một ngày không học,ngồi đần trước cái máy tính,đầu trống rỗng...tâm không tĩnh...chỉ muốn về nhà thôi.con chưa bao giờ hổi hận vì thi vào đây.nhưng lúc này,thực sự con cảm thấy gò bó lắm.cũng chẳng khóc..nhưng con kiệt sức...kiệt sức bởi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong con lúc này.chưa bao giờ con muốn rời xa nơi này,rời xa nơi gắn bó với con 5 năm sinh viên..như bây giờ.đồ án, tiếng anh...mọi thứ trì trệ.tâm động.sức khỏe cũng giảm sút...
đôi khi ngẫm lại cũng thấy con may mắn.mặc dù con cũng trải qua nhiều chuyện đau buồn..nhưng nhìn lại vẫn còn nhiều thứ yêu thương vây quanh...con có cả...
con biết mẹ luôn mong con ở gần,mẹ muốn con làm ở hà nội.nhưng cái nghiệp này.nó chọn người.chứ con không chọn được.vài tháng nữa thôi...có khi lại vô đà...
nếu biết con như thế này, chắc mẹ buồn lắm...con thấy con giống mẹ nhiều...thiệt.chủ nhật con sẽ đi chơi.không điện thoại.không online....mặc dù con cũng đang hết tiền và...
viết ra những dòng này để tự đọc,tự ngẫm..chỉ trong vòng gần một năm..mà con đã trải qua quá nhiều sai lầm,mất mát...con cũng hay suy nghĩ.nhưng ngày xưa con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1