ nữ cũng trở lên trống rỗng và hụt hẫng. Mỗi ngày đi làm về anh đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn lên giường đi ngủ, không muốn làm thêm bất cứ điều gì. Nhưng quá ích kỉ khi bản thân chỉ biết nghĩ cho mình mà anh vô tâm quên đi cậu con trai cũng cần phải được an ủi, cần anh chăm sóc, vỗ về.
Một hôm đi làm về, trong khi quá mệt mỏi. Bước vào nhà thấy con đang ngồi bên bàn học anh không đánh động mà đi thẳng vào phòng. Lúc vừa bước lên giường, bỗng tiếng bát đĩa rơi kêu loảng choảng trong bếp. Vừa mệt, vừa bực mình anh liền chạy vào bếp thì thấy cậu con trai đang đứng khóc, ‘nước mắt ngắn, nước mắt dài’. Không hỏi rõ mọi chuyện, anh đã quay ra quát mắng con:
– Cái thằng danh con này, không cầm cho cẩn thận để đổ vỡ hết ra thế à.
Nói xong, mặt anh như nóng lên bừng bừng, định lao vào đánh mông con. Nhưng cậu bé liền nói một câu:
– Tại con đói, học bài xong đợi mãi mà bố không xuống nấu cơm, con liền lấy bát ăn mì tôm, tủ cao quá lên con với bị trượt.
Tới đây, anh Dương tái mặt, vừa bực vừa nhìn con mà 2 đôi mắt đỏ hoe. Không nói thêm lời nào, anh vội quay đi để con không nhìn thấy mình khóc.
Một lúc sau, anh quay lại thấy cậu bé vẫn ngồi khóc nức nở 1 mình trong bếp. Không ăn mì tôm, cũng không kêu đói mà thay vào đó con cứ nhìn tấm ảnh của mẹ rồi nói ‘mẹ ơi, mẹ ơi!’.
Sau lần ấy, anh Dương cảm thấy mình có lỗi với con mà về nhà sớm hơn, đón con và nấu cơm, dạy con học bài.
Nhưng sự nóng nảy và mất kiên nhẫn khiến anh Dương một lần nữa đánh con. Hôm đấy, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho anh nói con trai không tới lớp học. Tức giận anh liền bỏ việc về nhà, tìm con khắp nơi đều không thấy, cũng không sang ông bà nội, ngoại.
Chỉ khi tới cửa hàng bưu phẩm anh mới thấy con đứng ở đó. Đưa con về, anh chưa kịp hỏi ra mọi chuyện đã đánh con vào mông khiến thằng bé khóc cả một buổi chiều và chỉ nói ‘Con xin lỗi bố!’.
Cả buổi tối hôm đó, 2 bố con anh giận nhau không ai nói chuyện với ai. Tới tận lúc 2 giờ sáng, vì lo con đói hay có chuyện gì trong phòng mà anh bật dậy. Trong phòng có ánh đèn học nhưng không thấy thằng bé đâu, anh hoảng hốt bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra dưới gầm giường. Đoán là con đang nằm phía dưới anh nhẹ nhàng lại gần an ủi con. Nhưng con trai anh vẫn không chịu chui ra mà cứ nằm dưới đó khóc.
2 ngày sau, người trong bưu điện đến nhà và đưa cho anh một hộp giấy lớn, trong đó có rất nhiều phong thư nhỏ. Anh rất ngạc nhiên khi người đưa thư nói họ đã gom lại tất cả nhưng bức thư mà gia đình đã gửi suốt 1 năm qua nhưng không hề có địa chỉ người nhận nên đành phải gửi lại.
Anh Dương lúc này thấy lạ vì mình có bao giờ gửi thư cho ai đâu, nhưng địa chỉ người gửi thì đúng là địa chỉ nhà mình. Tò mò anh liền mở thư ra đọc. Tất cả những bức thư đó đều mở đầu bằng dòng chữ ‘Gửi mẹ của con!’. Lúc này, anh Dương mới lặng người khi biết người viết nó là con trai của mình.
Trong một bức thư có viết: "Gửi mẹ của con, hôm nay là ngày 20/10, ở trường con các bạn đều viết lời chúc gửi tới mẹ của mình. Nhưng sao mẹ đi công tác lâu thế, con cũng không nói với bố là nhớ mẹ vì sợ bố lại mắng con. Cô giáo con nói viết xong phải mang về đưa cho mẹ nên con trốn về nhà để viết thư vì con chỉ được ngắm mẹ trong ảnh thôi, chắc bố biết được thì không đánh con nữa đâu nhỉ?"
Lúc này, nước mắt anh Dương cứ thế tuôn rơi vì không ngờ suốt thời gian qua thằng bé lại sống cô đơn đến vậy. Người cha như anh lại vô tâm quá. Khi lên phòng con, anh Dương liền thấy chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường, kéo ra xem mới biết bên trong còn rất nhiều những lá thư khác chưa được gửi đi, còn có ảnh của vợ, của cả gia đình lúc trước mà con giấu kín.
Ngày hôm đó, anh Dương chỉ ở trong phòng thẫn thờ như người mất hồn. Khi nhìn thấy con về anh liền ôm lấy thằng bé vào lòng mà khóc, trong lòng anh cảm thấy có lỗi với con, rồi không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng trống, bù đắp tình cảm của người mẹ, người cha cho con. Thế mới biết, trong một phút lơ đãng bố mẹ mới chính là người khiến con trẻ tổn thương đến nhường nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1