Anh!


Em với anh yêu nhau 3 năm. 3 năm có lẽ là vất vả nhất của cuộc đời, Từ lúc ra trường tay trắng cho đến nay.


Đời em có lẽ trước giờ đây là lúc em mệt mỏi nhất. 2 đứa đều muốn buông tay.Em cũng muốn bỏ anh ra đi lắm chứ.Bao nhiêu người nói em đừng bước chân vào nhà anh. Anh có gì tốt? Anh bài bac, anh hút thuốc, anh game có cái gì anh không chơi?


Chia tay rồi quay lại thật khổ sở.


Đã chia tay rồi quay lại thấy tình cảm nó thật mong manh, dễ vỡ.


Làm em nhớ lại những ngày xưa.


Anh đã từng rất yêu em, cai gì cũng nhường nhịn em, lo cho em từng tý một.


Nhớ ngày xưa anh ở cách em 20km, 10h đêm em nt anh buồn quá anh ơi. Vậy mà 40 phút sau thấy anh gọi em ra cổng. Lúc đó em đã nghĩ mình thật hạnh phúc


Nhớ ngày xưa lúc em lên Sài Gòn, anh đã lo cho em từng tý một. Tìm phòng trọ, lúc em không có tiền cũng không có công việc anh lại xoay xở hỏi người này người kia cho em.


Người ta nói đời người không thể ai không rời bỏ ai, nhưng mà giờ em khổ sở lắm anh ạ. Biết tình cảm 2 đứa dành cho nhau ít đi vậy mà em không thể dằn lòng mà đi nổi.


Em không biết em nên làm sao nữa.


Em ước gì mình có thể bỏ lại tất cả mà đi, vậy mà em lại nuối tiếc 3 năm tuổi thanh xuân của 2 đứa.3 năm đẹp nhất của cuộc đời.


Em ước gì những gì em nợ anh kiếp này, em sẽ trả a ở kiếp sau


"Giữa người với người không ai không thể rời xa ai, Chỉ có ai không trân trọng ai. Cho dù là cố hữu hay hồng nhan, chỉ cần 1 cái quay lưng đã thành 2 thế giới. Trong cuộc đời có 1 người yêu bạn, thương bạn, bao dung cho bạn đấy là hạnh phúc.Đời người đều là hồi ức, vừa bước tiếp vừa trân trọng"