Suy ngẫm về vụ giáo dục con sớm cho trẻ con tp và thôn quê.


Ngày xưa có biết giáo dục sớm là gì đâu, nhưng mà vô tình những trò chơi dân gian ngày xưa trẻ con hay chơi đó là "giáo dục sớm"nhỉ.


Trẻ con thôn quê ngày xưa được tự do kết bạn, tự do tụ tập...


- Toán học ư: chỉ cần 50 hòn sỏi, hoặc 50 hạt mãng cầu, 2 cục đá lớn,... 1 mảnh sân đất, là ngồi phệt xuống chúi mũi vào chơi ô quan (ngày xưa gọi là ô làng). Mỗi tội chơi và đếm như vẹt nhưng khi đi học phép cộng trừ toàn ngồi xuống co 2 tay 2 chân lên đếm hihi.


- Vận động thô ư: ko cần xe đạp, ko cần scooter, ko cần patin, mà có bao nhiêu là trò chơi ko chán: chơi kéo co, rồng rắn lên mây, u ập, cá sấu lên bờ, trốn tìm, leo cây thì thoăn thoắt, thậm chí chơi trò bị đụng trên cây xoài, trèo như con khỉ.


Lớp 3-4 mấy đứa trong xóm đã có thể tự do rủ nhau đi thả bò trên núi, (xa lắc) trèo qua 2 ngọn đồi mà mặt mũi đứa nào đứa nấy tươi rói hạnh phúc lắm, đứa nào mà bữa đó bị ba mẹ bắt ở nhà là mặt bí xị.


- Vận động tinh, vẽ: ko có bút màu, ko có giấy, cả đám ngồi bệt ra giữa sân: bẻ cái cây nhỏ nhỏ ngồi vẽ tha hồ. ko có banh, đi kiếm trái ổi khô, cột dây chun nhiều vào làm banh nẻ, ra bờ rào bẻ mấy cành cây nữa. Rồi chơi trò 5 hột, vừa luyện tay, luyện mắt...


- Thiên nhiên: Cái này là trẻ con nông thôn hơn tp nhiều nè: thấy và nghe tiếng đủ loại con vật. Chiều chiều nhìn xa xa lên trời chơi đố nhau tìm mấy đám mây hình con gì, tối tối trăng sáng rủ nhau kể chuyện, chơi tùm lum trò dưới trăng. Hồi đó ngây thơ bảo rằng ê trăng nó đi theo tao kìa (thật ra là do mây di chuyển nhanh nên thấy trăng di chuyển). Còn đựoc ăn các loại trái cây rừng nữa chớ, đã thiệt.


- Sáng tạo ư: trẻ con thôn quê có thừa: Ko có súng thật, cắt bẹ chuối rồi cứa từng nấc làm súng giả vuốt 1 cái nó kêu bạch bạch bảo là tiếng súng. Ko có đồ nấu ăn thì bứt lá chuối cắt làm phở, bứt hoa dâm bụt và các lá cây khác nấu các món đủ màu sắc, lấy mấy mảnh sành, bẻ cây làm chén đũa. Túm lại cái gì cũng có thể sáng tạo ra mà chơi. Chẳng có buổi chơi nào mà ko có trò.


Cái mà mẹ Su "sáng tạo" nhất là khi nào thèm cà lem là lấy dao cắt đứt dép rồi đem đổi cà lem, vừa có cà lem ăn vừa được mang dép mới, ka ka.


- Khả năng quan sát ư: cứ đứa nhỏ theo lom lom dòm đứa lớn rồi tự làm thoe, ko cần ai bay ai biểu, túm lại là chủ động


- Trí tưởng tượng: 1 đám xúm lại rồi chơi đóng vai, thích nhất là trò cô dâu chú rể và chơi đồ hàng. đứa này đóng cô dâu, bứt lá chuối tướt ra làm cái váy, lấy hoa dại gắn lên đầu. đứa kia đóng chú rể, đứa này đóng ba, má, 2 đứa đứng giơ cao tay chụm vào nhau làm cổng hoa. Đứa này làm bà bán xôi, đứa kia bán bánh mì, đứa làm khách đi mua.


- Kỹ năng nhóm: điều này thấy rõ nhất.


- Kỹ năng sống: cũng hơn hẳn. đùa chứ hồi đó chạy nhảy chân không chẳng may dậm gai bị làm mủ là tự lấy kim khều lôi gai ra, chả khóc, chả kêu réo ai.


- Dinh dưỡng: hơn hẳn luôn, thực phẩm sạch, ngon, bổ, rẻ hihi, ko sợ thuốc ko sợ hóa chất


Cơ mà trẻ con ngày xưa thôi, còn bây giờ giờ nhà nào nhà nấy cũng xây tường rào làm cổng riêng, chả thấy tụ tập bao giờ nữa. Đời sống cũng nâng cao hơn xưa nhiều, trẻ con chỉ ăn và học học học. Nên trẻ con thôn quê bây giờ thiệt thòi hơn trẻ con ngày xưa nhiều.


Tuy nhiên trẻ con Tp có cơ hội học ngoại ngữ sớm, các lớp năng khiếu, các lớp kỹ năng......


Hôm bữa coi 1 chương trình tivi bảo rằng " trẻ con tp bị thiệt thòi về thiên nhiên rất nhiều". Thấy các kỳ thi đại học, học sinh ở tỉnh cũng đỗ thủ khoa ầm ầm ko thua ai.


Nên cứ có dịp về quê là cho con mắm ở lỳ ngoài đó, bao giờ về nó cũng bị sút cân, nhưng trên mặt con lúc nào cũng rạng rỡ. Nên việc cân bằng giữa 2 nơi cũng là điều tốt cho con nhỉ.



Đặc biệt, nếu các bà mẹ ở quê có điều kiện, dành thời gian cho con, cho con tiếp xúc thêm nhưng môn ngoại ngữ, năng khiếu...thì những đứa trẻ đó sẽ phát triển rất tuyệt vời. Mình nghĩ vậy.